Ngành Ngân hàng đồng hành cùng công tác an sinh xã hội

08:02, 05/02/2021

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng luôn tích cực tham gia, thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, đi đầu trong hoạt động tài trợ an sinh xã hội (ASXH) cho các địa phương và đối tượng chính sách đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ý Yên nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ý Yên nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn do tác động tiêu cực của dịch COVID-19, các đơn vị trong ngành Ngân hàng vẫn nỗ lực đi đầu trong hoạt động tài trợ cho các địa phương và các gia đình, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Các ngân hàng đã chủ động xây dựng kế hoạch và vận động các công đoàn cơ sở, cán bộ trong ngành triển khai các hoạt động tài trợ ASXH thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, tại tất cả các địa phương còn khó khăn trong tỉnh. Đồng thời, công tác rà soát, khảo sát được triển khai đầy đủ để đảm bảo hoạt động tài trợ đúng mục đích, đối tượng. Là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào ASXH, những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Việt Nam Chi nhánh tỉnh Nam Định đã tranh thủ sự ủng hộ của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Công đoàn Agribank Việt Nam... dành hàng trăm triệu đồng thực hiện công tác ASXH. Trong năm 2020, Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định đã tích cực hưởng ứng các đợt quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai bão lũ miền Trung với tổng số tiền 218 triệu đồng; hỗ trợ 75 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Đặng Thị Điểm, xóm 11, xã Hồng Thuận (Giao Thủy); hiến máu tình nguyện; trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 suất quà cho các em học sinh nghèo con gia đình chính sách, người có công vượt khó học giỏi tại thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy), mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), ủng hộ Quỹ khuyến học của tỉnh… Mới đây, phát huy tinh thần tương thân, tương ái và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, chuẩn bị đón Tết Tân Sửu, Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định đã tài trợ tặng 360 suất quà Tết trị giá 180 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn và nạn nhân chất độc da cam tại các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng. Thông qua hoạt động ASXH này, Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định mong muốn đẩy mạnh phong trào từ thiện; khơi dậy đạo lý, truyền thống “Thương người như thể thương thân” của dân tộc để động viên cộng đồng xã hội tích cực tham gia vào các hoạt động ASXH, nhân đạo từ thiện, chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam để không có ai bị bỏ lại phía sau, mọi người, mọi nhà đều có Tết. Là ngân hàng luôn đồng hành cùng với hoạt động ASXH cả trong nhiệm vụ kinh doanh lẫn xã hội, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh cũng tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ những người dân gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Công tác xã hội, từ thiện được 100% cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị quan tâm và nhiệt tình tham gia. Năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã ủng hộ 50 triệu đồng cho 10 trung tâm y tế huyện, thành phố trang bị máy móc thiết bị phòng, chống dịch COVID-19; quyên góp ủng hộ 1 ngày lương với tổng số tiền 117 triệu đồng giúp đồng bào miền Trung bị lũ lụt; tặng sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền 1,7 triệu đồng… Ngay trong dịp Tết Nguyên đán 2021, Công đoàn cơ sở phối hợp với Đoàn Thanh niên đóng góp trao tặng 162 suất quà với tổng giá trị 84 triệu đồng cho các gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thành Nam cũng kêu gọi ủng hộ dành 30 suất quà trị giá 15 triệu đồng để tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và 90 suất quà trị giá 45 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Chi nhánh Nam Định cũng tổ chức chương trình “Ấm tình mùa xuân” vào dịp Tết cổ truyền Tân Sửu 2021 tại huyện Nam Trực và thành phố Nam Định. Theo đó, ngân hàng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao 100 suất quà (trị giá 500 nghìn đồng/suất) với tổng trị giá 50 triệu đồng cho những hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam.

Thời gian tới, ngành Ngân hàng tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành chia sẻ, đồng hành cùng với các hoạt động ASXH trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục gắn các hoạt động xã hội với kinh doanh, coi đó là phương châm hoạt động xuyên suốt của ngành góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu ổn định ASXH của tỉnh. Năm 2021 ngành Ngân hàng tỉnh tiếp tục xác định mục tiêu hoạt động trong công tác ASXH là đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài tại các địa phương còn khó khăn, đồng thời quan tâm, hỗ trợ người nghèo, hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước là “không để một ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình phát triển./.

Bài và ảnh: Đức Toàn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com