Các câu lạc bộ nhiếp ảnh ở Giao Thủy

07:04, 19/04/2019

Huyện Giao Thủy hiện có 2 câu lạc bộ nhiếp ảnh, gồm: Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Giao Thủy, câu lạc bộ Nhiếp ảnh - Camera miền Ba Lạt. Trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, hội viên các câu lạc bộ luôn tìm tòi, sáng tạo, đem đến cho công chúng những tác phẩm nhiếp ảnh chất lượng.

Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Giao Thủy thành lập năm 1993, hiện có 24 hội viên, trong đó có 1 hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, 2 hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Chu Thế Vĩnh, Chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết: Câu lạc bộ là nơi trao đổi kinh nghiệm chụp ảnh nghệ thuật và kiến thức xử lý hậu kỳ, giúp hội viên hiểu biết về nhiếp ảnh cơ bản và chuyên sâu. Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức cho các hội viên đi sáng tác ở các làng quê, lễ hội trong và ngoài tỉnh. Mỗi bức ảnh của hội viên qua những chuyến đi sáng tác đều thể hiện các cung bậc cảm xúc, khoảnh khắc đẹp và cả những câu chuyện đời. Nhiều bức ảnh được đánh giá đạt đến độ “chín” trên nhiều phương diện: bố cục, ánh sáng, ý tưởng, cảm xúc... Là Chủ nhiệm câu lạc bộ, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Chu Thế Vĩnh luôn là tấm gương về sự nhiệt huyết, hăng say trong lao động sáng tạo nghệ thuật. Qua góc nhìn của ông, khung cảnh làng quê hay các lễ hội truyền thống được tái hiện vừa chân thực, vừa mang tính nghệ thuật. Trong 20 năm gắn bó với nghệ thuật nhiếp ảnh, ông đã sáng tác hàng nghìn bức ảnh, trong đó quá nửa là các tác phẩm về mùa xuân và lễ hội. Nhiều tác phẩm về mùa xuân và lễ hội của ông đoạt giải như: “Hội Xuân” - tác phẩm đoạt giải Nhì, Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật do Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Văn hóa -  Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp tổ chức năm 1999-2000. Tác phẩm “Chợ quê” được tặng giải Ba cuộc thi ảnh Du lịch Nam Định năm 2010. Bộ ảnh “Hội Phủ Dầy” gồm 8 ảnh “Rước thỉnh kinh”, “Hoa trượng hội” trong những ngày lễ hội ở hai phủ Tiên Hương, Vân Cát được tham gia triển lãm cuộc thi Di sản Việt Nam năm 2014. Tác phẩm “Thủy lâu Phủ Vân” tham gia triển lãm tại cuộc thi Di sản Việt Nam năm 2015. Bên cạnh đó, ông còn thành công với chủ đề làng quê biển, tiêu biểu là các tác phẩm: “Rừng vàng biển bạc”, “Mặn mòi tình biển”, “Nơi con sóng tràn qua”… Năm 2015 tác phẩm ảnh: “Làng chài Xương Điền” của ông đạt Huy chương Đồng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và năm 2018 đoạt giải A Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lương Thế Vinh lần thứ VII. Năm 2016, bộ ảnh “Đầu ra cho hạt muối Giao Thủy” của ông được trưng bày tại cuộc thi Khoảnh khắc vàng do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức. Năm 2018, tác phẩm “Một Góc Ram Sa” Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đa Dạng Sinh Học Việt Nam - Đài Loan” tại Hà Nội do Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tổ chức… Với tay máy trẻ Thế Hai, xã Giao Yến, từ khi tham gia câu lạc bộ anh có thêm kinh nghiệm rong ruổi trên mọi cung đường, săn tìm những khoảnh khắc đẹp. Có máy ảnh, anh mày mò tự học cách chụp qua việc tìm hiểu kiến thức, thông tin trên sách, báo, internet và học hỏi kinh nghiệm của những người có kinh nghiệm trong câu lạc bộ. Với tình yêu đặc biệt với biển, các tác phẩm của Thế Hai chủ yếu tập trung phản ánh đời sống sinh hoạt của ngư dân, tiêu biểu là các tác phẩm: “Trẻ con vùng biển” đoạt giải Ba cuộc thi ảnh Nam Định; “Kéo cà rùng” Triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng...

