Nghĩa Lạc hoàn thiện xây dựng nhà văn hoá thôn xóm

06:11, 11/11/2017

Về Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng) những ngày này, chúng tôi cảm nhận được sự vui mừng, phấn khởi của nhân dân khi xã được UBND tỉnh cấp bằng công nhận “Xã đạt chuẩn NTM”.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Khi triển khai thực hiện xây dựng NTM, xã đặc biệt coi trọng phát triển sự nghiệp văn hóa nhằm bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người trong lao động, sản xuất và xây dựng đời sống mới. Các tiêu chí khó thực hiện về văn hoá (tiêu chí số 6: cơ sở vật chất văn hóa và số 16: xóm văn hóa) được xã hoàn thành vào năm 2015. Để thực hiện tiêu chí số 16, xã đã ban hành nghị quyết về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các phong trào: xây dựng làng văn hóa, gia đình, dòng họ thực hiện nếp sống văn hóa; xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; giữ gìn an ninh trật tự… Trong xây dựng “Làng văn hoá”, xã lấy các xóm làm địa bàn, gia đình là hạt nhân. Các nội dung, tiêu chí của phong trào được bổ sung vào hương ước xóm, quy ước nếp sống văn hóa để cộng đồng dân cư cùng thực hiện. Đến nay, toàn xã có 2.370/2.609 gia đình văn hoá, chiếm 92% tổng số hộ; cả 13 xóm được công nhận “Làng văn hoá”. Từ năm 2013-2015, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã đã tổ chức tiến hành bình chọn, công nhận và khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa” tiêu biểu xuất sắc 3 năm liền cho trên 1.800 hộ. Nhiều làng văn hoá có tỷ lệ gia đình văn hoá 3 năm cao như: Đồng Lực 157/183 hộ, Đồng Thịnh 202/244 hộ, Đồng Hưng 174/210 hộ…

Một góc làng văn hoá Đông Hưng, xã Nghĩa Lạc.
Một góc làng văn hoá Đông Hưng, xã Nghĩa Lạc.

Từ việc cụ thể hóa các tiêu chí của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, nhân dân trong xã đã tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện KHHGĐ, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao ở địa phương. Trong xây dựng đời sống văn hóa, xóm Đồng Lực là đơn vị thực hiện tốt các quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang. Các phong trào xây dựng gia đình, dòng họ có nếp sống văn hóa, vệ sinh, chỉnh trang nhà ở, đường làng, ngõ xóm, giữ gìn an ninh trật tự… cũng được người dân thực hiện nghiêm túc. Xóm Đồng Lực nhiều năm liền được UBND huyện công nhận là “Làng văn hóa”; 210/242 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, đạt tỷ lệ 88%. Xã Nghĩa Lạc được UBND huyện đánh giá cao trong việc phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Hệ thống NVH xóm được xã hoàn thành từ năm 2015 với 12/13 xóm có NVH, kinh phí từ 650-950 triệu đồng/NVH, trong đó, xã có cơ chế hỗ trợ 100 triệu đồng/NVH, huyện có cơ chế khuyến khích hỗ trợ 10 triệu đồng/NVH. Từ khi NVH xã đi vào hoạt động, Hội NCT, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã có địa điểm để họp bàn, tổ chức các hội nghị, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. Xã cũng đã quy hoạch xong quỹ đất 10.120m2 dự kiến xây dựng NVH, sân thể thao trung tâm vào năm 2018. Làng Hưng Thịnh gồm 2 xóm Đông Hưng và Đông Thịnh. Trong xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở. Ngoài kinh phí 100 triệu đồng của xã hỗ trợ, người dân trong làng đã đóng góp theo từng giai đoạn cụ thể với số tiền từ 300 nghìn đồng/hộ/vụ, 1 năm thu 3 vụ. Nhờ đó, năm 2014, NVH làng được xây dựng với tổng diện tích 800m2, kinh phí 950 triệu đồng; trong đó diện tích NVH và các công trình phụ trợ 300m2, 100 ghế ngồi, sân thể thao 500m2. Trên cơ sở các thiết chế văn hóa được xây dựng, xã Nghĩa Lạc đã đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT. Toàn xã hiện có 3 hội kèn đồng tại các xứ họ đạo: Đồng Liêu, Đồng Ninh, Lạc Đạo và 9 hội trống, trắc thường xuyên biểu diễn phục vụ các nghi lễ tôn giáo ở địa phương. Cả 12 xóm đều có đội văn nghệ quần chúng, thường xuyên luyện tập, tham gia hội diễn cấp xã, cấp huyện và tổ chức giao lưu biểu diễn phục vụ nhân dân những ngày lễ, tết. Các xóm phát triển phong trào chơi cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá, cờ tướng. Nhiều hội diễn văn nghệ, giải thể thao được tổ chức thường xuyên như: hội diễn văn nghệ nhân dịp Quốc khánh 2-9, giải bóng đá giữa 9 xứ, họ đạo vào trung tuần tháng 8 hằng năm…

Để giữ vững các tiêu chí văn hoá trong xây dựng NTM, thời gian tới, xã Nghĩa Lạc cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát động và khơi dậy ý thức trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong nâng cao chất lượng các danh hiệu “Làng xóm văn hóa”, “Gia đình văn hoá”. Khai thác phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của nhân dân./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com