Đổi mới trưng bày, triển lãm Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019

06:01, 25/01/2019

Hội Báo Xuân là hoạt động chính trị, văn hoá thường niên do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân. Thông qua các ấn phẩm báo, tạp chí số Xuân của các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phục vụ nhu cầu tìm hiểu nắm bắt thông tin của bạn đọc.

Cán bộ Thư viện tỉnh trưng bày sách, báo trên xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện.
Cán bộ Thư viện tỉnh trưng bày sách, báo trên xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện.

Theo kế hoạch, Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019 tổ chức tại Thư viện tỉnh, thời gian khai mạc dự kiến vào ngày 1-2-2019 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất) và mở cửa phục vụ bạn đọc đến hết ngày 28-2-2019. Đồng chí Ngô Thị Thơm, Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết: Nhiều năm qua, Hội Báo Xuân đã thể hiện sự gắn bó mật thiết của báo chí cách mạng với Đảng, với nhân dân, với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước. Để Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019 thực sự trở thành ngày hội văn hóa có ý nghĩa, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng, Thư viện tỉnh đã làm tốt công tác trao đổi báo Xuân của địa phương với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; đặt mua các đầu báo, tạp chí số Xuân của các ban, ngành: Xây dựng Đảng; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp; Xây dựng; Bảo hiểm… Gần 1 tháng qua, công tác chuẩn bị trưng bày, triển lãm Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019 được cán bộ, nhân viên Thư viện tỉnh tích cực chuẩn bị. Thư viện tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh xây dựng chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019 với nhiều tiết mục ca - múa - nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu, mang hơi thở của mùa Xuân, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, con người. Lễ khai mạc dự kiến có sự tham dự của gần 200 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành của Trung ương và của tỉnh như: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thư viện Quốc gia, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của tỉnh… Hội Báo Xuân năm nay trưng bày và giới thiệu đến công chúng khoảng 500 ấn phẩm, gồm: báo in, báo điện tử, báo ảnh, tạp chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử… Các loại báo, tạp chí Xuân phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức sẽ được trưng bày tại Phòng đọc (Thư viện tỉnh) rộng gần 100m2; trong đó có Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Báo Nam Định, Tạp chí Người làm báo Nam Định, Tạp chí Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tạp chí Văn nhân... Bên cạnh đó, Hội Báo Xuân năm nay còn trưng bày, triển lãm những hình ảnh kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Nam Định năm 2018 tại Phòng đọc và khu vực tiền sảnh, sân Thư viện tỉnh. Nội dung trưng bày, triển lãm được chia cụ thể theo 3 chủ đề: “Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”; “Công tác xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”.

Nét mới trong công tác tổ chức Hội Báo Xuân năm nay ngoài trưng bày tại không gian trong nhà, nhiều sản phẩm báo, tạp chí sẽ được trưng bày trên xe ô tô Thư viện lưu động đa phương tiện. Trong đó, tập trung lựa chọn các ấn phẩm báo, tạp chí, sản phẩm phát thanh - truyền hình với khoảng 1.300 đầu sách viết về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gần 30 đầu sách viết về Di chúc của Bác Hồ, hơn 100 bài viết về Di chúc của Bác trên các Báo: Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Văn nghệ, Nam Định, Tạp chí Cộng sản… Ngoài không gian đọc, xe ô tô Thư viện đa phương tiện còn bố trí màn hình phát phim tài liệu “Bản di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và hệ thống máy tính phục vụ nhân dân truy cập internet, khai thác báo điện tử. Nhiều năm qua, Thư viện tỉnh luôn có lượng bạn đọc ổn định. Những ngày diễn ra Hội Báo Xuân hằng năm, số lượng độc giả tìm đến Thư viện tỉnh có thể lên tới hàng trăm lượt người mỗi ngày, chủ yếu là cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, hưu trí, lão thành cách mạng, người cao tuổi... Hội Báo Xuân là nơi gặp gỡ giữa “Ý Đảng, lòng dân”, đến với Hội Báo Xuân, bạn đọc không chỉ thấy rõ sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay mà còn được hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua các tác phẩm sách, báo viết về Tết cổ truyền, lễ hội mùa Xuân, sinh hoạt tín ngưỡng, phong tục tập quán dịp đầu năm mới...

Với sự đổi mới trong công tác trưng bày, triển lãm, Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019 không chỉ động viên, khích lệ các cơ quan báo chí phát huy chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng, phong phú của nhân dân mà còn là một hoạt động văn hóa, chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước trong năm 2019 như: Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2019); 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019); hưởng ứng phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com