Trung tâm Thông tin - Triển lãm tỉnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

08:09, 21/09/2018

Những năm qua, Trung tâm Thông tin - Triển lãm (TT-TL) tỉnh đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động trực quan, đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Người dân đến xem triển lãm ảnh tại Phòng Trưng bày, Trung tâm Thông tin - Triển lãm tỉnh.
Người dân đến xem triển lãm ảnh tại Phòng Trưng bày, Trung tâm Thông tin - Triển lãm tỉnh.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền theo từng chủ đề với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: cổ động trực quan tại chỗ, triển lãm mỹ thuật, triển lãm tranh cổ động, tranh biếm họa, triển lãm ảnh nghệ thuật, ảnh thời sự, trưng bày báo chí, tuyên truyền lưu động, hệ thống loa truyền thanh... Từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm đã tổ chức gần 20 đợt tuyên truyền cổ động trực quan, thi công, dàn dựng 2.150m2 cụm cổ động; 2.700m2 băng rôn, khẩu hiệu; 1.300m2 cờ nheo in bạt; 2.100 cờ các loại tại khu vực trọng điểm của tỉnh như: khu vực trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở VH, TT và DL, Trung tâm Văn hoá 3-2, Khách sạn Vị Hoàng, một số tuyến phố trung tâm và các cửa ngõ vào Thành phố Nam Định như: Cao tốc cầu Giẽ, Quốc lộ 10 (Ý Yên); Trạm thu phí Mỹ Lộc (Mỹ Lộc); Ngã 3 cầu Lạc Quần (Xuân Trường); xã Nam Dương (Nam Trực)… Chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, Trung tâm đã tham mưu với Sở VH, TT và DL tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nổi bật như: Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng (3-2); 43 năm Ngày giải phóng miền Nam (30-4); kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5); 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6); 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Sở LĐ-TB và XH, Sở GTVT, Công đoàn tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm; Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN; Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII… Đặc biệt, đợt tuyên truyền về “Lễ đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 4 huyện đạt chuẩn NTM” của tỉnh, Trung tâm đã thi công kẻ, vẽ, in ấn, chăng treo nhiều cụm cổ động lớn tại các địa bàn đầu tỉnh, thành phố, các huyện và những nơi tập trung đông dân cư với hàng trăm pa-nô, khẩu hiệu, băng rôn, phướn các loại… Cùng với các hoạt động thông tin, cổ động, Trung tâm đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều cuộc triển lãm, sáng tác phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh như: Triển lãm ảnh chào mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2-9; 88 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng; Thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh (giai đoạn 2015-2018); triển lãm ảnh về ATGT. Ngoài ra, Trung tâm đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động, trưng bày triển lãm tranh về các đề tài: xây dựng NTM, chủ quyền biển, đảo quê hương, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX…

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan của Trung tâm TT-TL tỉnh đã tạo sự phấn khởi, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, xây dựng NTM... Mặt khác, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan còn góp phần đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phong trào đền ơn đáp nghĩa; công tác đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, cổ động của Trung tâm hiện còn gặp nhiều khó khăn. Trong thời điểm bùng nổ thông tin hiện nay, Trung tâm TT-TL tỉnh đang phải cạnh tranh khốc liệt của các phương tiện truyền thông khác. Kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền, cổ động và tổ chức các hoạt động triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của công chúng hiện nay. Cùng với đó, hệ thống cơ sở vất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động tuyên truyền, cổ động, triển lãm thiếu thốn, nhiều công đoạn thi công, dàn dựng, như: kẻ, vẽ, cắt, dán, in ấn, chăng treo cụm cổ động, pa-nô, băng rôn, khẩu hiệu còn làm thủ công... Thời gian tới Trung tâm TT-TL tỉnh tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin tuyên truyền lưu động, bảo đảm các hoạt động tuyên truyền, cổ động đem lại hiệu quả cả về chiều rộng và chiều sâu. Để đạt được điều đó, hằng tháng, hằng quý Trung tâm duy trì việc bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước cho đội ngũ cán bộ, CNV. Đồng thời động viên, khích lệ cán bộ, CNV phát huy sáng kiến, ứng dụng các phần mềm thiết kế mỹ thuật vào công việc thực tiễn để nâng cao hiệu quả các hoạt động thi công, quảng cáo, triển lãm và hội chợ. 

Thời gian tới, Trung tâm TT-TL tỉnh không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của quê hương, đất nước, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng say lao động, sản xuât, học tập và công tác, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com