Ấm tình những suất cơm từ thiện

08:01, 21/01/2022

Đã từ rất lâu, chương trình trao tặng những suất cơm cho bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của Hội thiện nguyện Công Bao (thành phố Nam Định) được duy trì thường xuyên 4 lần/tháng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Những suất cơm nghĩa tình ấy không chỉ làm ấm lòng nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân bởi sự quan tâm, sẻ chia, mà còn góp phần lan tỏa những nghĩa cử nhân văn cao đẹp trong cuộc sống đời thường. 

Thành viên Hội thiện nguyện Công Bao (thành phố Nam Định) trao tặng suất cơm miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Thành viên Hội thiện nguyện Công Bao (thành phố Nam Định) trao tặng suất cơm miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Hội thiện nguyện Công Bao (thành phố Nam Định) được thành lập năm 2015 đến nay có hàng trăm thành viên. Ngay sau khi thành lập, các thành viên trong Hội đã lên ý tưởng, khảo sát và quyết định thực hiện chương trình nấu, tặng đồ ăn miễn phí cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với tần suất 4 lần/tháng vào ngày thứ Sáu. Mỗi lần, Hội thiện nguyện cung cấp 400 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; mỗi suất ăn trị giá 12-13 nghìn đồng. Nguồn kinh phí để tổ chức bếp ăn được các thành viên kêu gọi, vận động từ các mạnh thường quân. Người tài trợ tiền mặt; người góp gạo, góp thực phẩm sạch. Để có thêm sự chung tay của cộng đồng, Hội thiện nguyện Công Bao đã đăng tải lên mạng xã hội các hoạt động của Hội. Nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh, các tỉnh lân cận rồi cả những người làm ăn sinh sống ở nước ngoài cũng thường xuyên đóng góp để góp phần duy trì các chương trình của Hội. Thường kỳ, các thành viên trong Hội lên kế hoạch cho việc tổ chức bếp cơm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đặc biệt luôn công khai minh bạch những khoản vận động, đóng góp cũng như chi tiêu cho hoạt động này. Ông Trần Tiến Nghĩa, Hội trưởng Hội thiện nguyện Công Bao cho biết: “Nhớ lại những ngày đầu tổ chức nấu cơm phát miễn phí cho người nhà và bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chúng tôi gặp không ít khó khăn do thành viên trong Hội mỗi người mỗi ngành nghề, kinh tế eo hẹp phải cố gắng thu xếp mới có thể tham gia các hoạt động của Hội. Từ tâm nguyện tốt đẹp kết hợp với sự quyết tâm của tất cả mọi người, khó khăn đã dần được khắc phục để duy trì đều đặn hoạt động của Hội cho đến ngày hôm nay. Vẫn biết giá trị của một suất cơm còn rất nhỏ, nhưng đó là tình cảm, tấm lòng của chúng tôi, mong muốn chung tay sẻ chia với những người bệnh trước khó khăn, gánh nặng về viện phí, tiền thuốc điều trị. Nhìn mọi người nhận suất cơm bằng sự vui vẻ lẫn xúc động, chúng tôi lại có thêm động lực để tiếp tục duy trì công việc này”.

Từ ngày thành lập đến nay, Hội thiện nguyện Công Bao đã cung cấp hàng nghìn suất cơm miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn cũng như những bệnh nhân nghèo ốm đau, bệnh tật trên địa bàn tỉnh. Bà Lê Thị Thúy Ngọc, 80 tuổi, người cao tuổi nhất trong Hội nhà ở phường Vị Xuyên (thành phố Nam Định). Dù tuổi đã cao, nhưng bà vẫn tích cực tham gia đóng góp một phần công sức nhỏ bé nấu những suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo. “Những lúc cao điểm, tôi và mọi người trong nhóm khá mệt nhưng khi nhìn thấy những nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của bệnh nhân hay thân nhân của người bệnh qua những bữa ăn đầy nghĩa tình thì bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến” bà Ngọc cho biết. Hay ông Nguyễn Xuân Quý, 73 tuổi xã Yên Minh (Ý Yên). Dù nhà cách thành phố gần 30km nhưng vào ngày nấu cơm là ông luôn có mặt đúng giờ cùng với mọi người nhặt rau, băm thịt, người vo gạo, bắc bếp thổi cơm… Để có được những suất cơm ngon dành tặng những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo, các tình nguyện viên đều đến từ rất sớm để chuẩn bị những món ăn cho đúng bữa và ai nấy đều hăng say, nhiệt tình. Dù tuổi đã cao nhưng những đôi bàn tay ấy vẫn thoăn thoắt, miệt mài. Họ dành hết tâm trí vào từng suất cơm cho bệnh nhân. Trong lúc chờ lửa đỏ, cơm sôi… các thành viên lại tranh thủ chia sẻ cùng nhau chuyện gia đình, con cái; khó khăn trong công tác kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm cho chương trình; bàn cả việc thay đổi thực đơn, cách chế biến cho bữa cơm lần sau sao cho vừa đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa ngon và lạ miệng. Mỗi lần có 400 suất cơm đã được các bà, các bác, các cô chuẩn bị hoàn tất trước 9 giờ 30 phút sáng, đưa lên xe vận chuyển và vượt qua chặng đường 3km, chở những suất cơm ấm tình tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhận về phần cơm ấm nóng từ tay các thành viên Hội, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đều xúc động bày tỏ lời cảm ơn tới Hội. Bà Nguyễn Thị Hòa 60 tuổi, người nhà bệnh nhân chia sẻ: “Con tôi điều trị bệnh ở đây không phải một vài tuần mà tính bằng tháng, bằng năm, nhiều chi phí rất tốn kém. Nhờ những bữa cơm tình nguyện của Hội thiện nguyện Công Bao, tôi và nhiều người nhà bệnh nhân thấy mình đã được san sẻ một phần khó khăn trong những ngày ở viện. Tuy là suất cơm miễn phí nhưng rất nhiều món ngon. Chỉ trong vòng 30 phút, 400 suất cơm đã được các hội viên phát hết. Không chỉ là những suất cơm, hoạt động của những người trong Hội thiện nguyện còn mang đến sự đồng cảm, là nguồn cổ vũ tinh thần để những người bệnh vượt lên bệnh tật. Không chỉ riêng hoạt động phát cơm miễn phí cho bệnh nhân, Hội thiện nguyện Công Bao còn là cầu nối của những tấm lòng hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện như Chương trình phát quà cho đối tượng nghèo khó, người già cô đơn không nơi nương tựa, hỗ trợ học bổng cho trẻ mồ côi, trẻ em nghèo. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong tháng 1-2022, Hội đã phát 120 suất quà, trị giá 300 nghìn đồng/suất; trao 20 suất học bổng cho 20 trẻ em mồ côi, trị giá 500 nghìn đồng/suất…

Trong xã hội hiện đại, khi mà guồng quay cuộc sống ngày càng trở nên vội vã khiến con người ngày càng xa cách nhau hơn thì những hành động thể hiện sự cảm thông, chia sẻ những khổ đau cho những mảnh đời bất hạnh, nhất là những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn như Hội thiện nguyện Công Bao là việc làm đáng trân trọng. Chính lòng nhân ái của các mạnh thường quân là sự động viên cho những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn, giúp họ mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống, bệnh tật./.  

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com