Phụ nữ Hải Cường thi đua học và làm theo Bác

08:01, 25/01/2022

Trong những năm qua, phong trào thi đua học và làm theo Bác lan tỏa trong Hội Phụ nữ xã Hải Cường (Hải Hậu), đã tạo động lực và khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo của cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tham gia thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cán bộ phụ nữ xã Hải Cường vận động gia đình hội viên xử lý rác thải hữu cơ tại nhà bằng chế phẩm sinh học.  Bài và ảnh: Thu Thủy
Cán bộ phụ nữ xã Hải Cường vận động gia đình hội viên xử lý rác thải hữu cơ tại nhà bằng chế phẩm sinh học.

Bám sát tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng cán bộ, hội viên về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác và nội dung học tập chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt thường xuyên của các chi hội gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Thông qua đó góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và ý thức tự giác của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, bằng những hoạt động và việc làm thiết thực, hiệu quả, khuyến khích hội viên rèn luyện, phát huy phẩm chất đẹp của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Bên cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 được lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội và của địa phương như phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu…

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Hải Cường đã tích cực phát động cán bộ, hội viên “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và giúp nhau mua thẻ BHYT”; phát động mỗi cán bộ, hội viên tham gia ít nhất mỗi loại hình tiết kiệm do các cấp Hội phát động. Đến nay, Hội Phụ nữ xã duy trì hoạt động 32 nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khoẻ gia đình với 384 thành viên. Trong năm vừa qua, Hội đã vận động được trên 1.700 thẻ BHYT, góp phần tích cực  nâng mức bao phủ BHYT toàn xã là trên 97%. Bên cạnh đó, hàng năm Hội Phụ nữ xã đã chỉ đạo các chi hội khảo sát nắm đời sống kinh tế của hội viên nghèo để có kế hoạch giúp đỡ, rà soát hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ và xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Toàn xã có 15 hộ nghèo trong đó có 14 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Hội xây dựng kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo; trong đó 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp về kiến thức để thoát nghèo bền vững; giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ, tăng thu nhập cho gia đình. Đến nay, Hội Phụ nữ xã đã giúp 12 hộ thoát nghèo, trong đó có 10 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Hội Phụ nữ xã còn đẩy mạnh các hoạt động vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế; quản lý điều hành nguồn vốn vay gần 5 tỷ đồng cho 162 hộ vay ở 4 tổ tiết kiệm vay vốn; đồng thời duy trì các nhóm làm nghề của chị em phụ nữ như: nghề thêu, may, móc sợi, đính hạt cườm, khâu áo giáp xuất khẩu… tạo công ăn việc làm và cho thu nhập từ 2,5-4 triệu đồng/người/tháng. Hiện trên địa bàn xã có 3 cơ sở may công nghiệp tạo công ăn việc làm cho trên 100 hội viên phụ nữ cho thu nhập bình quân 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Học và làm theo lời Bác dạy, Hội Phụ nữ xã đã vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Theo đó đã duy trì nề nếp công tác vệ sinh môi trường, thường xuyên tổ chức quét dọn, làm cỏ, khơi thông dòng chảy, phát quang bụi rậm, phun thuốc khử trùng nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường tránh tác nhân gây bệnh. Vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt ”3 sạch”, thu gom rác thải để đúng nơi quy định, chỉnh trang khuôn viên gia đình; trồng mới và chăm sóc các bồn hoa, các tuyến đường. Thường xuyên tuyên truyền, vận động hướng dẫn các gia đình hội viên thực hiện mô hình xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; vận động gia đình hội viên phụ nữ có 2 thùng phân loại rác vô cơ, hữu cơ. Đến nay, toàn xã có 582 hộ gia đình tại 12/12 chi hội đã thực hiện mô hình xử lý rác thải có nắp đậy, 1.100 hộ gia đình có 2 thùng phân loại rác vô cơ, hữu cơ Hội còn duy trì hoạt động mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu’’, trong năm vừa qua, có trên 1.800 gia đình hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện đạt 97,6%; qua đánh giá có 1.799 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận động. Đặc biệt, Hội Phụ nữ xã cũng đã đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo và tích cực tham gia chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Hội Phụ nữ xã tích cực vận động cán bộ, hội viên và nhân dân ủng hộ nhu yếu phẩm, vật dụng phòng chống dịch với tổng số tiền gần 11 triệu đồng; phát hàng nghìn tờ rơi đến các hộ gia đình nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng; tuyên truyền người thân trong gia đình và cộng đồng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc mừng và việc hiếu... 

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ xã Hải Cường đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương và các cấp Hội Phụ nữ của cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.

Bài và ảnh: Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com