Giáo dục lịch sử - văn hóa qua hoạt động chiếu bóng

05:03, 13/03/2020

Giới thiệu phim tài liệu, lịch sử đến với thế hệ trẻ là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh nhằm góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên và thanh, thiếu niên.

Một buổi chiếu phim cho học sinh tại rạp Sinh viên (thành phố Nam Định).
Một buổi chiếu phim cho học sinh tại rạp Sinh viên (thành phố Nam Định).

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 30-11-2018 trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh, Trung tâm Thông tin Triển lãm tỉnh và Trung tâm Văn hóa 3-2. Phòng Chiếu phim là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả các buổi chiếu bóng tại chỗ và lưu động. Các Rạp Tháng Tám và Rạp Sinh viên vẫn đảm bảo duy trì các hoạt động chiếu phim phục vụ khán giả. Thực hiện nhiệm vụ chính trị, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh đã chỉ đạo Phòng Chiếu phim tiếp tục tổ chức nhiều đợt chiếu phim kỷ niệm các ngày lễ lớn tại Rạp Tháng Tám và Rạp Sinh viên như: Ngày thành lập Đảng (3-2), Ngày thành lập Đoàn (26-3), Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9). Cuối năm 2019, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh đã tổ chức đợt chiếu phim miễn phí “Nhà tiên tri” giới thiệu về thời gian hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Chiến khu Việt Bắc và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1947-1950). Em Dương Minh Quân, 15 tuổi ở thành phố Nam Định đi xem cùng chị gái chia sẻ: “Em đã từng xem nhiều bộ phim về lịch sử ở trên truyền hình nhưng cảm giác xem ở rạp ấn tượng hơn nhiều với hệ thống màn hình lớn, âm thanh hiện đại. Bộ phim “Nhà tiên tri” tuy không lạm dụng cảnh bom mìn, súng đạn, các trận đánh ác liệt hay đại cảnh để xây dựng hình ảnh cuộc chiến, mà chiến tranh hiện lên dưới những góc nhìn nhân văn mang tính gợi mở. Chiến tranh và con người trong cuộc chiến ấy được tái hiện lại anh dũng, nhưng không bi thương mà vẫn đủ gợi lên sự thảm khốc của những năm tháng chiến tranh đầy gian khổ”. Bên cạnh phục vụ khán giả giải trí tại rạp, hoạt động chiếu bóng lưu động các bộ phim tài liệu, phim truyện về đề tài cách mạng đã góp phần phục vụ các đợt sinh hoạt chính trị lớn của tỉnh như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các đợt tuyên truyền về an toàn giao thông, Tháng hành động Vì trẻ em... Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh xác định mục tiêu dài hạn để kéo khán giả đến rạp phim là nâng cao thái độ phục vụ, tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ kỹ thuật viên; tích cực phối hợp với các trường học trên địa bàn thành phố Nam Định tổ chức các buổi chiếu phim về chủ đề lịch sử cách mạng; qua đó giúp học sinh tiếp thu các sự kiện lịch sử một cách trực quan, sinh động, dễ nhớ. Với bậc tiểu học, các em được tiếp cận kiến thức lịch sử qua những bộ phim hoạt hình như: “Trần Quốc Toản”, “Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, “Kim Đồng”, “Hào khí ngàn năm”, “Cậu bé cờ lau”… Đối với bậc THCS và THPT, các em được xem những bộ phim tài liệu, phim lịch sử cách mạng như: “Nhà tiên tri”, “Ngã ba Đồng Lộc”, “Người con gái đất đỏ”, “Những giây phút cuối của Bác Hồ”, “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”, “Thầu Chín ở Xiêm”… Khác với những giờ học quen thuộc trên lớp, nhiều năm qua thầy và trò Trường THCS Lê Đức Thọ (thành phố Nam Định) thường xuyên tổ chức cho học sinh xem phim về đề tài lịch sử. Có mặt ở hội trường UBND xã Nam Vân, chúng tôi chứng kiến sự hứng khởi của học sinh Trường THCS Lê Đức Thọ khi chuẩn bị theo dõi bộ phim tài liệu “Biển của người Việt”. Màn hình máy chiếu bật sáng, học sinh chăm chú theo dõi từng thước phim lướt qua trong hơn 40 phút. Bộ phim “Biển của người Việt” của đạo diễn Đào Thanh Tùng được sản xuất năm 2012 với nội dung chính công bố những “bằng chứng thép” khẳng định chủ quyền biển, đảo của dân tộc. Thông qua những bằng chứng, căn cứ lịch sử, các văn bản của nước ngoài, các tấm bản đồ..., cùng với nghiên cứu của các nhà khoa học và thông qua đời sống văn hoá tinh thần của các ngư dân ven biển miền Trung, “Biển của người Việt” chứng minh 2 vùng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trong suốt 500 năm qua. Thầy giáo Nguyễn Bổng, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Đức Thọ cho biết: Nhận thức tác dụng của việc đa dạng hóa các hình thức tiếp cận môn học lịch sử, từ năm 2006, Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh (nay là Phòng Chiếu phim thuộc Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh) tổ chức các buổi xem phim tài liệu, lịch sử cho học sinh. Việc đưa những thước phim điện ảnh về lịch sử, truyền thống cha anh vào học đường đã góp phần giúp cho học sinh nhận ra trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ, tôn trọng những giá trị của lịch sử. Nhà trường mong muốn thông qua ngôn ngữ điện ảnh có thể định hướng thẩm mỹ tốt đẹp cho học sinh, giúp các em nắm chắc các môn học chính khóa, nhất là môn Lịch sử... Để những buổi xem phim thu được hiệu quả thiết thực, trong buổi chào cờ thứ 2 đầu tuần các em học sinh được tham gia trò chơi hỏi đáp nội dung bộ phim đã xem, sau đó giáo viên sẽ phân tích ý nghĩa bộ phim để giáo dục lịch sử cho học sinh.

Với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ, Phòng Chiếu phim thuộc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh đang tiếp nối thương hiệu “Chiếu bóng Nam Định” tạo được “chỗ đứng” nhất định trong lòng khán giả. Thời gian tới, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu thưởng thức các tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật sâu sắc của nhân dân. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trường học tổ chức các buổi chiếu phim về chủ đề cách mạng góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ./.

Bài và ảnh: Viết Dư
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com