Hội Chữ thập đỏ Ý Yên Vận động các nguồn lực trợ giúp nhân đạo

08:03, 10/03/2021

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Ý Yên hiện có 39 cơ sở Hội với  8.285 hội viên. Thời gian qua, các cấp Hội CTĐ trong huyện đã thực hiện hiệu quả công tác vận động nguồn lực trợ giúp hoạt động nhân đạo từ thiện; trở thành “cầu nối” của các đơn vị, tổ chức cá nhân giúp đỡ những số phận kém may mắn vươn lên trong cuộc sống.

Hội CTĐ huyện Ý Yên phối hợp với các nhà tài trợ tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình
Hội CTĐ huyện Ý Yên phối hợp với các nhà tài trợ tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Tết sum vầy" năm 2021.

Hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) năm 2021”, Hội CTĐ huyện đã vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tham gia đóng góp ủng hộ. Nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đã tích cực hưởng ứng phong trào như: Thượng tọa Thích Thanh Phong, Chùa Vĩnh Nghiêm (thành phố Hồ Chí Minh) ủng hộ 200 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng, 10kg gạo, 1 thùng mì tôm, 2kg đường, 1 áo gió, 1 chăn siêu nhẹ, 1 màn với tổng trị giá chương trình là 256,2 triệu đồng; ông Trịnh Duy Doanh, Giám đốc công ty may tại Hà Nội ủng hộ 350 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng, 10kg gạo Nhật với tổng trị giá chương trình 297,5 triệu đồng; Hội CTĐ xã Yên Lương phối hợp với Đoàn Thanh niên xã vận động tổ chức chương trình “Bánh chưng xanh”, trao 70 suất quà, trị giá 35 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; Hội CTĐ Trường THPT Đại An vận động trao 50 suất quà, trị giá 30 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó; Hội CTĐ Trường THPT Tống Văn Trân vận động, trao 55 suất quà cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 30 triệu đồng; Hội Doanh nhân Nam Định - Hà Nội trao 20 triệu đồng cho cháu Cù Minh Đức, 8 tháng tuổi bị bỏng toàn thân tại xã Yên Phong; Hội CTĐ huyện tổ chức trao trợ cấp cho 61 học sinh thuộc diện hộ nghèo, con NNCĐDC. Ngoài ra, Hội CTĐ huyện trích Quỹ Nhân đạo và nguồn ủng hộ phong trào “Tết vì người nghèo và NNCĐDC năm 2021”, trao 60 suất quà Tết cho NNCĐDC, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Đẩy mạnh hoạt động nhân đạo từ thiện, năm 2020 các cấp Hội CTĐ từ huyện tới cơ sở đã tích cực tuyên truyền, giới thiệu các địa chỉ nhân đạo cần hỗ trợ; viết thư kêu gọi con em địa phương xa quê; tuyên truyền, vận động nhân dân, nhà hảo tâm tham gia công tác từ thiện nhân đạo. Nhiều hình thức vận động đa dạng, phong phú như: Phát hành thư ngỏ; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; nêu gương người tốt việc tốt, những mô hình tiêu biểu trong công tác vận động, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia phong trào... Hoạt động được triển khai có chiều sâu thu hút ngày càng nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia, với tổng trị giá trợ giúp nhân đạo, từ thiện trong năm 2020 đạt trên 7,3 tỷ đồng, trợ giúp cho hàng nghìn lượt đối tượng. Trong đó, thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTĐ huyện chỉ đạo Hội CTĐ các xã, thị trấn tập trung rà soát, nắm bắt nhu cầu đối tượng cần trợ giúp để làm cầu nối giới thiệu, vận động các tổ chức, mạnh thường quân nhận đỡ đầu, giúp đỡ. Năm 2020, Hội CTĐ huyện phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup trao 20 suất học bổng, trị giá trên 108 triệu đồng cho 17 học sinh nghèo và 3 sinh viên giỏi, năm học 2019- 2020. Hoàn thiện 20 hồ sơ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi của các xã, thị trấn để xin gia hạn Chương trình “Quỹ học bổng Vingroup”, năm học 2020-2021. Phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm Điôxin tại Pháp trợ giúp 15,5 triệu đồng cho 3 học sinh giỏi con NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Yên Thắng và Yên Bình... Thực hiện Kế hoạch của Hội CTĐ tỉnh về việc tổ chức Tháng Nhân đạo và vận động Quỹ Nhân đạo CTĐ năm 2020, Hội CTĐ huyện phối hợp với Trung tâm Truyền hình nhân đạo, Văn phòng đại diện phía Nam; Trung tâm phòng ngừa, ứng phó thảm họa và Kho hàng cứu trợ khu vực miền Trung trao tặng 720 máy lọc nước Vinagreen cho các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, cán bộ hội viên Hội CTĐ trong huyện với tổng trị giá gần 2,1 tỷ đồng; vận động sư ông Thích Thanh Hải, trụ trì chùa Đàm Linh (thị trấn Lâm) hỗ trợ 3 triệu đồng cho ông Lã Văn Hỏi (SN 1962) ở xóm Trung, xã Yên Phương bị mắc bệnh xương thủy tinh nằm liệt giường... Hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2021, cùng với việc trích Quỹ Nhân đạo, các cấp Hội CTĐ trong huyện vận động gần 2,3 tỷ đồng để thăm, tặng quà cho 5.906 đối tượng hộ nghèo và NNCĐDC.

Thời gian tới, Hội CTĐ huyện tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp tâm huyết, nhiệt tình, có kiến thức, kỹ năng và phương pháp vận động cộng đồng. Làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền về đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện; sử dụng các nguồn đóng góp, hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai minh bạch kết quả các đợt vận động, quyên góp ủng hộ; lựa chọn chính xác đối tượng cần trợ giúp. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động nhân đạo, từ thiện; huy động mọi nguồn lực xã hội, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com