Thọ Nghiệp xây dựng đời sống văn hoá cơ sở

06:09, 14/09/2018

Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường) luôn đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hoá gắn với thực hiện phong trào xây dựng NTM, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tiết mục biểu diễn của đội văn nghệ xã Thọ Nghiệp tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện Xuân Trường năm 2018.
Tiết mục biểu diễn của đội văn nghệ xã Thọ Nghiệp tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện Xuân Trường năm 2018.

Hằng năm, Ban chỉ đạo xây dựng nếp sống văn hoá xã và Ban vận động xây dựng nếp sống văn hoá các xóm luôn sâu sát cơ sở, tích cực vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng “Xóm văn hóa”, “Gia đình văn hóa”. Xã tập trung chỉ đạo các xóm xây dựng, bổ sung, sửa đổi hương ước trên cơ sở kế thừa những giá trị văn hoá truyền thống và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương. Ở cả 23 xóm, công tác xây dựng gia đình văn hóa đã trở thành tiêu chí thi đua giữa các hộ dân. Từ đó, vai trò của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa được phát huy; thuần phong mỹ tục, nền nếp gia phong được gìn giữ; ý thức sống và làm việc theo pháp luật ngày càng được nâng cao, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi những ảnh hưởng tiêu cực do tác động của mặt trái kinh tế thị trường. Nhân dân các xóm luôn chủ động, tích cực tham gia đấu tranh với các tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các sinh hoạt trong đời sống cộng đồng. Toàn xã hiện có trên 80% số hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, 17/23 xóm được công nhận “Xóm văn hoá”, 5 trường học và trạm y tế đạt chuẩn nếp sống văn hoá. Trong công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến; tiêu biểu như xóm 15, xóm 16 được UBND tỉnh chọn làm điểm xây dựng “Xóm NTM kiểu mẫu”. Trong xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, hệ thống đường giao thông nông thôn trong xã đã thay đổi rõ rệt. Xã đã xây dựng được khu chứa rác thải tập trung; đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, cứng hoá, mở rộng, cơ bản đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp. Các công trình hạ tầng như: trạm y tế, trường học, thiết chế văn hoá được đầy tư xây dựng từ kinh phí xã hội hoá và nguồn kinh phí xây dựng NTM. Đến nay, 17/23 xóm trong xã có NVH đạt chuẩn NTM; trạm y tế, 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường THCS được cải tạo, xây dựng khang trang, đạt chuẩn quốc gia. Việc triển khai thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hoá đã tạo điều kiện cho người dân trong xã tiếp xúc với khoa học kỹ thuật trong lao động, sản xuất. Cùng với sản xuất nông nghiệp, xã phát triển nhiều ngành nghề mới; tiêu biểu như: mộc dân dụng, xây dựng, cơ khí, thêu ren xuất khẩu, dịch vụ vận tải, hành khách... Xã hiện có trên 70% gia đình văn hóa làm giàu từ sản xuất nông nghiệp, hàng hóa dịch vụ. Những kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng NTM ở xã Thọ Nghiệp đã đem lại cho địa phương một sắc thái mới nhưng vẫn lưu giữ được những nét văn hóa đặc trưng mang giá trị truyền thống của làng quê. Không gian văn hoá truyền trống vẫn luôn được người dân các thôn làng cổ Thiên Thiện, Nhân Thọ, Trà Thuỷ, Lạc Nghiệp, Tự Lạc gìn giữ. Xã có 3 di tích lịch sử - văn hoá được UBND tỉnh xếp hạng là: Từ đường họ Ngô, Miếu Quận Công và Đền - Chùa Tự Lạc. Trong đó, Chùa Tự Lạc là di tích cách mạng, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của 3 huyện Xuân Trường, Giao Thủy và Hải Hậu. Những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đóng góp của nhân dân và công đức của khách thập phương, các di tích ở xã đều được tu sửa với kinh phí hàng tỷ đồng. Hằng năm, lễ hội tại các di tích được chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức theo đúng quy chế, trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Trong lễ hội, ngoài các nghi lễ tâm linh, giá trị văn hoá truyền thống luôn được phát huy thông qua các hoạt động văn nghệ, thể thao dân gian. Xã có 23 tốp văn nghệ ở các xóm, 7 đội kèn đồng, 8 hội trống, trắc ở 11 xứ họ đạo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở xã Thọ Nghiệp phát triển sâu rộng đã tạo sự gắn kết cộng đồng, động viên nhân dân hăng say lao động, sản xuất. Đội văn nghệ xã có từ 20-30 người là các hạt nhân văn nghệ tiêu biểu được tuyển chọn ở 23 xóm. Tại hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện tổ chức nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2-9 vừa qua, đội văn nghệ xã Thọ Nghiệp xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn. Là địa phương có 53% đồng bào theo đạo Thiên chúa, với 8 nhà thờ giáo xứ, giáo họ, các đội kèn nam, đội kèn nữ, đội kèn thiếu nhi được thành lập, hoạt động sôi nổi. Trong đó, tiêu biểu là hoạt động của đội kèn nam và đội kèn thiếu nhi giáo xứ Thánh Thể; mỗi đội kèn có từ 20-30 người. Ngoài biểu diễn trong các ngày lễ ở xứ đạo, đội còn tham gia phục vụ nhiệm vụ chính trị, lễ hội đền, chùa với nhiều chương trình hợp xướng kèn đồng đặc sắc, phát huy tinh thần đoàn kết lương - giáo.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới xã Thọ Nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Trong đó, cùng với việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xã đẩy mạnh thực hiện tốt các quy ước nếp sống văn hoá và các quy định của địa phương, thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động xây dựng NTM. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư về cơ sở vật chất, xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phấn đấu hoàn thiện, nâng cấp các thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở nói riêng, tạo thuận lợi phát triển phong trào văn nghệ, thể thao trong nhân dân./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com