Sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

08:07, 16/07/2021

Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ý Yên đã tạo động lực tích cực để mỗi cán bộ, hội viên tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng phẩm chất chính trị; khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. 

Anh Dương Doãn Tĩnh (giữa) hội viên chi Hội CCB tổ dân phố 12, thị trấn Lâm (Ý Yên) Giám đốc Công ty TNHH cơ khí đúc Quốc Anh, luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế ở địa phương.
Anh Dương Doãn Tĩnh (giữa) hội viên chi Hội CCB tổ dân phố 12, thị trấn Lâm (Ý Yên) Giám đốc Công ty TNHH cơ khí đúc Quốc Anh, luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế ở địa phương.

Đồng chí Trần Đình Thơm, Chủ tịch Hội CCB huyện Ý Yên cho biết: “Hội CCB huyện hiện có 33 tổ chức hội cơ sở với 13.966 hội viên. Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập theo từng chuyên đề hàng năm; đăng ký các nội dung, việc làm theo Bác gắn với chương trình công tác Hội và nhiệm vụ chính trị ở địa phương”. Tại đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đã có 729 cán bộ, hội viên CCB được bầu vào cấp ủy các cấp; trong đó 520 bí thư, phó bí thư chi bộ, 133 đảng ủy viên xã, thị trấn; có 46 đồng chí là bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, 5 Chủ tịch CCB được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn. Phong trào xây dựng xã NTM nâng cao, thôn, xóm NTM kiểu mẫu được các cấp Hội CCB trong huyện sôi nổi hưởng ứng, Hội CCB các cấp trong huyện đã tích cực vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt phong trào “CCB chung tay xây dựng NTM”, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân  hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của xây dựng các công trình phúc lợi; bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự; bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp... Đồng chí Nguyễn Lương Tuấn, Chủ tịch Hội CCB xã Yên Cường cho biết: Thực hiện chủ trương xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2015-2020 BCH Hội CCB xã đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, vận động từng hội viên, từng chi Hội CCB thôn, xóm tham gia vào mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp với các phần việc như: Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông; lắp đặt đường điện chiếu sáng; trồng cây bóng mát, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Đến nay, cán bộ hội viên chi Hội CCB xã đã hiến 620m2 đất thổ cư, tự tháo dỡ nhà ở, các công trình vệ sinh, tường bao, cổng xây trị giá 1,8 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng tuyến đường 57B; hiến 3.200m2 đất canh tác để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng. Cán bộ, hội viên CCB xã đã đóng góp 840 triệu đồng và 1.800 ngày công, 120 tấn xi măng để cùng nhân dân nâng cấp, bê tông hóa toàn bộ tuyến đường giao thông liên thôn và các dong ngõ; lắp đặt 8 tuyến đường điện chiếu sáng với tổng chiều dài 4,2km trị giá 230 triệu đồng; trồng 1.230 cây bóng mát và trồng 2,3km đường hoa. Hội CCB xã đã duy trì 1 ngày trong tháng để hội viên các chi hội thu gom rác thải trên các tuyến đường giao thông, nơi công cộng và khu dân cư. Những kết quả nổi bật của Hội CCB xã Yên Cường đã góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao của xã. Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM, các cấp Hội CCB huyện đã đóng góp 5,3 tỷ đồng, 6.317 ngày công, hiến 704m2 đất thổ cư, trồng 490 cây bóng mát, ủng hộ xây 78 nhà văn hóa thôn và mua sắm vật chất trang bị nhà văn hóa trị giá 261 triệu đồng, góp phần xây dựng huyện Ý Yên đạt chuẩn NTM năm 2018, sớm hơn gần 2 năm so với kế hoạch đề ra.

Với tinh thần, học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, các cấp CCB huyện còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Các cấp Hội thường xuyên nắm chắc tình hình đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, hội viên, gia đình hội viên, nhất là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội CCB trong huyện đã tổ chức thăm viếng, tặng quà hội viên, gia đình hội viên trị giá trên 588 triệu đồng; ủng hộ quỹ nghĩa tình đồng đội 193,8 triệu đồng; ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 số tiền 169 triệu đồng. Hội CCB Ý Yên là đơn vị dẫn đầu phong trào xóa nhà dột nát không an toàn trong tỉnh. Trong đó, đã vận động cán bộ, hội viên và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà dột nát cho 38 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở với số tiền 1 tỷ 440 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội CCB huyện còn tham gia cùng các địa phương đón 19 hài cốt liệt sĩ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị giải quyết chế độ chính sách cho hội viên và duy trì hoạt động thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày 27-7 hàng năm… 

Phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trong 5 năm qua, Hội CCB huyện Ý Yên đã có 190 tập thể, 234 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh, UBND huyện Ý Yên khen thưởng. Thời gian tới Hội CCB huyện Ý Yên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu, đi đầu trong các lĩnh vực hoạt động, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com