Trung tâm Thông tin - Triển lãm tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động

05:05, 13/05/2017

Những năm qua, Trung tâm Thông tin - Triển lãm (TT-TL) tỉnh đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong những ngày nắng gắt đầu hè, các cán bộ, nhân viên của Phòng Thi công quảng cáo, hội chợ thuộc Trung tâm TT-TL tỉnh vẫn hăng say vận chuyển các tấm pa-nô, khẩu hiệu đến địa điểm tập kết để kịp tuyên truyền Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN năm 2017. Đồng chí Phạm Huy Tý, Quyền Giám đốc Trung tâm TT-TL tỉnh cho biết: Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí hạn hẹp, điều kiện làm việc thủ công, Trung tâm TT-TL đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm đã tổ chức gần 30 đợt tuyên truyền cổ động trực quan với hàng nghìn m2 tranh, khẩu hiệu, băng rôn, cờ các loại được dàn dựng tại các khu vực: Quảng trường 3-2; khu vực Tỉnh ủy, UBND tỉnh; khu vực cửa ngõ, các đường phố chính của Thành phố Nam Định và các điểm giáp ranh với các tỉnh lân cận thuộc các huyện Ý Yên, Mỹ Lộc… Chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, được sự chỉ đạo của Sở VH, TT và DL, Trung tâm đã tổ chức thành công các cuộc tuyên truyền cổ động trực quan, tiêu biểu như: tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3-2), Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30-4), tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí Thư Trường Chinh (9-2-1907 - 9-2-2017)... Đặc biệt, trong đợt tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Trung tâm đã tổ chức dàn dựng 3 pa-nô, 4 tranh cổ động cỡ lớn, 242 phướn vải, 33 băng rôn tuyên truyền tại các điểm ở Thành phố Nam Định, huyện Vụ Bản. Thời gian gần đây, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị thuộc Sở GTVT, Công an, Sở LĐ-TB và XH tuyên truyền theo các chuyên đề: Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN; Năm ATGT; Phòng chống HIV/AIDS…

Người dân xem triển lãm tại Trung tâm TT-TL tỉnh.
Người dân xem triển lãm tại Trung tâm TT-TL tỉnh.

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên giàu nhiệt huyết, vững về chuyên môn, nhiều năm qua, công tác tuyên truyền cổ động trực quan của Trung tâm TT-TL tỉnh không chỉ diễn ra trên diện rộng mà được chú ý cả chiều sâu. Các họa sĩ thiết kế tranh cổ động luôn cố gắng thể hiện các nội dung tuyên truyền với bố cục đơn giản, dễ hiểu, màu sắc thu hút, đáp ứng thông tin tuyên truyền chính xác và thị hiếu thẩm mỹ của công chúng. Trong đó, họa sĩ Lê Anh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Mỹ thuật, Nhiếp ảnh là người tiên phong trong việc ứng dụng các phần mềm thiết kế mỹ thuật để nâng cao hiệu quả, hiệu suất công việc. Đặc biệt, anh là một trong những tác giả có nhiều tác phẩm tranh cổ động đạt giải ở các cuộc thi do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH, TT và DL) tổ chức; tiêu biểu như các tác phẩm tranh cổ động: “Việt Nam là một quốc gia biển” (giải Nhất năm 2012); “Bảo hiểm xã hội - người bạn tin cậy của người lao động” (giải Nhất năm 2016). Đồng chí Hoàng Văn Quynh, Trưởng Phòng Thi công Quảng cáo và Hội chợ là một trong những cán bộ có nhiều sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn công việc. Anh cho biết: Trước đây việc cắt dán khẩu hiệu rất vất vả, vì loại giấy để dán không chịu được mưa gió, nhiều lần chăng treo khẩu hiệu xong gặp cơn mưa là phải làm lại từ đầu. Rồi khi chuyển sang cắt chữ giấy decal, rồi in sơn dầu nhưng giải pháp này vẫn không hữu hiệu vì chi phí tốn kém... Năm 1996, từ ý tưởng ban đầu, anh và các đồng nghiệp đã ứng dụng công nghệ in sơn nước độc đáo với ưu điểm nhanh, chi phí thấp, độ bền cao để thiết kế pa-nô, băng rôn. Công nghệ in sơn nước tạo độ bông cho chữ, cảm giác chữ nổi lên mặt vải gây ấn tượng với người xem. Về hiệu quả kinh tế, các chữ được in sơn nước nếu sai có thể sửa được ngay; mặt khác các loại vải in được sử dụng nhiều lần không phải thay thế...

Trong công tác triển lãm, hội chợ, mỹ thuật thời gian qua, Trung tâm TT-TL tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm ấn tượng phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh như: Triển lãm ảnh tư liệu “Từ Đại hội đến Đại hội” nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020). Triển lãm ảnh 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM (2010-2015). Triển lãm ATGT tại Hải Hậu... Trong các cuộc triển lãm, cùng với làm tốt công tác tổ chức trưng bày, Trung tâm còn hướng dẫn tham quan triển lãm cho hàng nghìn lượt người xem. Ngoài ra Trung tâm đã tổ chức biên tập và sáng tác các mẫu tranh cổ động để các đơn vị cơ sở tham khảo và sử dụng trong các đợt tuyên truyền; cấp phát tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị vào những đợt tuyên truyền ATGT, Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bạo lực gia đình…

Với việc tổ chức thành công nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động, triển lãm, năm 2016 Trung tâm TT-TL tỉnh đã được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Bằng sự nỗ lực cao trong công việc, Trung tâm đã khẳng định vai trò, hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần chuyển tải những thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com