Chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng

07:06, 29/06/2021

Thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng như: Khám, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho người dân, xây dựng các mô hình chăm sóc sức khỏe... Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công tác này càng được tăng cường; qua đó đã huy động được đông đảo các y, bác sĩ, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ và sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội cùng chung tay chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với ngành Y tế tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với ngành Y tế tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo.

Được thông báo về chương trình khám sức khỏe tổng quát, cấp phát thuốc miễn phí do Hội CTĐ Ý Yên phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) huyện và Phòng khám Đa khoa KDH Yên Bình tổ chức, bà Trần Thị Mai, 76 tuổi, xã Yên Khánh đã nhờ cháu ruột chở lên thị trấn từ sớm để kịp giờ khám chữa bệnh. Hai năm trở lại đây, tình trạng sức khoẻ của bà Mai không được tốt; thường xuyên có các biểu hiện như: đầy hơi, chướng bụng, ợ hơi, ợ chua, đau bụng âm ỉ, có lúc buồn nôn hoặc nôn… Trong những lần khám trước, bà được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh dạ dày. Lần khám này, bà Mai ngoài được cấp thuốc còn được tư vấn kỹ càng về chế độ ăn uống, tập luyện, xoa bóp bụng… làm tăng nhu động của dạ dày, ruột, giúp cho việc tiêu hóa thức ăn tốt hơn, giảm các cơn đau. Sự ân cần, nhiệt tình của các y, bác sĩ, tình nguyện viên CTĐ trong đoàn để lại ấn tượng sâu sắc, động viên bà vượt qua bệnh tật. Bà Mai chia sẻ: “Tôi lớn tuổi, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, nên ít có điều kiện được đi khám sức khỏe. Nhờ có đoàn bác sĩ từ thiện do Hội CTĐ huyện phối hợp với các đơn vị tổ chức, tôi không chỉ được khám bệnh miễn phí mà còn được thăm hỏi, tặng thuốc nên rất vui”. Dịp này, cùng với bà Mai còn có hơn 900 người là nạn nhân CĐDC, hộ nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong huyện được thăm khám, tặng thuốc miễn phí với tổng giá trị chương trình 490 triệu đồng. 

Những ngày đầu năm 2021, ông Trần Văn Công, xã Giao Yến (Giao Thủy) đón niềm vui khi mắt ông đã nhìn được sáng hơn. Thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nên dù mắt đã mờ hẳn nhưng ông không có tiền để phẫu thuật, thay thủy tinh thể. Sau khi xem xét hoàn cảnh thực tế của ông Công, Hội CTĐ huyện đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hà Nội giúp ông thay thủy tinh thể. Sau phẫu thuật, mắt ông đã sáng hơn nhiều; việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày thuận lợi...

Xác định công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng, các cấp Hội CTĐ đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với ngành Y tế, các tổ chức phi chính phủ tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân. Đối tượng được khám là thương, bệnh binh, nạn nhân CĐDC, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hội viên CTĐ, người cao tuổi... Các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo được chuẩn bị chu đáo, huy động được đông đảo lực lượng y, bác sĩ, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của các lực lượng tham gia. Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho 1.722 người, trị giá trên 752 triệu đồng. Tiêu biểu là Hội CTĐ huyện Nghĩa Hưng kết hợp với đoàn bác sĩ họ Đinh khám, cấp thuốc miễn phí cho 600 lượt người ở thị trấn Quỹ Nhất, trị giá 300 triệu đồng. Hội CTĐ huyện Ý Yên đã vận động các tổ chức y tế, các đơn vị tài trợ tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 1.087 lượt người nghèo, nạn nhân CĐDC trị giá gần 33 triệu đồng… Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ về công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; công tác phòng, chống dịch bệnh và các chương trình y tế chăm sóc sức khỏe ở địa phương; giúp người dân ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân. Ngoài ra, Hội CTĐ tỉnh còn phối hợp với ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên CTĐ về kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu tại các điểm chốt sơ cấp cứu; kiến thức phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm; nâng cao năng lực, nhận thức về thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng phó thảm họa, thiên tai, phòng chống tai nạn thương tích, giao thông đường bộ... Tiếp tục đẩy mạnh việc hiến máu tình nguyện, vận động hiến mô, hiến tạng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tổ chức 16 cuộc hiến máu tình nguyện, thu hút 4.244 người tham gia, tiếp nhận 3.480 đơn vị máu toàn phần; có 6 người hiến giác mạc. Hội CTĐ tỉnh còn xây dựng, phát triển nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu. Điển hình là hỗ trợ suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện; duy trì tủ thuốc nhân đạo, vườn thuốc Nam tại các trường học, trạm y tế xã phục vụ công tác chăm sóc, điều trị sức khỏe cho học sinh, nhân dân; thành lập các đội tình nguyện ứng phó nhanh tại các khu vực là điểm đen tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy, kịp thời sơ cấp cứu ban đầu cho người gặp nạn. Trước khi mô hình đi vào hoạt động, các tình nguyện viên được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn, dụng cụ y tế, thuốc cần thiết, hỗ trợ trang phục, áo, mũ CTĐ, tham gia các lớp tập huấn, rèn luyện kỹ năng, thao tác trong quá trình sơ cấp cứu… Điểm nhấn trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Hội CTĐ thời gian qua là chủ động phối hợp với các ngành liên quan triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Các cấp Hội đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; tổ chức các đợt tuyên truyền, phòng chống dịch COVID-19. Các cấp Hội đã vận động ủng hộ được trên 1,2 tỷ đồng, hỗ trợ cho 879 người dân phòng chống dịch COVID-19. Tiêu biểu là Hội CTĐ Giao Thủy đã trợ giúp trên 756 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của huyện và 101 người dân cách ly ở xóm 2, xã Giao Hải. Hội CTĐ Nam Trực trao tặng Ban Bầu cử huyện, các xã, thị trấn trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) 3.000 kính chắn giọt bắn, 200 chai nước rửa tay, 5.000 khẩu trang, trị giá 50 triệu đồng…

Những việc làm ý nghĩa trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng của các cấp Hội CTĐ đã góp phần giúp đỡ những người nghèo, người cao tuổi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vơi đi gánh nặng kinh tế trong điều trị bệnh, giúp họ yên tâm lao động, sản xuất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com