Xuân Ninh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao

09:05, 20/05/2016
Về xã Xuân Ninh (Xuân Trường), chúng tôi được chứng kiến sự say mê luyện tập của các thành viên CLB văn nghệ thôn Nghĩa Xá. Ông Phạm Bá Nhẫn, Chủ nhiệm CLB cho biết: Thành lập từ đầu năm 2015, đến nay CLB có hơn 30 thành viên. Với thế mạnh có nhiều thành viên biết hát dân ca nên CLB đã dàn dựng được các chương trình biểu diễn đa dạng phục vụ nhân dân. Nhiều trích đoạn chèo như: Đôi Ngọc Lưu Ly, Thị Màu lên chùa… hay các ca khúc mang âm hưởng dân ca như: “Người ơi người ở đừng về”, “Sông Cầu nước chảy lơ thơ”… được CLB dàn dựng và biểu diễn đã chiếm được cảm tình của khán giả. Tiếng hát chèo của các thành viên CLB vang lên trong các buổi tập hay các buổi biểu diễn đã làm rộn ràng cả một vùng quê, xua tan mệt mỏi của người dân sau những giờ lao động vất vả. CLB vừa là sân chơi bổ ích của những người đam mê nghệ thuật, vừa góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.
Một buổi luyện tập của CLB Chèo Hưng Nhân, xã Xuân Ninh.
Một buổi luyện tập của CLB Chèo Hưng Nhân, xã Xuân Ninh.
Những năm qua, xã Xuân Ninh là một trong những địa phương của huyện Xuân Trường làm tốt công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao. Đồng chí Phạm Mạnh Thường, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định cơ sở vật chất văn hóa là điều kiện để các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT phát triển, xã đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống NVH thôn xóm. Trong 5 năm qua, xã Xuân Ninh đã huy động trên 4 tỷ đồng đầu tư xây dựng hệ thống NVH; trang bị tủ sách pháp luật và các trang thiết bị âm thanh, bàn ghế đồng bộ tại các NVH. Hiện nay, 27/33 xóm trong xã có NVH đạt chuẩn NTM. Tại các NVH xóm, các sân tập luyện TDTT gồm sân cầu lông, bóng chuyền, sân bóng đá mi ni, khu tập luyện dưỡng sinh được xây dựng. Thôn Hưng Nhân đã làm tốt công tác vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao thường xuyên. Những năm gần đây, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng xây dựng và tu bổ NVH đạt tiêu chí NTM; bê tông hóa 100% đường dong xóm; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng; đầu tư các trang thiết bị hiện đại cho NVH, phục vụ đời sống văn hóa, văn nghệ và tập luyện TDTT của các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, thôn có CLB chèo với hơn 20 hội viên sinh hoạt thường xuyên vào các buổi tối chủ nhật hằng tuần. Nhiều thành viên trong CLB Chèo Hưng Nhân hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn như nhạc công Vũ Văn Chiến (49 tuổi) khiếm thị cả 2 mắt cùng vợ là Mai Thị Xuân (47 tuổi) vẫn tích cực tham gia sinh hoạt CLB. Từ khi thành lập, ngoài phục vụ nhân dân địa phương, CLB Chèo Hưng Nhân còn đại diện cho xã tham gia các cuộc thi, hội diễn đạt kết quả cao. Năm 2003, vở chèo “Miền quê ơn Đảng” của CLB đoạt giải A trong Hội thi Tiếng hát người nông dân huyện Xuân Trường; năm 2008, CLB được huyện khen thưởng trong chương trình nghệ thuật tham dự cuộc thi “Dân vận khéo”; năm 2011, CLB đạt giải nhì hội thi Tiếng hát người nông dân huyện Xuân Trường. Ngoài CLB Chèo Hưng Nhân và CLB văn nghệ Nghĩa Xá, xã còn 1 đội văn nghệ xung kích, 1 đội chơi nhạc cụ dân tộc thôn Lạc Quần, 33 tốp văn nghệ ở các xóm… Các CLB văn nghệ của xã đều xây dựng quy chế hoạt động, tự mua sắm trang phục và các trang thiết bị cần thiết để hoạt động. Năm 2013, đội văn nghệ quần chúng của xã được thành lập gồm 30 thành viên. Để duy trì hoạt động của đội văn nghệ, ban đầu xã hỗ trợ một phần kinh phí. Đội văn nghệ xã đã dàn dựng nhiều tiết mục đặc sắc, trong đó có các tiết mục chèo tự biên, tự diễn như các vở chèo ngắn: “Dồn điền đổi thửa, xây dựng NTM”, “Xây dựng nếp sống văn hóa”… biểu diễn phục vụ nhân dân vào các ngày lễ, Tết, các dịp kỷ niệm lớn của đất nước. Bên cạnh các CLB văn nghệ, xã có 1 CLB bóng chuyền, 2 CLB cầu lông, 1 CLB bóng bàn. Để duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, cùng với nguồn kinh phí ban đầu do xã hỗ trợ, thành viên các CLB văn nghệ, thể thao đều tự nguyện đóng góp để duy trì hoạt động. Ngoài ra, Ban tổ chức hội diễn văn nghệ và các giải thi đấu TDTT đã tích cực vận động các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ. Năm 2015, anh Mai Quang Trưởng, xóm Đông Thành và anh Mai Văn Khanh, phố Lạc Quần cùng nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủng hộ hàng chục triệu đồng để tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT của xã. Cũng từ việc huy động nguồn lực trong nhân dân, các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn xã được bảo tồn và phát huy giá trị. Hiện nay xã có 3 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng gồm: Chùa Viên Quang, Đình Hưng Nhân, Đình chùa Lạc Quần. Chùa Viên Quang là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đã được nhân dân địa phương và khách thập phương công đức gần 1 tỷ đồng để tu sửa các hạng mục xuống cấp. Trong khuôn viên chùa hiện nay còn giữ được 15 cây cổ thụ có niên đại hàng trăm năm; chi Hội Sinh vật cảnh thôn Nghĩa Xá và nhân dân trong thôn đã tiến cúng hàng chục cây cảnh nghệ thuật làm tôn thêm vẻ đẹp tự nhiên của di tích. Từ xã hội hóa các hoạt động văn hóa, các loại hình nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian từng bước được khôi phục. Trong lễ hội Chùa Viên Quang, phần hội có biểu diễn lân, sư, rồng, leo cầu ngô, chọi gà, hát chèo, hát quan họ trên thuyền. Tại lễ hội Đình Hưng Nhân và Đình Chùa Lạc Quần có hát chèo vào các buổi tối và đánh cờ người…
 
Từ việc đẩy mạnh xã hội hóa, phong trào văn hóa, TDTT xã Xuân Ninh đã có bước phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, rèn luyện sức khỏe của các tầng lớp nhân dân, góp phần cổ vũ động viên nhân dân tích cực thực hiện xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.
 
Bài và ảnh: Viết Dư


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com