Giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh

09:09, 01/09/2021

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn giữ vững và ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đó cũng là hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trong LLVT thời gian qua.

Giới thiệu truyền thống cách mạng cho học sinh, sinh viên tại Nhà văn hóa truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh.
Giới thiệu truyền thống cách mạng cho học sinh, sinh viên tại Nhà văn hóa truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh.

Cùng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vào tham quan Nhà văn hóa truyền thống LLVT tỉnh, được tận mắt thấy các tư liệu, hình ảnh, hiện vật về truyền thống của Quân đội nói chung, LLVT tỉnh nói riêng chúng tôi cảm thấy xúc động, tự hào. Ở gian trưng bày các tài liệu, hiện vật kháng chiến chống Mỹ; những khẩu lựu pháo, đại bác 105mm, Bazooka, AK47…  đã từng tham gia các Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh ghi lại chiến công oanh liệt của quân và dân Nam Định; những bức phù điêu, hiện vật, sa bàn các trận chiến nói về truyền thống của LLVT tỉnh… Được biết, hàng năm, Nhà văn hóa truyền thống LLVT tỉnh đã đón tiếp trên 1.000 lượt khách tham quan, tìm hiểu truyền thống. Để thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ trong việc sưu tầm, bổ sung các hiện vật về truyền thống quân đội nói chung và LLVT tỉnh nói riêng. Hàng năm, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, như: Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; thông qua các hội thi báo cáo viên giỏi, tuyên truyền viên trẻ; các cuộc trao đổi, diễn đàn đi sâu vào 4 nội dung của cuộc vận động về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; tổ chức tọa đàm “Nêu gương, tình thương, trách nhiệm”; chỉ đạo thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” trong LLVT tỉnh; phát huy tốt công năng của các thiết chế văn hóa, tuyên truyền trực quan với nội dung, hình thức phong phú, sinh động. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị cơ sở trong giai đoạn mới; tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật. Duy trì và nâng cao chất lượng chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo của tỉnh; giữa Phòng Chính trị với Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên; đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Các hoạt động ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, tập trung những nội dung còn yếu, việc mới, việc khó và những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Tiêu biểu như Đảng ủy Ban CHQS huyện Ý Yên phát động các đợt thi đua thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện phát huy cao độ ý chí quyết tâm, tinh thần và nghị lực, tính chủ động, sáng tạo, kế thừa phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Thượng tá Nguyễn Văn Tráng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Ý Yên cho biết: “Phát huy truyền thống cách mạng, đặc biệt qua phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện nêu cao ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ban CHQS huyện tổ chức quyên góp đồng thời tuyên truyền, vận động lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên các xã, thị trấn đóng góp kinh phí hỗ trợ trên 70 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Yên Bằng. Hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng dân quân các xã, thị trấn tham gia cùng với nhân dân địa phương nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, làm đường nội đồng, dọn vệ sinh đường xóm, kết hợp với củng cố cảnh quan môi trường, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ... Những việc làm trên đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện”. 

Đại tá Vũ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Hàng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu, LLVT tỉnh và địa phương; hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến và giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tổ chức Hội thi báo cáo viên và cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp tỉnh và tham gia hội thi cấp Quân khu đạt kết quả cao; tổ chức tham gia cuộc thi tìm hiểu “Quân khu 3 - 75 năm đồng hành cùng dân tộc” thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, các tầng lớp nhân dân, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia. Qua đó đã góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về lịch sử, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, quân đội và truyền thống của LLVT Quân khu 3. Qua công tác giáo dục, tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhận thức sâu sắc hơn việc tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm đối với công việc; phương pháp, tác phong công tác có sự chuyển biến tích cực. Nhiều sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng khi thực hiện nhiệm vụ diễn tập, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, điều động tăng cường cho các đơn vị Quân đội trên địa bàn Quân khu… đã vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Hoạt động giáo dục truyền thống còn được Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh cụ thể hoá qua các phong trào của thanh niên như: “Ngôi nhà 100 đồng”; Diễn đàn thanh niên với chủ đề “Sắt son niềm tin với Đảng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Tuổi trẻ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hội Phụ nữ LLVT tỉnh đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ LLVT tỉnh phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhân ái sẻ chia, giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững”. Qua đó đã góp phần cổ vũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ ra sức cống hiến, lập nhiều thành tích xây dựng cơ quan, đơn vị. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội”; trong 5 năm qua đã phối hợp tổ chức cho 460 lượt thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh tham gia, góp phần giáo dục phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ với LLVT và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Để tiếp tục phát truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”, giữ vững và phát huy thành quả của các thế hệ cha anh và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống lịch sử góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nói riêng và cán bộ, đảng viên, nhân dân nói chung về truyền thống cách mạng của quê hương Nam Định văn hiến và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com