Nam Trực đẩy mạnh phong trào xây dựng "Khu dân cư văn hóa - nông thôn mới"

05:01, 08/01/2021

Năm 2020, phong trào xây dựng “Khu dân cư (KDC) văn hóa - nông thôn mới (NTM)” ở huyện Nam Trực tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Việc thực hiện phong trào được gắn kết chặt chẽ với xây dựng NTM, đô thị văn minh và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chương trình nghệ thuật “Liên hoan tiếng hát khu dân cư văn hóa - nông thôn mới” huyện Nam Trực tổ chức vào dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) năm 2020.
Chương trình nghệ thuật “Liên hoan tiếng hát khu dân cư văn hóa - nông thôn mới” huyện Nam Trực tổ chức vào dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) năm 2020.

Thực hiện các Kế hoạch số 02, 03 ngày 17-11-2020 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện về việc kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện phong trào và thẩm định, đề nghị UBND huyện công nhận danh hiệu “KDC văn hóa - NTM” năm 2020, tháng 11-2020, Đoàn thẩm định của huyện đã tổ chức thẩm định 25 KDC (42 thôn, xóm, TDP) ở 19 xã trên địa bàn toàn huyện. Qua kiểm tra, thẩm định, 100% KDC đều đạt và vượt chỉ tiêu 10 tiêu chí KDC văn hóa - NTM; tiêu biểu như các thôn, xóm: Đồng Ích (xã Nam Mỹ); 7, 8, 9 (xã Nam Hải); Hoa Bảo, Hoa Đài, Hoa Lộc, Hoa Sinh (xã Nam Hoa); Đông Thành, Phú Thịnh, Tiền Làng, Trung Thịnh (xã Nam Hồng); Trung Nghĩa (xã Nam Thái); Nam Hưng (xã Nam Lợi)… Trong quá trình xây dựng KDC văn hóa - NTM, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 13 của Huyện ủy, Quyết định số 352 của UBND huyện Nam Trực về xây dựng KDC văn hóa - NTM trên địa bàn. Các xã, thị trấn đều đã ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng KDC văn hóa - NTM; phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào; trong đó, xác định mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên có ý thức tự giác, gương mẫu đi đầu; tập trung tuyên truyền đến các đối tượng người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng dân cư làm gương thực hiện để người dân noi theo. Phong trào thi đua xây dựng “KDC văn hóa - NTM” đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, những người con quê hương có tinh thần trách nhiệm với quê hương, đóng góp xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội.

Ở các xã: Điền Xá, Nam Hồng, Nam Hoa, Nam Mỹ, Nam Tiến, Nam Cường, Nam Thái, Nam Hùng, Nam Dương, thị trấn Nam Giang, 100% KDC có quy hoạch tổng thể, chi tiết xây dựng các công trình công cộng như: Nhà văn hóa, sân thể thao, hệ thống đường giao thông, hệ thống chiếu sáng… Sau quy hoạch, 100% đường trục chính trên địa bàn các KDC được cứng hóa đạt chuẩn “sáng - xanh - sạch - đẹp”, mặt đường rộng từ 3m trở lên, có rãnh thoát nước (trên 50% rãnh thoát nước ngầm); trong đó, có trên 70% đường giao thông được xây mới, 30% đường giao thông được sửa chữa, nâng cấp, 100% đường liên xã, liên thôn, xóm có điện chiếu sáng (65% hệ thống chiếu sáng hiện đại); 100% hộ dân có nhà ở mái bằng kiên cố đạt chuẩn của Bộ Xây dựng. Còn ở các xã: Nam Hải, Đồng Sơn, Tân Thịnh, Nghĩa An, Nam Thanh, Hồng Quang, Bình Minh, Nam Thắng, Nam Lợi, thực hiện tốt các tiêu chí về: Môi trường, nếp sống văn minh, an ninh trật tự, đời sống kinh tế. Trong đó, tiêu chí môi trường nhận được sự tham gia tích cực của Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đảm nhiệm các phong trào: Chăm sóc đường hoa; phân loại, thu gom rác thải, vệ sinh Nghĩa trang nhân dân... Việc gìn giữ vệ sinh môi trường luôn được người dân trong các KDC quan tâm tự giác thực hiện, duy trì hoạt động vệ sinh các trục đường làng, ngõ xóm vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Đời sống kinh tế các KDC ngày càng phát triển, 100% KDC có tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%. Công tác vận động người dân tham gia BHYT được các xã triển khai hiệu quả, số người dân tham gia BHYT toàn dân tăng theo từng năm với tỷ lệ từ 93,8-98,2%.

