Sôi nổi phong trào khuyến học, khuyến tài ở Trường THPT Tống Văn Trân

08:04, 08/04/2022

Thời gian qua, Hội Khuyến học Trường THPT Tống Văn Trân (Ý Yên) đã đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài với những hoạt động cụ thể, thiết thực và hiệu quả, góp phần động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh vươn lên dạy tốt, học tốt, kịp thời giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. 

Trường THPT Tống Văn Trân trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Trường THPT Tống Văn Trân trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Với 100% cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, hàng năm, Hội Khuyến học Trường THPT Tống Văn Trân thường xuyên quan tâm, giúp đỡ học sinh trong học tập và cuộc sống với mong muốn không có học sinh vì hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học,  động viên những học sinh khá giỏi, nhất là học sinh nghèo vượt khó để làm gương sáng cho các học sinh khác noi theo...; góp phần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt “dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục. Vào đầu mỗi năm học, thông qua các hội viên là giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn các lớp và ban cha mẹ học sinh, Hội đã lập danh sách những học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, con mồ côi, con gia đình chính sách, con gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất… để có kế hoạch hỗ trợ. Hội cũng đã khuyến khích giáo viên, học sinh tạo không khí thi đua học tập sôi nổi trong từng chi hội khuyến học, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học; lồng ghép, tích hợp nội dung lịch sử Đảng bộ huyện và truyền thống cách mạng của quê hương vào môn Lịch sử, Giáo dục công dân và các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết cho các em. Bên cạnh đó, bằng nhiều hình thức, Hội Khuyến học đã động viên, hỗ trợ kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để học sinh phải bỏ học giữa chừng; khuyến khích những học sinh có năng khiếu, học giỏi phát huy năng lực bản thân, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục toàn diện. Vào các dịp lễ, tết, Hội Khuyến học đều tổ chức khen thưởng cho các em học sinh vượt khó học khá, giỏi; gặp mặt, tặng quà động viên các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quỹ khuyến học do cán bộ, giáo viên, hội cha mẹ học sinh nhà trường, cựu học sinh, hội đồng hương, các doanh nghiệp trên địa bàn cùng các nhà hảo tâm đóng góp với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng/năm. Tiêu biểu như anh Trương Quốc Huy, cựu học sinh ủng hộ Quỹ phát triển tài năng của trường 300 triệu đồng; ông Vũ Đức Toàn, cựu học sinh ủng hộ 50 triệu đồng; anh Phạm Đức Trung, cựu học sinh ủng hộ 30 triệu đồng; Hội cựu học sinh tại Nam Định ủng hộ 50 triệu đồng; Hội cựu học sinh niên khóa 1984-1987 tặng quà trị giá 50 triệu đồng; Hội cựu học sinh khóa 1996-1999 ủng hộ 50 triệu đồng; Hội đồng hương và Hội đồng môn Ý Yên tại Hà Nội hàng năm đều cấp học bổng cho các em học sinh… Từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021, tổng số quỹ khuyến học của Hội Khuyến học trường huy động được trên 800 triệu đồng, trong đó đã khen thưởng và cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên 286 triệu đồng; mức khen thưởng cao nhất 3 triệu đồng/học sinh. Từ sự động viên, khen thưởng, hỗ trợ kịp thời, nhiều học sinh đã nỗ lực vươn lên trong học tập. Trong đó, em Phạm Tường Linh đạt 3 điểm 10 trong kỳ thi đại học năm 2015; em Ngô Văn Tùng đỗ thủ khoa Trường Đại học Thủy lợi năm 2015; em Trần Thu Trang đỗ thủ khoa khối B của tỉnh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; các em Trần Thị Hoạt, Trịnh Thị Phương Oanh nằm trong tốp 10 học sinh có số điểm cao nhất khối D; các em Nguyễn Minh Nguyệt, Nguyễn Thu Uyên nằm trong tốp 10 học sinh có số điểm cao nhất khối A1 của tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021. Ngoài ra, mỗi năm học còn có hàng trăm học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12, học sinh giỏi thể dục thể thao và các cuộc thi cấp tỉnh như thi Khoa học kỹ thuật, STEM, Hùng biện tiếng Anh, Sáng tạo thanh thiếu niên, Giải Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh, học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp trường, thủ khoa thi tuyển sinh vào lớp 10… Bên cạnh đó còn có hàng trăm học sinh được Hội Khuyến học động viên, giúp đỡ đã vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác khuyến học, khuyến tài, đến nay, Hội Khuyến học Trường THPT Tống Văn Trân đã 5 lần được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen. Nhờ hoạt động khuyến học, khuyến tài, trong 5 năm qua tỷ lệ học sinh thi đỗ vào đại học của trường luôn đạt từ 80% đến 89,7%; tỷ lệ lên lớp của khối lớp10, lớp 11 hàng năm đạt 99% đến 99,8%; thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường đạt 137 giải cá nhân, toàn đoàn đạt 3 giải Nhì, 2 giải Ba… Trong các lần tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật, nhà trường đã đạt 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 5 giải Ba, 1 giải Khuyến khích; thi các môn khoa học bằng Tiếng Anh có 4 báo cáo đạt loại xuất sắc; thi IOE có học sinh đạt giải Ba toàn quốc. Đặc biệt, tại cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp, trường có 1 dự án đạt giải Nhì cấp tỉnh, 1 giải Ba cấp Bộ GD và ĐT; thi sáng tạo thanh thiếu niên đạt 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Khuyến khích./.

Bài và ảnh: Hồng Minh

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com