Giao Thủy nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB văn học - nghệ thuật

06:10, 16/10/2020

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật (VHNT) trong thời kỳ mới”, phong trào sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT ở huyện Giao Thủy đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Với sự chỉ đạo, định hướng của Phòng VH-TT, Trung tâm VH, TT và TT huyện, các câu lạc bộ (CLB) VHNT đã không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động.

Tác phẩm “Đồng muối Bạch Long” của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Chu Thế Vĩnh đạt giải Khuyến khích Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Nam Định” năm 2018. Ảnh: CHU THẾ VĨNH

Tác phẩm “Đồng muối Bạch Long” của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Chu Thế Vĩnh đạt giải Khuyến khích Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Nam Định” năm 2018.

Ảnh: Chu Thế Vĩnh

Huyện Giao Thủy có 6  CLB VHNT cấp huyện gồm: CLB thơ Việt Nam huyện Giao Thuỷ, CLB văn hóa - nghệ thuật, Thi đàn Việt Người cao tuổi, Chi hội thơ Đường luật, Chi hội Kiều học, CLB Nhiếp ảnh với hơn 200 hội viên. Hàng năm, cùng với tuyên truyền đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thì việc đưa các nghị quyết của Đảng về xây dựng, phát triển VHNT được Ban chủ nhiệm các CLB đẩy mạnh thực hiện; trong đó, tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, nghiên cứu, mở trại sáng tác, trải nghiệm, tham quan thực tế tại các địa phương trong và ngoài tỉnh. Trong quá trình hoạt động, các CLB VHNT đã thực hiện tốt công tác quản lý nội dung sáng tác, hướng dẫn hội viên bám sát nội dung tư tưởng, chủ đề phát động: ca ngợi Đảng, Bác Hồ; tôn vinh các gương điển hình tiên tiến; phản ánh sinh động mọi mặt đời sống xã hội… Nhiều năm qua, hội viên các CLB đã sáng tác hàng nghìn tác phẩm VHNT thuộc các bộ môn: thơ, văn xuôi, nhiếp ảnh, sân khấu, âm nhạc, hội họa…; trong đó nhiều tác phẩm VHNT có giá trị về nội dung, tư tưởng được đăng trên các báo, tạp chí của Trung ương, của tỉnh và được tuyển chọn tham gia các cuộc thi, liên hoan, giao lưu, diễn đàn VHNT của tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Nhiếp ảnh là bộ môn có nhiều tác phẩm xuất sắc được tuyển chọn tham gia trưng bày, triển lãm tại các cuộc thi, liên hoan: “Ảnh đẹp du lịch Nam Định”, “Ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng, “Ảnh nghệ thuật Việt Nam” do Sở VH, TT và DL, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VH, TT và DL) tổ chức và đạt nhiều giải thưởng cao. CLB Nhiếp ảnh Giao Thủy không chỉ là sân chơi của những người đam mê nhiếp ảnh mà còn là nơi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm chụp ảnh nghệ thuật và kiến thức xử lý hậu kỳ, giúp hội viên có thêm kiến thức, hiểu biết về nhiếp ảnh cơ bản và chuyên sâu. Mỗi năm, CLB tổ chức từ 10-15 đợt sáng tác tập thể và sáng tác nhóm tới các vùng nông thôn, các làng nghề, lễ hội truyền thống trong và ngoài tỉnh. Hàng trăm tác phẩm ảnh của các tác giả giàu kinh nghiệm như: Đinh Duy Quang, Chu Thế Vĩnh, Trần Hưng, Mai Quốc Cách... thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, quê hương, con người, đời sống sinh hoạt cộng đồng, những thành tựu kinh tế, công cuộc đổi mới đất nước đã được sử dụng làm tư liệu cho các chương trình tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, giao lưu nghệ thuật và được đăng tải rộng rãi trên các báo, tạp chí chuyên ngành, các tạp chí nhiếp ảnh có uy tín trong cả nước, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch quê hương Giao Thủy. Thi đàn Việt người cao tuổi Giao Thủy là CLB có số lượng hội viên đông đảo với hơn 120 người, sinh hoạt ở 15 CLB thành viên trên địa bàn huyện. Sau khi thành lập, phạm vi hoạt động của Thi đàn không ngừng được mở rộng, phân bổ rộng khắp các xã, thị trấn, được cấp ủy, chính quyền các địa phương đánh cao, tạo ảnh hưởng ngày càng sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Hàng năm, Thi đàn đã chủ trì và phối hợp với Uỷ ban MTTQ, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ các địa phương tổ chức nhiều cuộc giao lưu thơ tại các xã, thị trấn trong và ngoài huyện. Nhiều hội viên có nhiều tác phẩm xuất sắc được đăng trên các Báo: Nhân dân, Quân đội nhân dân, Người cao tuổi Việt Nam... Chi hội Kiều học Giao Thủy có 24 người. Để nâng cao chất lượng sáng tác VHNT, bên cạnh việc củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ, phát triển hội viên trẻ có trình độ, Chi hội không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác xã hội hoá, tạo nguồn kinh phí hoạt động. Thời gian qua, hoạt động của Chi hội diễn ra sôi nổi; đặc biệt là những hoạt động mang dấu ấn mới trong tiếp cận, tiếp nhận, quảng bá và thẩm thấu các giá trị nhân văn, nghệ thuật của Truyện Kiều. Trong các dịp kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của “Danh nhân văn hóa thế giới” - đại thi hào Nguyễn Du, Chi hội đã tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi, nghiên cứu những vấn đề về cuộc đời Nguyễn Du và tác phẩm văn học Truyện Kiều với Hội Kiều học tỉnh; giao lưu với các CLB thơ ca ở nhiều xã trong huyện với nội dung “Học tập và cảm nhận về Truyện Kiều”, bình giảng, phân tích Truyện Kiều, lẩy Kiều, đố Kiều, vận Kiều... Chi hội thơ Đường luật Giao Thủy được thành lập năm 2018 với 15 hội viên. Chi hội đã xuất bản tập thơ “Đường Xuân Giao Thủy” với các tác phẩm đều thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tình thương yêu con người, mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc. Chi hội tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động do Chi hội thơ Đường luật tỉnh tổ chức hội thảo như chủ đề: “Thơ Đường luật của Tú Xương”; “Thơ Đường luật đầu thế kỷ XX”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thơ Đường luật”, “Thơ Đường luật đời Lý”…, góp phần tôn vinh thơ Đường luật Việt Nam - một thể loại văn học đã tồn tại, phát triển trong nhiều thế kỷ ở nước ta, có đóng góp đáng kể vào nền văn hóa dân tộc.

