Hiệu quả chương trình "Nâng bước em tới trường"

08:05, 11/05/2022

Triển khai từ năm 2016 đến nay, chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” đã được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện; huy động được nguồn lực vật chất, tinh thần, khả năng của cơ quan, đơn vị và cá nhân làm cho chương trình ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Cán bộ Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu) tặng quà cho các học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”.
Cán bộ Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu) tặng quà cho các học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”.

Theo chân cán bộ Đồn Biên phòng Quất Lâm (Giao Thủy), chúng tôi đến thăm em Bùi Vũ Quỳnh Trang, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học xã Giao Phong. Trang mồ côi bố từ năm 2019, mẹ sức khỏe yếu, thu nhập của cả gia đình chỉ trông vào người mẹ đang làm nhân viên vệ sinh thu gom rác thải của địa phương. Trung tá Đặng Thanh Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quất Lâm chia sẻ: “Triển khai mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn Trang để tiếp tục hỗ trợ học tập, giúp em vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi”. Với sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng, 2 năm học (2020-2021, 2021-2022), Trang đã nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên học tập tốt. Em Lê Thị Thùy Trang, học sinh lớp 7A Trường THCS thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) cũng được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường” từ tháng 5-2016. Thùy Trang cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bởi mồ côi bố mẹ từ nhỏ; hiện đang ở với ông bà nội. Để hỗ trợ Trang ăn học, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đã tiết kiệm, đóng góp và hỗ trợ cháu mỗi tháng 500 nghìn đồng để phần nào chia sẻ tình yêu thương và động viên em có thêm nghị lực vươn lên trong học tập. 

Đó chỉ là 2 trong nhiều trường hợp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tuyến biên giới biển của tỉnh được cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh hỗ trợ, đỡ đầu theo chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”. Đại tá Trần Quốc Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Xác định đây là những việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ đơn vị với quần chúng nhân dân khu vực biên giới biển, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo phân công giao nhiệm vụ, chỉ tiêu nhận nuôi, đỡ đầu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Với chương trình “Nâng bước em tới trường”, các trường hợp nhận đỡ đầu là những học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang sinh sống ở địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, mồ côi cha, mẹ, không có nhà ở; con các gia đình chính sách, con những người có uy tín, người tích cực tham gia bảo vệ biên giới biển, con bộ đội tại ngũ điều kiện sinh sống còn gặp nhiều khó khăn. Nguồn kinh phí huy động 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị cùng tham gia, trên cơ sở tiết kiệm tiền lương, phụ cấp, tăng gia sản xuất, lao động gây quỹ... Với mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” nhận các cháu từ 6 tuổi đến hết 15 tuổi; đến năm 16-18 tuổi thực hiện theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Đảng ủy BĐBP tỉnh giao mỗi Đồn Biên phòng và Hải đội 2 nhận nuôi 1 cháu tại gia đình bằng cách hỗ trợ tiền ăn, quần áo, sách vở, học phí; kèm cặp, giúp đỡ các cháu trong sinh hoạt, học tập. Các đơn vị cũng phân công cán bộ, chiến sĩ và cán bộ đội nghiệp vụ phụ trách địa bàn phối hợp với người thân, gia đình để quản lý, kèm cặp, giáo dục, chăm sóc sức khỏe. Hàng tuần vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết, đơn vị bố trí để các cháu đến tham gia sinh hoạt, học tập truyền thống cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đến nay, các cơ quan, đơn vị biên phòng đang nhận đỡ đầu 34 cháu; trong đó, có 28 cháu Chương trình “Nâng bước em tới trường” và 6 cháu theo mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”. Mức hỗ trợ mỗi cháu 500 nghìn đồng/tháng (riêng “Con nuôi đồn biên phòng” được các Đồn, Hải đội 2 hỗ trợ thêm mỗi tháng từ 10-15kg gạo/cháu). Qua 5 năm, tổng số tiền hỗ trợ 2 chương trình 892,5 triệu đồng) và trên 900kg gạo. Ngoài ra, nhân các dịp khai giảng năm học mới, Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), Tết Nguyên đán hàng năm, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thăm, tặng quà, xe đạp, đồ dùng học tập, quần áo trị giá hàng trăm triệu đồng. 

Hiệu quả từ Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” đã phần nào đồng hành chia sẻ những khó khăn vất vả của các cháu học sinh tại địa bàn biên phòng; góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh với nhân dân đặc biệt là đồng bào Công giáo địa bàn biên giới biển, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com