Quan tâm chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi ở Xuân Trường

08:01, 20/01/2022

Những năm qua, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Xuân Trường đã tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác, đặc biệt là tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Người cao tuổi xóm 10, xã Xuân Bắc cùng nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường.  Ảnh: Hoàng Tuấn

Người cao tuổi xóm 10, xã Xuân Bắc cùng nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Ảnh: Hoàng Tuấn

Huyện Xuân Trường hiện có 28.410 NCT, chiếm tỷ lệ 14% dân số. Với lực lượng nòng cốt là đảng viên cao tuổi, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, cựu TNXP. Thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, “NCT nêu gương sáng hiến kế hiến công vì quê hương đất nước, đóng góp thực hiện sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc”, Hội NCT các cấp trong huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. NCT trong huyện đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo trong đó, 70% NCT còn sức khỏe tích cực tham gia lao động sản xuất. Đến nay, toàn huyện có 82 NCT làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp; 417 NCT làm kinh tế giỏi cấp tỉnh, cấp huyện; 2.100 NCT làm kinh tế giỏi cấp cơ sở. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Hội NCT các cấp trong huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tích cực hưởng ứng, vận động người thân, gia đình hiến đất, hiến ngày công, đóng góp tiền, tích cực thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, tham gia xây dựng, tu bổ đường giao thông thôn, xóm, xây dựng kênh, mương giao thông đồng ruộng, xây dựng cơ sở phúc lợi công cộng. 5 năm qua, NCT đã hiến góp 242.240m2 đất; 50.473 ngày công lao động; ủng hộ 1 tỷ 868 triệu đồng. Bên cạnh đó, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Hội NCT các cấp còn tích cực tuyên truyền, vận động NCT và nhân dân hưởng ứng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết đồng bào lương giáo, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội; xây dựng quy ước về công tác vệ sinh môi trường, vận động con cháu và nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia tết trồng cây đầu xuân, trồng và chăm sóc cây xanh, cây cảnh tại gia đình. Phong trào NCT xây dựng NTM tiêu biểu là Hội NCT xã Xuân Bắc với 1.420 hội viên tham gia sinh hoạt ở 12 chi hội. Bám sát nhiệm vụ được giao, cán bộ hội viên NCT xã luôn hăng hái đi đầu hưởng ứng chương trình xây dựng NTM, đóng góp làm đường giao thông nông thôn, tu sửa, nâng cấp nhà văn hóa, lắp hệ thống điện chiếu sáng trên các đường dong ngõ xóm… với tổng trị giá gần 1 tỷ 290 triệu đồng. Trong đó chi hội NCT xóm 2 đã vận động hội viên và các gia đình đóng góp xây dựng sân thể thao trị giá trên 200 triệu đồng, nhà văn hóa trị giá 700 triệu đồng, tạo khu vui chơi, sinh hoạt cho nhân dân trong xóm. Các hộ dân còn đóng góp xây dựng đường điện, các cầu bến bên sông, trồng hoa và cây xanh ven đường, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh việc ủng hộ hàng chục triệu đồng, nhiều hội viên cao tuổi còn tự nguyện hiến đất, phá một phần nhà, giải phóng mặt bằng làm đường không nhận kinh phí đền bù. Điển hình như cụ Đỗ Thị Tuất, 89 tuổi ở xóm 10 sẵn sàng phá bỏ một gian nhà 20m2 để hiến đất làm đường dong xóm.

Bên cạnh xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, Hội NCT huyện có 2.960 NCT tham gia công tác khuyến học, khuyến tài ở xã, thị trấn, thôn, xóm, tổ dân phố, dòng họ; 1.277 người tham gia BCH Hội khuyến học huyện, xã, thị trấn, xóm, thôn, tổ dân phố. Ngoài ra, NCT còn phát huy truyền thống, vị thế, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao nhận thức, tham gia chương trình phòng chống tội phạm, ngăn chặn, phát hiện các hành vi phạm tội; gương mẫu giáo dục con cháu sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật… Hội NCT các cấp trong huyện còn phối hợp với chính quyền và các ngành thực hiện tốt việc chăm sóc NCT. Toàn huyện có tổng số 5.589 NCT được hưởng chế độ, chính sách bảo trợ xã hội, 17.500 NCT được cấp thẻ BHYT thuộc các đối tượng. Từ năm 2016-2021, đã có 17.355 NCT được khám, tư vấn các bệnh về mắt và cấp thuốc miễn phí; 939 NCT được chữa mắt miễn phí với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Công tác chúc thọ, mừng thọ NCT đầu xuân được cấp ủy, chính quyền, các cấp Hội quan tâm, tổ chức trang trọng, vui tươi, phấn khởi. 5 năm qua đã có 16.394 cụ được chúc thọ, mừng thọ với tổng số tiền 6 tỷ 128,3 triệu đồng và 535 mét vải lụa. Các cấp Hội còn truyền thông, tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho 16.560 lượt NCT mỗi năm; lập hồ sơ theo dõi cho 2.570 người già cả, cô đơn. Một số xã vận động nguồn kinh phí ở địa phương phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho NCT dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT (1-10) như Xuân Bắc, Xuân Thành, Xuân Ngọc…

Thời gian tới, các cấp Hội NCT huyện Xuân Trường tăng cường công tác tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết hội viên tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phấn đấu 90% trở lên chi hội, hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao - gương sáng”./.

Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com