Điểm nổi bật trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung, phong trào xây dựng “KDC văn hóa - NTM” nói riêng trên địa bàn huyện Nam Trực là các phong trào này đã được gắn với phong trào thi đua xây dựng “NTM nâng cao, giai đoạn 2018-2020”. Từ năm 2017 đến nay, huyện đã huy động được sự đóng góp của người dân về đất đai, kinh phí và ngày công lao động, từng bước hoàn thiện, củng cố và nâng cao chất lượng 10 tiêu chí KDC văn hóa - NTM. Do đó, việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao ở các xã, thị trấn, các KDC luôn được huyện quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp cả về số lượng và chất lượng. Từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa, 100% thôn, xóm, TDP thuộc 25 KDC văn hóa - NTM năm 2020 đều có thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở với 35 NVH, 25 sân thể thao (trong đó có 15 NVH, 4 sân thể thao được xây mới); qua đó, nâng tổng số trên địa bàn toàn huyện lên 273/397 nhà văn hóa, 154/397 sân thể thao. Hơn 300 tốp, đội, nhóm, CLB văn nghệ, thể thao quần chúng trên địa bàn huyện có địa điểm luyện tập, hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

Có thể nói, phong trào xây dựng “KDC văn hóa - NTM” ở huyện Nam Trực đã tác động tích cực đến việc cải thiện đời sống kinh tế - xã hội, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Bên cạnh đó, việc xây dựng và thực hiện theo hương ước, quy ước KDC thời gian qua được các địa phương quan tâm cũng đã góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng “KDC văn hóa - NTM” phát triển đi vào chiều sâu và có chất lượng. Nội dung các hương ước, quy ước có sự kế thừa, chọn lọc những thuần phong mỹ tục, dần xóa bỏ hủ tục trong ma chay, cưới hỏi, lễ hội. Qua thực hiện hương ước, quy ước, người dân có điều kiện tham gia xây dựng các mô hình tự quản, tự hòa giải các mâu thuẫn nội bộ; giáo dục, cảm hóa người lầm lỡ; giữ vững kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật; ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng được cải thiện; phong trào quần chúng đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với mục tiêu “3 giảm” (giảm tội phạm, giảm tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông) thường xuyên được tăng cường, góp phần đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội. Để phong trào xây dựng “KDC văn hóa” ngày càng phát triển, hàng năm, vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), UBND huyện Nam Trực tổ chức chương trình nghệ thuật “Liên hoan tiếng hát KDC văn hóa - NTM” thu hút đông đảo các CLB văn hóa, văn nghệ ở các KDC tham dự, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần lao động, sản xuất, xây dựng NTM.

Những thành tích đạt được trong phong trào xây dựng “KDC văn hóa - NTM” ở Nam Trực đã góp phần tạo sự gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Năm 2020, toàn huyện có 54.796/60.916 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa - NTM”, đạt tỷ lệ 90%; 391/397 thôn, xóm, TDP đạt danh hiệu “Làng (thôn, xóm, TDP) văn hóa”, đạt tỷ lệ 98,4%; 132 thôn, xóm, TDP đạt danh hiệu “KDC văn hóa - NTM”. Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2021, tiếp tục có 20 KDC (40 thôn, xóm, TDP) đăng ký phấn đấu đạt chuẩn KDC văn hóa - NTM; phấn đấu 6 xóm còn lại đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 92-95%./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com