Tác phẩm “Bình minh ở biển” của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Chu Thế Vĩnh tham gia Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2016. Ảnh: Do tác giả cung cấp
Tác phẩm “Bình minh ở biển” của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Chu Thế Vĩnh tham gia Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2016. Ảnh: Do tác giả cung cấp

Câu lạc bộ Nhiếp ảnh - Camera miền Ba Lạt được thành lập năm 1995, quy tụ những nghệ sĩ nhiếp ảnh, những người yêu nhiếp ảnh của 9 xã, thị trấn ven biển. Câu lạc bộ hiện có gần 20 hội viên. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ thường xuyên tổ chức đi thực tế sáng tác tại nhiều nơi trong tỉnh như các làng nghề truyền thống, các danh lam thắng cảnh. Kết thúc mỗi đợt đi thực tế, Ban chủ nhiệm đều tổ chức sinh hoạt để nhận xét, rút kinh nghiệm. Trong số các thành viên trong câu lạc bộ, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đinh Duy Quang có nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật chất lượng với bố cục hài hòa, hợp lý; cách xử lý khuôn hình tinh tế. Nhiều tác phẩm của ông đoạt giải cao tại các triển lãm ảnh quốc tế như: “Hoa cót” - Huy chương Vàng Triển lãm ảnh quốc tế tại Cộng hòa Áo… Năm 1999-2000, tác phẩm “Ông cháu” của ông được tặng giải thưởng xuất sắc châu Á Thái Bình Dương. Đầu năm 2000, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đinh Duy Quang được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Trong sự nghiệp nhiếp ảnh của mình, ông đã đoạt 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc thế giới, 1 Huy chương Vàng đồng hạng Việt Nam, giải Nhất Tạp chí Nhiếp Ảnh Việt Nam và nhiều giải thưởng tại các cuộc liên hoan, triển lãm ảnh trong nước. Với kinh nghiệm trong nhiếp ảnh, ông luôn nhiệt tình hướng dẫn, dìu dắt các tay máy trẻ đi đúng hướng trong sáng tác. Trong số các hội viên của câu lạc bộ, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hưng là người có tuổi đời khá trẻ. Các tác phẩm của anh có đường nét tạo hình đa dạng, ấn tượng, góc máy táo bạo, dứt khoát, tạo nên những khoảnh khắc sinh động, đa chiều. Anh đã đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực nhiếp ảnh qua các đợt Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Hồng: Huy chương Bạc năm 2008 tác phẩm “Công trình chắn sóng”, Huy chương Đồng năm 2009 tác phẩm “Được mùa sứa”, Huy chương Đồng năm 2011 “Mùa cá cơm”, Huy chương Đồng năm 2014 “Nhịp sống miền biển”... Anh được đồng nghiệp gọi là “Nghệ sĩ của thiên nhiên” với nhiều bức ảnh nổi tiếng về Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Để có được các tác phẩm ưng ý, anh thường “mai phục” nhiều giờ liền, thậm chí ngâm mình trong nước lạnh, ngụy trang trong rừng sú vẹt để “bắt” từng cử động của bầy chim quý hiếm về trú đông. Nhờ đó, anh đã “thành danh” với các tác phẩm: “Chiều đông Vườn Quốc gia Xuân Thủy”, “Tỏ tình”, “Cò thìa về Vườn Quốc gia Xuân Thủy”…

Đồng chí Bùi Văn Khôi, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Giao Thủy cho biết: Được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các câu lạc bộ nhiếp ảnh trên địa bàn huyện hoạt động tích cực, hiệu quả, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch quê hương. Năm 2018, hội viên các câu lạc bộ nhiếp ảnh đã gửi trên 1.200 tác phẩm tham gia các cuộc thi ảnh khu vực và toàn quốc, trong đó có 189 tác phẩm chọn tham gia triển lãm các cấp.

Thời gian tới, cùng với việc tăng cường sự lãnh đạo, quản lý hoạt động nhiếp ảnh, huyện Giao Thủy tiếp tục tạo điều kiện để các nghệ sĩ nhiếp ảnh công bố tác phẩm, với các hình thức như triển lãm, xuất bản sách, ảnh; tổ chức hoạt động giao lưu nghiệp vụ về nhiếp ảnh nghệ thuật cho các hội viên; động viên, khen thưởng kịp thời các tác phẩm và hội viên nhiếp ảnh nghệ thuật có đóng góp xuất sắc. Hội viên các câu lạc bộ nhiếp ảnh nghệ thuật tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện để định hướng chủ đề sáng tác, có nhiều tác phẩm ảnh có giá trị cả nội dung và nghệ thuật phản ánh khí thế lao động, sản xuất của cán bộ, nhân dân trong huyện trong công cuộc xây dựng nông thôn mới./.

Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com