Nhân rộng mô hình "Cưới văn minh, tiết kiệm"

08:05, 03/05/2019

Cuối năm 2018, đám cưới con trai ông Phạm Trung Thông, phường Trường Thi được tổ chức tại Chùa Trùng Khánh, xã Nam Phong (Thành phố Nam Định). Ông Thông chia sẻ: Vào thời điểm đó, cuộc vận động “Cưới văn minh, tiết kiệm” được chính quyền địa phương tuyên truyền rộng khắp đến các hộ dân. Hưởng ứng cuộc vận động gia đình lên kế hoạch tổ chức tiệc cưới đơn giản, gọn nhẹ; hạn chế tối đa số lượng khách mời. Việc tổ chức đám cưới tại chùa được chính quyền địa phương và anh em, bạn bè đồng tình ủng hộ. Dự đám cưới tại chùa, mọi người còn được tham gia  Lễ Hằng thuận, nghe sư trụ trì thuyết giảng về tình nghĩa vợ chồng, đạo làm con, trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ để cuộc sống hôn nhân bền vững.

Cán bộ văn hoá xã Hải Phúc (Hải Hậu) tuyên truyền thực hiện quy ước nếp sống văn minh trong việc cưới đến các hộ dân.
Cán bộ văn hoá xã Hải Phúc (Hải Hậu) tuyên truyền thực hiện quy ước nếp sống văn minh trong việc cưới đến các hộ dân.

Qua 6 năm thực hiện Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ở các huyện: Hải Hậu, Giao Thuỷ, Nghĩa Hưng, Xuân Trường…, các cuộc vận động “Cưới văn minh, tiết kiệm”, “Làm cỗ đủ ăn, không làm cỗ chia phần và ăn cỗ lấy phần”, “Đám cưới 5 không” được nhân dân thực hiện nghiêm túc. Ở Hải Hậu, cả 548/548 xóm, tổ dân phố trong huyện đều xây dựng và thực hiện quy ước nếp sống văn minh trong việc cưới, coi đó là một tiêu chí để đánh giá, bình xét, xếp loại gia đình văn hóa, xóm văn hóa. Mỗi năm trên địa bàn huyện diễn ra khoảng 1.000 đám cưới thì có trên 90% đám cưới đã giảm bớt thủ tục rườm rà trong các nghi thức như: lễ dạm ngõ, lễ ăn hỏi, lễ lại mặt... Ở các xã: Hải Phương, Hải Phúc, Hải Quang, Hải Bắc, Hải Hà, Hải Thanh…, nhiều đám cưới được tổ chức theo hình thức tiệc ngọt. Xã Hải Phương là địa phương thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới. Về xóm 11, chúng tôi được nghe kể về đám cưới của con trai ông Nguyễn Chí Cao được tổ chức tại nhà văn hoá xóm vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm. Tại nhà riêng, gia đình chỉ tổ chức tiệc mặn trong phạm vi họ tộc và bà con thân thiết. Ở huyện Giao Thuỷ, thực hiện Chỉ thị số 10-CT/HU ngày 14-5-2013 của Huyện uỷ về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa bàn huyện”, đến nay, cả 22 xã, thị trấn đã ban hành quy chế nếp sống văn minh. Đến nay, các đám cưới diễn ra trên địa bàn huyện được nhân dân thực hiện nghiêm túc với các hình thức: Tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn tại UBND các xã, thị trấn; khuyến khích tổ chức tiệc trà, không mời rượu, bia. Việc đón dâu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thời gian tổ chức lễ cưới không quá 45 phút... Từ năm 2010 đến nay, nhiều mô hình: “Cưới văn minh, tiết kiệm”, “Đám cưới an toàn giao thông”, “Câu lạc bộ gia đình trẻ hạnh phúc” do các cấp bộ Đoàn phát động đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Nhiều đám cưới được tổ chức tại nhà văn hoá, sân thể thao xóm, tổ dân phố. Một số địa phương, người dân đã gắn phong tục tập quán tốt đẹp với nếp sống văn minh trong các hoạt động cưới hỏi như: dòng họ tổ chức lễ cưới, cô dâu, chú rể bái lễ tổ đường dòng họ, dâng hương, hoa tại các di tích lịch sử - văn hoá… Ở huyện Xuân Trường, gần đây đã xuất hiện mô hình cưới theo nếp sống văn minh. Một số xã như: Xuân Đài, Xuân Thượng, Xuân Châu, Xuân Bắc…, chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ gia đình tổ chức lễ cưới về thiết bị âm thanh, trang trí, chương trình văn nghệ, người dẫn chương trình. Ở xã Xuân Đài, gia đình ông Lương Xuân Cường là trường hợp tiêu biểu ở xóm 5 thực hiện tốt mô hình “Không làm cỗ chia phần và ăn cỗ lấy phần”. Ông Cường chia sẻ: Trước đây ở địa phương, trong mỗi đám cưới gia chủ tổ chức từ 100-120 mâm cỗ, mỗi mâm 10 món vừa để ăn tại chỗ, vừa để gói phần mang về. Tục lệ này gây tốn kém cho gia chủ. Được sự vận động của Ban Văn hóa xã, Ban Công tác Mặt trận xóm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tôi đã họp gia đình, xin ý kiến trưởng họ và thống nhất tổ chức đám cưới theo hướng văn minh, tiết kiệm. Theo đó, đám cưới của gia đình được gói gọn dưới 50 mâm, mỗi mâm không quá 6 món chính…

Để việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới lan toả trong đời sống cộng đồng, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh cần nhân rộng các mô hình điểm trong việc cưới trên cơ sở vừa kế thừa những nét đẹp văn hoá, phong tục tập quán của địa phương, vừa phù hợp với xu hướng xã hội, đảm bảo các quy định nếp sống văn minh. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong cộng đồng dân cư./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com