Vụ Bản phát huy vai trò của công tác dân vận trong phòng, chống dịch COVID-19

08:09, 09/09/2021

Trước diễn diến phức tạp của dịch COVID-19, Huyện ủy Vụ Bản đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống của nhân dân. 

Công ty Vận tải Việt Thăng Long và nhóm Thiện nguyện Tâm Từ Bi (thành phố Nam Định) thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 thôn Thọ Trường, xã Tân Khánh (Vụ Bản).
Công ty Vận tải Việt Thăng Long và nhóm Thiện nguyện Tâm Từ Bi (thành phố Nam Định) thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 thôn Thọ Trường, xã Tân Khánh (Vụ Bản).

Đồng chí Bùi Xuân Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vụ Bản cho biết: “Sau nhiều ngày quyết liệt tập trung phòng, chống và dập dịch COVID-19 xuất hiện trên địa bàn huyện, đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Đó là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, trong đó công tác dân vận đã góp phần quan trọng trên mặt trận này. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 đang lây lan ra phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, huyện Vụ Bản cũng đã ghi nhận những ca bệnh đầu tiên. Cả hệ thống chính trị cùng toàn dân đã và đang tập trung cao độ cho trận chiến với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, với quan điểm, phương châm “Siết chặt bên ngoài, tầm soát bên trong”; siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; các lực lượng chức năng đã thần tốc vào cuộc, thực hiện nhanh, có hiệu quả công tác truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly… nhằm khống chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. MTTQ và các hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân, các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều nghĩa cử cao đẹp đã tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu cho người dân tại khu vực vùng lõi, các địa phương giãn cách xã hội và khu cách ly tập trung. Trong đại dịch COVID-19, với sự đồng lòng, góp sức của các tổ chức, cá nhân, đến nay, Quỹ phòng, chống COVID-19 của huyện đã nhận được hơn 895 triệu đồng. Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ ATP (Hà Nội) ủng hộ 600 triệu đồng cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện. Từ các nguồn hỗ trợ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực phong tỏa thôn Liên Xương (xã Hiển Khánh), thôn Thọ Trường (xã Tân Khánh) và khu cách ly tập trung của huyện. Hỗ trợ các địa phương và lực lượng tham gia trực chốt tuyến đầu như: Công an huyện, lực lượng chức năng tham gia tại các chốt liên ngành và tại các xã Hiển Khánh, Tân Khánh. Ủy ban MTTQ huyện đã phân bổ 200 suất quà hỗ trợ đột xuất cho 200 gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn (mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng); hỗ trợ 32.750 khẩu trang, 262 chai sát khuẩn tay tới 131 tổ bầu cử (mỗi tổ bầu cử 5 hộp khẩu trang + 2 chai sát khuẩn tay). Tặng 3.000 khẩu trang, 50 chai nước muối sinh lý, 50 bánh xà phòng và một số thảo dược hỗ trợ bảo vệ đường hô hấp cho Trung tâm Y tế và Trung tâm cách ly của huyện. Bên cạnh đó, MTTQ còn phối hợp với các tổ chức từ thiện thăm và tặng quà (mì tôm, dầu ăn, nước lọc…) cho nhân dân 2 thôn đang cách ly gồm: Thôn Liên Xương (xã Hiển Khánh) và thôn Thọ Trường (xã Tân Khánh).

Chung tay vào cuộc phòng chống COVID, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tâm lòng hảo tâm đóng góp ủng hộ các hộ dân, khu vực cách ly nhiều phần quà. Đoàn Thanh niên huyện tổ chức thăm hỏi, tặng 30 phần quà trị giá 6,7 triệu đồng cho nhân dân trong khu vực phong tỏa tại thôn Liên Xương (xã Hiển Khánh) và thôn Thọ Trường (xã Tân Khánh). Phối hợp với CLB xe bán tải Nam Định tặng 8 thùng nước, 4 thùng sữa, 1 quạt ion khử khuẩn cho lực lượng kiểm dịch. Đã có hơn 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên các xã, thị trấn tham gia trực chốt, theo dõi cách ly tại nhà đối với F2, F3 và người về từ vùng dịch; khử khuẩn, phát khẩu trang cho nhân dân tại các điểm chợ. Hội Phụ nữ, Hội Nông dân huyện phối hợp vận động ủng hộ được trên 9.200 khẩu trang các loại; 873 bánh xà phòng sát khuẩn; hơn 1.500 lọ nước rửa tay khô; 36 dụng cụ đo thân nhiệt; 45 bộ quần áo bảo hộ; phát 1.850 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19; thực hiện 670 lượt phun khử trùng tại công sở, hộ gia đình. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể tổ chức 183 buổi tuyên truyền; 486 buổi vệ sinh môi trường; 902 tin, bài viết trên trang web của Hội và mạng xã hội (zalo, facabook…); ủng hộ 368 tin nhắn và 86,2 triệu đồng vào Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19.

Các tổ COVID-19 cộng đồng hoạt động với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; nắm rõ biến động nhân khẩu trên địa bàn phụ trách, lập danh sách cụ thể những trường hợp có đi, đến, về từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc với nguồn lây nhiễm, kịp thời phát hiện, thông tin, báo cáo cấp ủy, chính quyền và cơ quan y tế có biện pháp chỉ đạo xử lý kịp thời; tuyên truyền, vận động, giám sát người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ tuyến y tế cơ sở; tham gia tích cực trong công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh, kịp thời rà soát các đối tượng khó khăn để đề nghị chính quyền và các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Từ thực tiễn cho thấy công tác dân vận ở Vụ Bản đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành quy định chống dịch theo đúng phương châm “mỗi gia đình là một pháo đài”, “mỗi người dân là một chiến sĩ”, đồng thời góp sức, góp của, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com