Nghĩa tình đồng đội

08:06, 18/06/2021

Sau chiến tranh, không ít người lính trở về cuộc sống đời thường mang trên mình vết thương, bệnh tật, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Nam Định đã cùng nhau chung tay góp sức xây, sửa nhiều ngôi nhà cho đồng đội; động viên, thăm hỏi khi ốm đau; trao tặng sổ tiết kiệm, trao học bổng cho con em hội viên nghèo học giỏi; giúp nhau phát triển kinh tế…, tiếp sức cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Hội CCB phường Năng Tĩnh (thành phố Nam Định) thăm hỏi, động viên gia đình CCB Uông Sỹ Hải, đường Nguyễn Văn Trỗi.
Hội CCB phường Năng Tĩnh (thành phố Nam Định) thăm hỏi, động viên gia đình CCB Uông Sỹ Hải, đường Nguyễn Văn Trỗi.

Năm 1971, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh Uông Sỹ Hải, ở số nhà 33/371, đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Nam Định lên đường nhập ngũ, nhận nhiệm vụ tại đơn vị 308 chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Mặc dù bị thương nhưng anh vẫn kiên cường cùng đồng đội bám trụ. Năm 1976, ông Hải xuất ngũ trở về địa phương với thương tật, là thương binh hạng 4. Cuộc sống của gia đình gặp nhiều khó khăn, với 3 người con thì 1 người bị bệnh mất sớm, bản thân ông do di chứng chiến tranh cũng thường xuyên đau ốm. Căn nhà vợ chồng ông ở nhiều năm nay đã xuống cấp nhưng do quá khó khăn, không có kinh phí để xây sửa. Đồng cảm, chia sẻ với những vất vả của ông Hải, Hội CCB thành phố đã hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng, Hội CCB phường Năng Tĩnh hỗ trợ 1,5 triệu đồng để ông sửa nhà. Ngày khởi công, đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương, bà con khu phố, anh em họ hàng, đồng chí, đồng đội, hội viên trong chi Hội CCB đều có mặt chung tay góp sức giúp ông sửa nhà. Ông Hải xúc động nói: “Nếu không có tổ chức Hội đứng ra kêu gọi, vận động, hỗ trợ, chắc gia đình tôi còn lâu mới sửa được nhà, an cư thì lạc nghiệp(!). Nhà cửa được tu bổ chắc chắn, vợ chồng, con cái tôi mới yên tâm phấn khởi lao động, làm việc”.

Hội CCB thành phố hiện có 12.483 hội viên, sinh hoạt ở 32 cơ sở Hội. Thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các chi hội, hội viên; qua đó khơi dậy lòng nhân ái, tình đồng chí, đồng đội. Đồng chí Mai Văn Phung, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết: “Các cấp Hội CCB trên địa bàn đã tích cực động viên hội viên thực hiện tốt hoạt động nghĩa tình đồng đội. Trong đó các cấp Hội đã phối hợp các đoàn thể làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các hội viên có hoàn cảnh khó khăn”. Cụ thể, hàng năm, vào các dịp lễ tết, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7)…, các cấp Hội phối hợp với các đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, CCB, cựu quân nhân là thương, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn… Trong 5 năm trở lại đây, Hội CCB thành phố đã thăm hỏi, tặng quà, trị giá 417 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, tri ân các Anh hùng liệt sĩ; ủng hộ nạn nhân chất độc da cam 343 triệu đồng; ủng hộ thiên tai bão lũ 802 triệu đồng; ủng hộ phòng chống dịch bệnh 509 triệu đồng; xây mới 7 nhà tình nghĩa, tu bổ, sửa chữa 25 nhà. Phong trào giúp đỡ học sinh là con của các thương, bệnh binh, CCB có thành tích cao trong học tập cũng được các cấp Hội quan tâm. Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội phối hợp với các địa phương và gia đình tổ chức tang lễ trang trọng cho 131 hội viên từ trần với tổng số tiền 69 triệu đồng; tổ chức cho 152 cán bộ, hội viên đi tham quan, điều dưỡng; tổ chức khám sức khỏe cho 1.000 cán bộ, hội viên… Dịp Tết Tân Sửu 2021, Hội CCB thành phố đã trích 114 triệu đồng từ quỹ “Vòng tay đồng đội” thăm hỏi, tặng quà 737 gia đình hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức mừng thọ cho 564 hội viên cao tuổi với tổng trị giá 66,8 triệu đồng; thăm hỏi 327 hội viên ốm đau… Cùng với các hoạt động tình nghĩa, để giúp hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; thành lập các câu lạc bộ CCB, Cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh giỏi để giúp nhau làm giàu. Hiện, trên địa bàn thành phố có 15 câu lạc bộ CCB, Cựu quân nhân sản xuất kinh doanh giỏi, thu hút 207 hội viên tham gia. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các hội viên Hội CCB thành phố tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế trang trại, gia trại, nhiều CCB đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại thu nhập cao, vươn lên làm giàu chính đáng. Tiêu biểu như CCB Cao Văn Tiên, phường Cửa Bắc mở Công ty TNHH nhôm, thép; CCB Trần Mạnh Nghĩa, phường Trần Quang Khải, thành lập Công ty gỗ mỹ nghệ cao cấp Mạnh Nghĩa; CCB Phạm Ngọc Thành, phường Lộc Vượng mở xưởng may quần áo; CCB Vũ Thị Nhuần, phường Trần Hưng Đạo là giám đốc Công ty Hóa chất Toàn Thắng; CCB Hoàng Kim Quỳnh, phường Mỹ Xá mở trang trại VAC… Hiện trên địa bàn thành phố có 22 gia trại của CCB, tạo việc làm cho 53 lao động; 52 doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo việc làm cho 1.195 lao động; 2 HTX, tạo việc làm cho 40 người; 3 tổ hợp tác, tạo việc làm cho 15 lao động; có 254 hộ gia đình sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 1.035 người… Thành phố có 61% số hộ CCB khá, giàu; tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm xuống còn 0,27%, hộ cận nghèo giảm còn 0,33%. Để giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, các cấp Hội đã đứng ra tín chấp vay vốn từ Ngân hàng CSXH với số dư hiện tại đạt 24,6 tỷ đồng cho 729 hộ CCB vay; vốn vay của các tổ chức tín dụng khác có dư nợ 3,9 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 384 lao động; Quỹ Hội cho nhau vay có tổng dư nợ 4,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 571 lao động… 

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, các cấp Hội CCB thành phố Nam Định đã giúp nhiều hội viên có cuộc sống ổn định, đồng thời là chỗ dựa tinh thần cho những gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện nghĩa tình ấm áp đối với đồng đội đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com