Mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở Giao Tiến

08:03, 24/03/2021

Với mục tiêu gắn kết các thành viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhau để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, thời gian qua, hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ (CLB liên thế hệ) tự giúp nhau ở xã Giao Tiến (Giao Thủy) đã bước đầu đem lại hiệu quả tích cực.

Thành viên CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở xóm 8, thôn Hùng Tiến, xã Giao Tiến tìm hiểu kiến thức góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt CLB.
Thành viên CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở xóm 8, thôn Hùng Tiến, xã Giao Tiến tìm hiểu kiến thức góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt CLB.

Vào mỗi tối hàng ngày, tại nhà văn hóa xóm 8, thôn Hùng Tiến lại sôi nổi phong trào tập thể dục dưỡng sinh, múa dân vũ của các thành viên trong CLB liên thế hệ tự giúp nhau, trong đó hội viên người cao tuổi là hạt nhân tích cực của phong trào. Nhiều hội viên cho rằng, từ ngày được tập luyện và giao lưu với nhau, đời sống tinh thần, sức khỏe, tình làng nghĩa xóm được nâng lên rất nhiều. Bà Doãn Thị Phượng, Chủ nhiệm CLB cho biết: “CLB liên thế hệ tự giúp nhau thôn 8 thành lập từ tháng 6-2020, với 98 thành viên là những cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư; trong đó ban chủ nhiệm có 7 thành viên đều là người cao tuổi. Để CLB hoạt động hiệu quả, ban chủ nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và chọn hội viên thành lập nhóm, tổ phù hợp theo năng lực và địa bàn sinh hoạt, gồm 5 nhóm: tư vấn phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng quỹ vốn, tự giúp nhau giảm nghèo bền vững, trợ giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng. Các nhóm được xây dựng phù hợp với nhu cầu chăm sóc và phát huy vai trò ngày càng đa dạng của nhân dân, trong đó người cao tuổi, người nghèo, cận nghèo, người khó khăn ở các xóm, đội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và cộng đồng, thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu”. Hàng tháng, CLB tổ chức sinh hoạt một lần theo các mảng nội dung. Theo đó, các thành viên CLB được truyền thông nhiều vấn đề bổ ích, thiết thực, như: Truyền thông về quyền và lợi ích, các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi; việc chăm sóc sức khỏe; các bệnh thường gặp và cách thức phòng ngừa, điều trị ban đầu của người cao tuổi và cộng đồng; tiến hành theo dõi cân nặng, đo huyết áp cho các thành viên; phương pháp, cách làm một số sản phẩm đơn giản ở địa phương để phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập cho người cao tuổi…; tổ chức các tiết mục văn nghệ, thể dục dưỡng sinh; tổ chức các trò chơi phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của người cao tuổi. Ngoài ra, để tạo nguồn quỹ giúp nhau trong hội viên người cao tuổi, các thành viên đã đóng góp quỹ theo quy chế CLB đề ra. Đến nay số quỹ của CLB đã có 42 triệu đồng hỗ trợ cho 7 thành viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế, giải quyết khó khăn tạm thời. Là một thành viên được vay vốn từ Câu lạc bộ, chị Vũ Thị Hoa cho biết: “Từ ngày tham gia CLB tôi cảm thấy rất vui và có ích khi được học hỏi nâng cao kiến thức, được chăm sóc sức khoẻ và đời sống tinh thần. Đặc biệt, nhờ được vay vốn 5 triệu đồng từ CLB, cùng với nguồn vốn tích lũy, tôi đã mở rộng dịch vụ cho thuê cốt pha xây dựng. Cuộc sống của gia đình tôi dần ổn định, bản thân cũng tự tin hơn rất nhiều”. Đối với chị Vũ Thị Mận, thành viên thuộc hộ nghèo của xã, từ ngày được vay 5 triệu đồng từ CLB chị đã mở sạp hàng buôn bán hoa quả. Kinh tế gia đình ổn định, chị tự tin và có sự gắn kết tốt hơn với xóm làng. Chị Cao Thị Thỏa, bị bệnh suy thận mãn tính, gia cảnh rất khó khăn. Ngoài sự chia sẻ, giúp đỡ của các thành viên trong CLB, chị đã được hỗ trợ vay 5 triệu đồng để đi lọc thận kịp thời…

Hoạt động của CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở xóm 8 thôn Hùng Tiến tuy mới đi vào hoạt động nhưng đã đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cộng đồng và đặc biệt là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, cải thiện về kinh tế, sức khỏe, tinh thần, góp phần làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Mô hình này đang được nhân rộng ở khắp các thôn trong xã. Trong đó, Hội Người cao tuổi xã đang hoàn thiện xây dựng 6 CLB ở xóm 10 và xóm 4 thôn Quyết Tiến;  xóm 1 và xóm 6 thôn Quyết Thắng, xóm 1 và xóm 5 thôn Hùng Tiến để sớm đi vào hoạt động. Ông Trần Mạnh Dân, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Giao Tiến đánh giá: CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở xóm 8 thôn Hùng Tiến là một trong 2 thôn được huyện Giao Thủy được chọn làm thí điểm mô hình CLB nhằm thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31-8-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Nam Định đến hết năm 2020” của UBND tỉnh. Chỉ sau thời gian ngắn, CLB đã đi vào hoạt động nền nếp, có hiệu quả; các hoạt động của CLB đã thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên và cộng đồng dân cư, được các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương đánh giá cao vì cơ bản đáp ứng được nhu cầu chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, thích ứng với tình hình già hóa dân số, phù hợp với tâm lí, sức khỏe, nhu cầu của người cao tuổi và điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Thời gian tới, xã sẽ nhân rộng mô hình này tại các thôn còn lại, phấn đấu đến hết năm 2021, toàn xã có thêm 11 CLB liên thế hệ tự giúp nhau, tập hợp được nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi, trong đó phần lớn là người cao tuổi, người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. CLB hoạt động với tinh thần người đi trước làm điểm tựa cho thế hệ đi sau, người giàu giúp đỡ người nghèo, tương trợ lẫn nhau nhằm cải thiện cuộc sống. Các thành viên được tham gia các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật tiên tiến về chăn nuôi, trồng trọt, giới thiệu các ngành nghề phù hợp với sức khỏe của người cao tuổi, qua đó, giúp họ thay đổi nhận thức về phát triển kinh tế, chọn ngành nghề phù hợp với sức khỏe người cao tuổi./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com