Nam Trực đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp nhân đạo

08:01, 20/01/2022

Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Nam Trực đã tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp nhân đạo thiết thực, ý nghĩa, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, được các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao, cộng đồng xã hội ghi nhận.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh khởi công xây nhà Chữ thập đỏ cho gia đình chị Lê Thị Dung, xóm 11, xã Nam Thắng.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh khởi công xây nhà Chữ thập đỏ cho gia đình chị Lê Thị Dung, xóm 11, xã Nam Thắng.

Trong tháng 11-2021, trên địa bàn các xã Điền Xá, Nam Cường xuất hiện nhiều ca bệnh COVID-19 mới, để hỗ trợ người dân và các lực lượng chức năng phòng chống dịch, Hội CTĐ huyện Nam Trực đã tổ chức đi thăm, động viên, tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát ra, vào vùng cách ly y tế, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở các thôn xóm bị phong tỏa. Trong đó Hội CTĐ huyện đã đến thăm và tặng quà các chốt kiểm soát ra, vào vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 thôn Đông, thôn Đoài của xã Nam Cường; các vùng cách ly y tế tại các xóm 3, 7 và 9 của xã Điền Xá; tặng 82 suất quà, 12 bộ quần áo bảo hộ và thiết bị phòng chống dịch. Đây là hoạt động thiết thực, kịp thời của Hội CTĐ huyện giúp người dân, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt yên tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Nam Trực cho biết: “Với vai trò là cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, từ đầu năm đến nay, Hội CTĐ huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở với hình thức phong phú, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Các cuộc vận động, phong trào được triển khai hàng năm như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng nhân đạo”… đã đem lại hiệu quả tích cực, trợ giúp cho hàng nghìn đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC” Xuân Tân Sửu năm 2021, Huyện hội đã phối hợp với Tỉnh hội và các ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sài Gòn thương tín, Ngoại thương trao tặng 150 suất quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng số 75 triệu đồng; kêu gọi vận động ủng hộ, trích Quỹ Từ thiện nhân đạo trao tặng 2.271 suất quà, tổng trị giá trên 950 triệu đồng cho các đối tượng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân CĐDC, người già neo đơn, hộ gia đình chính sách... Trong đó, Huyện hội trích Quỹ Từ thiện nhân đạo tặng 299 suất quà; phối hợp với các ngành, đoàn thể, một số tổ chức như: Câu lạc bộ thiện nguyện Nam Trực; Hội Nạn nhân CĐDC, Hội Người mù, Hội Cựu thanh niên xung phong, Huyện đoàn Nam Trực kêu gọi vận động ủng hộ trao tặng 422 suất quà; Hội CTĐ các xã, thị trấn vận động các doanh nghiệp, nhà chùa, nhà hảo tâm trao tặng 1.640 suất quà… Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTĐ các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, tổng hợp danh sách các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vận động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm trợ giúp. Năm 2021, các cấp Hội đã lập hồ sơ 25 địa chỉ nhân đạo và triển khai các hoạt động giúp đỡ; trong đó đã thăm hỏi, hỗ trợ 1 gia đình ở xã Nam Tiến có người mất vì bị chập cháy điện 5 triệu đồng; thăm hỏi, động viên gia đình 2 học sinh xã Nam Dương bị tai nạn đuối nước có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 12 xe lăn cho người khuyết tật với tổng trị giá 30 triệu đồng; trao tặng 30 suất quà, trị giá 500 nghìn đồng/suất cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; trao 6 suất quà cho 6 sinh viên nghèo vượt khó học giỏi nhân dịp đầu năm học mới 2021-2022. Triển khai đồng loạt các phong trào trợ giúp nhân đạo thiết thực, Hội CTĐ huyện Nam Trực đã thực sự phát huy vai trò “cầu nối” trong các hoạt động trợ giúp nhân đạo. Đã có nhiều tổ chức, cá nhân tích cực tham gia công tác thiện nguyện như: Câu lạc bộ Thiện nguyện Nam Trực tặng 235 suất quà Tết, trị giá 400 nghìn đồng/suất. Ông Vũ Văn Trường, Giám đốc Công ty Thiên Lộc tại Hà Nội là người con quê hương xã Bình Minh đã phối hợp với Hội CTĐ xã trao tặng 130 suất quà Tết, trị giá 1 triệu đồng/suất cho hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã Bình Minh; Hội CTĐ xã Nam Cường trao tặng 2 xe lăn trị giá 4 triệu đồng cho 2 người khuyết tật ở xã Nam Hồng và Nghĩa An. Hội CTĐ xã Nam Hùng đã vận động sư thầy Thích Diệu Minh, chùa Thụ Tung, xã Nam Hùng tặng 12 suất quà, trị giá 1,4 triệu đồng/suất cho người có hoàn cảnh khó khăn trong xã; tặng quà cho 1 bệnh nhân ung thư với số tiền trên 10,8 triệu đồng… Bên cạnh công tác từ thiện, nhân đạo, Hội CTĐ huyện còn đẩy mạnh công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp, hướng dẫn cán bộ, hội viên và tình nguyện viên trên địa bàn huyện; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tới người dân; vận động nhân dân, hội viên ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Hội đã vận động tiếp nhận ủng hộ và trao tặng cho Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn và Ban chỉ đạo bầu cử huyện để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: 3.000 kính chắn giọt bắn, 200 chai nước rửa tay, 5.000 khẩu trang, tổng trị giá 50 triệu đồng. 

Với nhiều hoạt động trợ giúp nhân đạo thiết thực, Hội CTĐ huyện Nam Trực đã góp phần làm vơi bớt khó khăn cho các đối tượng dễ bị tổn thương và người nghèo trên địa bàn huyện. Thời gian tới, Hội CTĐ huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, khơi dậy lòng nhân ái của người dân; chuẩn bị sẵn nguồn lực để ứng phó thiên tai, hỗ trợ rủi ro, hoạn nạn; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm, mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động trợ giúp nhân đạo từ đó nhân lên tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com