Giao Thuỷ từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá

06:11, 11/11/2017

Thời gian qua, huyện Giao Thuỷ đã tập trung chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của cấp uỷ, chính quyền, chi bộ xóm, huy động nguồn lực trong xây dựng, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

CLB văn nghệ xã Giao Long biểu diễn trong lễ khánh thành nhà văn hoá xóm 16.
CLB văn nghệ xã Giao Long biểu diễn
trong lễ khánh thành nhà văn hoá xóm 16.

Toàn huyện có 18/22 xã, thị trấn đã xây dựng được NVH và có 271/332 NVH xóm, TDP được xây dựng; 290/332 xóm, TDP xây dựng khu thể thao. Để đạt được kết quả trên, trong quá trình dồn điền đổi thửa, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch, sử dụng đất; vận động nhân dân ưu tiên dành diện tích đất nhà ở, đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng các thiết chế văn hoá như: NVH, trung tâm văn hoá, sân thể thao. Nhiều xã đã ban hành cơ chế khuyến khích xây dựng NVH xóm với mức hỗ trợ từ 50 đến 100 triệu đồng; tiêu biểu như: Giao Lạc, Giao Châu, Giao An, Giao Hải, Giao Thanh. Tại xã Bạch Long từ năm 2009, UBND xã đã hỗ trợ kinh phí để các xóm san lấp mặt bằng xây dựng NVH đồng thời chỉ đạo các xóm thành lập Ban vận động xây dựng NVH, tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của xây dựng NVH. Đến nay, hệ thống thiết chế văn hóa của xã khá đồng bộ: NVH xã được xây dựng trên diện tích 640m2 với kinh phí đầu tư 4,5 tỷ đồng, có sân vận động trung tâm, đầy đủ các công trình phụ trợ. Cả 10 xóm đều đã xây dựng NVH, có sân chơi thể thao phục vụ hội họp, sinh hoạt cộng đồng... Xã Giao Tân cũng là địa phương có chủ trương xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở từ rất sớm nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Năm 2002, xóm 6 được UBND xã chọn làm mô hình điểm xã hội hóa xây dựng NVH, sân thể thao trên diện tích đất 1.000m2. Từ mô hình vận động nhân dân xây dựng NVH ở xóm 6, đến nay, cả 12 xóm trong xã đều có NVH được xây dựng trên diện tích từ 500-1.000m2 với đầy đủ các trang thiết bị. Giao Long là xã ven biển còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các tiêu chí văn hoá NTM, đặc biệt là kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hoá. Thực hiện phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, UBND xã đã quy hoạch, nhân dân đóng góp xây dựng và con em xa quê hương ủng hộ kinh phí, đến nay 19/22 xóm có NVH. Các NVH có diện tích trung bình từ 500-700m2 và đều có sân thể thao: cầu lông, bóng chuyền, bóng đá mi ni, tủ sách pháp luật… Trước năm 2016, Hồng Thuận và Giao Hương là 2 xã chưa xây dựng được NVH. Để thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM, xã Hồng Thuận tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực xã hội xây dựng NVH. Xã có cơ chế khuyến khích hỗ trợ mỗi xóm xây dựng NVH 100 triệu đồng. Đến nay, cả 18 xóm trong xã đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành xây dựng NVH. Xóm 9 và xóm 10 là 2 đơn vị hoàn thành NVH xóm vào tháng 10-2017. Ở xóm 9, khi ban chi ủy triển khai chủ trương làm NVH đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các hộ dân và những người con quê hương thành đạt, các doanh nghiệp trên địa bàn. Tiêu biểu như: ông Phạm Đức Hạt ủng hộ 55 triệu đồng, ông Bùi Văn Luyến ủng hộ 20 triệu đồng, ông Trần Phi Long ủng hộ 10 triệu đồng... Sau 5 tháng thi công, đến nay công trình NVH xóm 9 đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng trị giá 390 triệu đồng. Hiện 13 xóm còn lại ở Hồng Thuận đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành NVH đưa vào sử dụng cuối năm 2017. Từ sự quan tâm đầu tư, khai thác, phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, việc giao lưu và hưởng thụ văn hóa ở Giao Thuỷ ngày càng phát triển theo hướng tích cực. Toàn huyện hiện có gần 200 tốp, đội, CLB văn nghệ, thể thao. Các loại hình văn hóa, các môn thể thao truyền thống như: hát chèo, ca trù, trống hội, nhạc kèn, múa lân sư rồng, bơi chải, vật, võ, kéo co, cà kheo tiếp tục được khôi phục và phát triển.

Hệ thống thiết chế văn hoá ở Giao Thuỷ được xây dựng, khai thác, phát huy hiệu quả hoạt động đã góp phần nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá ở địa phương. Đến nay, toàn huyện có 50.180/60.459 hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá - NTM” (đạt tỷ lệ 83%); 231/332 khu dân cư đạt danh hiệu “Xóm, TDP văn hóa - NTM”; 314/332 khu dân cư xây dựng được hương ước xóm, TDP văn hóa - NTM; 80% khu dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội; 15/22 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “Xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa - NTM”./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com