Phường Ngô Quyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị

06:10, 06/10/2017

Phường Ngô Quyền (TP Nam Định) có nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp của tỉnh đóng trên địa bàn như: Công an tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện nhi, Bệnh viện Đa khoa Công an tỉnh, Bưu điện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Cty CP May 9, Trường THCS Quang Trung, Trung tâm Viễn thông VNPT…

Những năm qua, phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị luôn được Đảng uỷ, UBND phường quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực như: xây dựng tuyến phố không có rác thải, xây dựng tuyến phố xanh - sạch - đẹp, khu dân cư an toàn, không có tệ nạn xã hội…

Chi bộ tổ dân phố số 12 triển khai các nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Chi bộ tổ dân phố số 12 triển khai các nội dung
xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Đồng chí Nguyễn Thị Dân, Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền cho biết: Để xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Đảng ủy, UBND phường xác định trước hết phải làm chuyển biến về nhận thức, hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền được các ngành, đoàn thể đẩy mạnh trên hệ thống đài truyền thanh và cổ động trực quan nơi công cộng với nhiều nội dung phong phú như: Tuyên truyền về giữ gìn vệ sinh môi trường; văn minh thương mại; chăm sóc, bảo vệ cây xanh; cách ứng xử văn hoá nơi công cộng; công tác xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố (TDP) văn hóa, cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá… Phong trào xây dựng tuyến phố văn minh được đẩy mạnh với sự tham gia của cả 14 TDP. Đến nay, toàn phường có 11/14 tuyến đường, phố được công nhận “Tuyến phố văn minh”, tiêu biểu như các tuyến đường, phố: Tô Hiệu, Hàng Thao, Máy Tơ, Bến Thóc, Trần Quang Khải, Trần Phú, Trần Nhân Tông… Nhiều gia đình văn hoá luôn đi đầu trong phong trào xây dựng tuyến phố văn minh như gia đình các ông, bà: Nguyễn Thế Dân, TDP số 13; Nguyễn An Cung, TDP số 5; Hoàng Đình Phúc, TDP số 12; Nguyễn Xuân Tập, TDP số 4; Nguyễn Văn Tạo, TDP số 12… Hiện TDP 12 có 104 hộ, 267 khẩu sinh sống trên khu vực phố Tô Hiệu. Ông Hoàng Đình Phúc, Bí thư chi bộ TDP số 12 cho biết: Thực hiện phong trào xây dựng tuyến phố văn minh, hằng năm, TDP đã họp, tổ chức cho 33 hộ dân ở mặt đường ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để sản xuất, kinh doanh, buôn bán; không xây dựng trái phép, không đổ rác thải, phế thải ra đường, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, không gây mất đoàn kết trong gia đình, cộng đồng, khu dân cư... TDP cũng tổ chức cho 71 hộ dân trong ngõ, ngách đổ rác đúng nơi quy định; phát động phong trào vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan ngõ phố. Ban Chi uỷ TDP đã thống nhất nội dung và xây dựng quy ước nếp sống văn minh đô thị, tổ chức ký cam kết giữa hộ dân với đại diện TDP về công tác huy động cộng đồng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua thời gian thực hiện đã khắc phục được tình trạng người dân để rác sinh hoạt bừa bãi ở đầu các ngõ, ngách, trước cửa nhà và trên vỉa hè, lòng, lề đường. Người dân tích cực tham gia phong trào xuống đường tổng vệ sinh ngõ phố vào sáng thứ 7 hằng tuần. Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, TDP số 12 là điểm sáng trong phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị của phường và thành phố; nhiều năm liền giữ vững và phát huy danh hiệu “TDP văn hóa”.

Thành công trong phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở phường Ngô Quyền là có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chi bộ của 14 TDP trong việc triển khai có hiệu quả các mô hình: “Tổ liên gia tự quản”, “Khu dân cư an toàn”, “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng chống, tố giác  tội phạm, giữ gìn ANTT, an toàn xã hội. Ủy ban MTTQ phường đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng “Tuyến phố văn minh”, trong đó chọn tuyến đường Đông Kinh Nghĩa Thục làm thí điểm xây dựng, thực hiện. Hội Phụ nữ đẩy mạnh các hoạt động, tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho hội viên thông qua các mô hình CLB: “Phụ nữ với 3 an toàn về ANTT”, “Phụ nữ đảm đang, gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ với nếp sống văn minh đô thị”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Sản xuất, tiêu dùng sạch”. Hội CCB với các hoạt động xuống đường thu gom rác thải, vệ sinh đường phố, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng “Tuyến phố CCB tự quản” ở TDP số 5 và TDP số 6. Công an phường tăng cường công tác tuyên truyền quy định về lập lại trật tự đô thị, trật tự ATGT, vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh, đặc biệt vận động các gia đình đang kinh doanh trên mặt đường các tuyến phố thực hiện không lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Phối hợp với tổ trưởng các TDP xuống các gia đình, cơ quan, đơn vị thực hiện ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự ATGT, vệ sinh môi trường; huy động lực lượng ra quân xử lý các trường hợp vi phạm vào các ngày thứ 7, chủ nhật hằng tuần. Đoàn Thanh niên phường phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, tổ chức triển khai rộng rãi phong trào “3 xây” gồm: “Xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử, nếp sống văn minh; xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và trật tự đô thị; xây dựng cảnh quan, môi trường đô thị sạch, đẹp, văn minh; phổ biến tuyên truyền pháp luật; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho thanh, thiếu niên”; tham gia xuống đường hướng dẫn giao thông, bóc tờ rơi quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị…

Bằng nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở phường Ngô Quyền đang dần được cải thiện. Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Tình đoàn kết gắn bó giữa các gia đình và cộng đồng dân cư ngày càng được tăng cường. Đến nay, toàn phường có 9/14 TDP đạt danh hiệu “TDP văn hoá”; 1.127/1.336 gia đình được công nhận “Gia đình văn hoá” (đạt tỷ lệ 90%)./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com