Với mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Giao Thủy trong thời kỳ mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Giao Thủy luôn quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển văn hóa, nghệ thuật quần chúng gắn với việc giữ gìn, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa quê hương. Bên cạnh nguồn vốn của Nhà nước, công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn huyện có hơn 40 CLB văn hoá, nghệ thuật cấp xã; trên 100 tổ, tốp, đội văn nghệ quần chúng sinh hoạt đa dạng nhiều thể loại như: thơ ca, hát chèo, chầu văn, trống hội, nhạc kèn, cà kheo, múa lân sư rồng… Nhờ có hệ thống thiết chế văn hóa đồng bộ, mỗi năm, toàn huyện tổ chức được hơn 20 hội diễn, hội thi, giao lưu văn hóa, văn nghệ nhân dịp lễ, tết và các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của quê hương, đất nước. Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức quy mô, gắn với phát triển du lịch ở địa phương như: Khai mạc mùa du lịch biển Quất Lâm, các tour trải nghiệm Vườn quốc gia Xuân Thuỷ, tham quan Bảo tàng Đồng Quê và các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam - thắng cảnh, lễ hội truyền thống... thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân.

Việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các CLB VHNT và đẩy mạnh phong trào sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT ở huyện Giao Thủy đã phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật của các văn, nghệ sĩ; góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở vùng quê biển Giao Thủy lành mạnh, phong phú và đa dạng./.

Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com