Nông dân xã Giao Hải làm theo Bác

08:04, 08/04/2022

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thời gian qua, cán bộ, hội viên nông dân xã Giao Hải (Giao Thủy) đã tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, của các cấp hội phát động.

Gia đình chị Trần Thị Nga, xã Giao Hải (Giao Thủy) đầu tư máy móc hiện đại phát triển nghề chế biến giò chả, xúc xích.
Gia đình chị Trần Thị Nga, xã Giao Hải (Giao Thủy) đầu tư máy móc hiện đại phát triển nghề chế biến giò chả, xúc xích.

Đồng chí Nguyễn Bách Chiến, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã Giao Hải cho biết: Hàng năm, HND xã tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua, chủ động xây dựng các chỉ tiêu triển khai đến các chi hội thực hiện. HND xã cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc cho hội viên; tuyên truyền, vận động nông dân tiếp tục hưởng ứng 3 phong trào thi đua trọng tâm của Hội. Trong đó, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình nông dân văn hoá, xóm văn hoá NTM được đông đảo hội viên tham gia, phát huy vai trò chủ thể, đóng góp tiền, ngày công xây dựng đường giao thông, đường nội đồng, hệ thống điện chiếu sáng. Bên cạnh đó, HND xã chỉ đạo các chi hội tổ chức ra quân vệ sinh môi trường trên tuyến đường tự quản vào ngày Chủ nhật đầu tháng, đảm nhận dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa xóm, trồng và chăm sóc tuyến đường hoa. Trong năm 2021, Hội tổ chức ra quân 2 đợt thực hiện chăm sóc, cắt tỉa hàng cây nông dân với tổng chiều dài 750m từ Trạm y tế xã (xóm 13) đến cầu ông Ngội (xóm 15). Các cấp Hội còn phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thực hiện tốt Pháp lệnh Dân số; tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia mua thẻ Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế của xã đạt trên 96%. Ngoài ra, cán bộ, hội viên nông dân trong xã còn tích cực ủng hộ Quỹ hội viên nghèo, Quỹ “Mái ấm nông dân” do Hội cấp trên phát động, quan tâm thăm hỏi gia đình hội viên nông dân nghèo, gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) và các dịp lễ, tết...  

Hoạt động nổi bật của HND xã trong học và làm theo Bác là đã đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hàng năm, các chi hội tổ chức cho hội viên đăng ký hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, hộ nghèo vượt khó; năm 2021 toàn xã có 1.020 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Để tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, HND xã đã có nhiều hình thức hỗ trợ như cho hội viên vay vốn, hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình kinh tế tập thể; tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; khơi dậy và phát huy nội lực trong tổ chức Hội, chủ động phối hợp khai thác các nguồn lực giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất nâng cao đời sống. Đến nay, dư nợ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện có trên 6,2 tỷ đồng cho 233 hộ vay. Hàng năm, mỗi chi hội đăng ký giúp đỡ 1-2 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều hội viên đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, xây dựng được các mô hình sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, đánh bắt thủy sản hiệu quả. Các tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp, chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi cá nước ngọt duy trì hoạt động, gắn kết hội viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Sản lượng nuôi trồng thủy hải sản nước ngọt năm 2021 đạt 693 tấn cá các loại, chủ yếu là cá trắm, cá chép. Việc khai thác hải sản biển phát triển cũng đã tạo điều kiện cho các lĩnh vực kinh doanh khác phát triển như các cơ sở sản xuất hàng hải sản đóng gói, các cửa hàng kinh doanh và dịch vụ hải sản. Trong lĩnh vực trồng trọt, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn trồng các loại giống lúa chất lượng cao như ST25 và các loại lúa đặc sản khác, góp phần tăng giá trị nông sản. Từ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình đã khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đầu tư mở rộng sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như hội viên Nguyễn Quốc Khánh xóm Hải Cường năng động phát triển mô hình kinh tế trang trại với 4 ao nuôi cá giống, cá thịt tổng diện tích 1,3ha. Với kinh nghiệm 14 năm nuôi cá, đến nay, trung bình mỗi năm anh xuất bán 25-30 tấn cá thịt, chủ yếu là cá trắm đen, thu nhập từ 200-300 triệu đồng. Cùng với việc tham gia tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản để phát triển bền vững, anh đang hoàn thiện các điều kiện để trong những năm tới hướng đến chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, tăng sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm trên thị trường. Lựa chọn sản xuất giò chả, xúc xích để phát triển, hội viên Trần Thị Nga xóm 12 đã đầu tư các loại máy móc vào sản xuất như máy xay thịt, nồi hấp, chảo rán, tủ cấp đông, giúp cho việc chế biến, bảo quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Với nguồn nguyên liệu ngon, chọn lọc, các sản phẩm giò chả, xúc xích của gia đình chị luôn được khách hàng tin dùng. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất 1 tạ sản phẩm, tạo việc làm cho 5 lao động có thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng.

Tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cán bộ, hội viên nông dân xã Giao Hải đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng NTM của địa phương. Đời sống nông dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Thời gian tới, HND xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua lớn của Hội; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đóng góp tiền, công sức để làm đường giao thông, nhà văn hóa xóm, kiến thiết xây dựng đồng ruộng, phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com