Phụ nữ Ý Yên với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

08:01, 24/01/2022

Thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Ý Yên  đã tích cực triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp thực tế ở địa phương từ đó đưa CVĐ ngày càng hiệu quả, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới (NTM) giàu đẹp, văn minh.

Hội viên phụ nữ thị trấn Lâm (Ý Yên) phát triển kinh tế gia đình từ nghề đúc đồng truyền thống.  Bài và ảnh: Hoa Quyên
Hội viên phụ nữ thị trấn Lâm (Ý Yên) phát triển kinh tế gia đình từ nghề đúc đồng truyền thống. 

Để thực hiện tốt cuộc vận động, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên về nội dung 8 tiêu chí của CVĐ gồm: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Đối với tiêu chí “không đói nghèo”, các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên thực hành tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế; quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội đã thăm, tặng quà trị giá trên 92 triệu đồng cho 481 hội viên có hoàn cảnh khó khăn,; phối hợp với MTTQ xã, các ban công tác mặt trận thôn, tổ chức mừng thọ cho hội viên phụ nữ cao tuổi với số tiền gần 24 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng Quỹ Vì phụ nữ nghèo, Quỹ học bổng Hoàng Ngân để tặng học bổng học sinh nghèo vượt khó học giỏi và xây mới, sửa chữa nhà cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Riêng năm 2021, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã ủng hộ Quỹ Vì Phụ nữ nghèo và học bổng Hoàng Ngân được trên 216 triệu đồng, trao 152 suất học bổng Hoàng Ngân, trong đó có 18 suất bằng xe đạp cho con cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo đạt thành tích cao trong học tập. Hội LHPN huyện còn phối hợp với quỹ TYM chi nhánh Ý Yên xây dựng 4 nhà “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá 130 triệu đồng cho 4 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại các xã: Yên Phú, Yên Mỹ, Yên Dương, Yên Phong. Thực hiện tiêu chí “không đói nghèo”, các cấp Hội còn tích cực phát động phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tham gia thực hành tiết kiệm, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ con giống, tư vấn, giới thiệu việc làm, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ các kênh ngân hàng... Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ huyện đang quản lý trên 651 tỷ đồng cho 50.092 lượt hộ vay tại 897 tổ tiết kiệm và vay vốn, cụm TYM, nhóm Quỹ quay vòng... Toàn huyện còn vận động tiết kiệm được trên 182 tỷ đồng ở các loại hình, thu hút 44.226 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm. Ngoài ra, Hội LHPN cơ sở tiếp tục triển khai cho các chi hội duy trì mô hình tiết kiệm tín dụng với 35.545 hội viên tham gia tiết kiệm được trên 4,4 tỷ đồng, cho 759 hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Hội Phụ nữ các cấp trong huyện còn phối hợp tổ chức tập huấn về khoa học kỹ thuật và cách sử dụng phân bón, cung ứng 122 tấn các sản phẩm phân bón của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền và Công ty cổ phần tập đoàn Quế Lâm tới hội viên phụ nữ. Đối với các tiêu chí không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; duy trì hoạt động của các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, “Địa chỉ tin cậy” tại các chi hội. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, phụ nữ tại địa phương đăng ký mua thẻ BHYT, Hội LHPN cơ sở đã tích cực phối hợp với ngành BHXH để tiếp tục đảm nhận làm đại lý thu BHYT, BHXH. Hiện nay, toàn huyện có 27/31 xã, thị trấn có cán bộ hội làm đại lý thu BHYT, BHXH. Trong năm 2021, các cấp Hội đã vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân mua 30.492 thẻ BHYT, 257 sổ BHXH tự nguyện.

Đối với các tiêu chí “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, hàng năm Hội LHPN huyện đã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Ý Yên chung sức xây dựng NTM”, đặc biệt chú trọng thực hiện tiêu chí 17 về môi trường. Theo đó, các cấp Hội duy trì việc tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm vào thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần; thu gom rác thải tại các khu dân cư, khơi thông dòng chảy ở sông, kênh, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, trồng và chăm sóc trên 174km đường hoa. Đến nay, toàn huyện hiện có 33 tuyến đường hoa có độ dài từ 1km trở lên; điển hình như các xã Yên Cường có 7 tuyến, Yên Khang 9 tuyến, Yên Phong 4 tuyến... Sau 1 năm triển khai thực hiện mô hình “Phụ nữ chủ động phân loại rác thải tại gia đình”, đến nay, toàn huyện có 5.190 hộ ở 149 chi hội tham gia thực hiện góp phần tạo nên phong trào bảo vệ môi trường sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và toàn thể nhân dân.

Triển khai nhiều hoạt động thiết thực, CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đến nay, 100% cơ sở Hội Phụ nữ Ý Yên đã duy trì và triển khai nhân rộng mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM”, 100% cơ sở Hội chủ động xây dựng kế hoạch giúp đỡ ít nhất 3 gia đình hội viên chưa đạt tiêu chí của CVĐ. Thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các cấp Hội Phụ nữ huyện Ý Yên tiếp tục cụ thể hóa từng nội dung của CVĐ bằng các hoạt động cụ thể gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phát huy vai trò của tổ chức hội trong thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com