Mùa xuân mới trên quê hương Đồng Lư

06:01, 26/01/2021

Những ngày giữa tháng Chạp năm Canh Tý 2020, không khí lao động, sản xuất của cán bộ, đảng viên, nhân dân thôn Ðồng Lư, xã Tân Thịnh (Nam Trực) dường như khẩn trương, tích cực hơn. Chiếc cổng làng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp chào đón Xuân mới. Nhà văn hóa thôn khang trang, hiện đại nằm bên cạnh hồ nước, xung quanh có sân thể thao, cùng các trang thiết bị phục vụ người dân tập luyện thể dục thể thao ngoài trời. Ông Ðinh Văn Thành, 72 tuổi cho biết: “Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng của cán bộ, nhân dân, mỗi năm quê hương Ðồng Lư chúng tôi ngày một đổi thay. Ðời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, nhân lên niềm tin vào sự lãnh đạo với Ðảng, Nhà nước”.

Một tiết mục văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 khu dân cư thôn Đồng Lư, xã Tân Thịnh (Nam Trực).
Một tiết mục văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 khu dân cư thôn Đồng Lư, xã Tân Thịnh (Nam Trực).

Khu dân cư Ðồng Lư nằm ngay cạnh Quốc lộ 21B với 593 hộ, 1.905 khẩu, trong đó có 70 hộ thuộc diện chính sách, 40 gia đình liệt sĩ, 10 thương binh. Dù còn nhiều khó khăn nhưng từ lâu cán bộ, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước. Chi bộ Ðảng, các đoàn thể chính trị - xã hội nhiều năm đạt vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ thôn gồm 65 đảng viên; trong đó nhiều đảng viên qua rèn luyện quân ngũ, nguyên là cán bộ xã, có bản lĩnh chính trị, nhiệt tình tâm huyết với phong trào. Hàng tháng, chi bộ duy trì sinh hoạt ban hành nghị quyết lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Xác định nông nghiệp vẫn là nghề chính, thôn đã vận động nhân dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật thâm canh năng suất cao, giải phóng sức lao động. Các nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp... phát triển. Nhiều người dân trong thôn, nhất là thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm trong tìm việc làm, tăng thu nhập, thanh niên trẻ làm công nhân các cụm công nghiệp. Ðến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt trên 70 triệu đồng/năm. Trên 90% gia đình có nhà kiên cố, cao tầng, mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt; 100% số hộ sử dụng nước sạch. Thôn chỉ có 8 hộ nghèo, chủ yếu là người già cả cô đơn, không nơi nương tựa. Kinh tế phát triển, người dân nơi đây đã tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của tham gia xây dựng cảnh quan quê hương. Ðến nay, hệ thống giao thông của khu dân cư được đổ bê tông rộng 3,5m trải dài đến tận các dong, ngõ. Hai bên đường trồng cây xanh, trồng hoa rất đẹp. Cùng với bê tông hóa đường ngõ, nhân dân trong thôn cùng với những người con xa quê đã xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao trị giá trên 3 tỷ đồng. Nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang với đầy đủ các thiết bị, là nơi sinh hoạt, hội họp của các tổ chức chính trị - xã hội. Vào các buổi sáng, buổi tối, khu thể thao thôn thu hút đông người dân tập luyện thể thao, tập dưỡng sinh... Nghĩa trang của thôn được quy hoạch lại phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo khoa học, không gây mất mỹ quan. Phong trào xây dựng cảnh quan nông thôn mới được nhiều người con xa quê làm ăn phát đạt ủng hộ như gia đình cụ Trần Thị Hà ở Hà Nội ủng hộ xây dựng cổng làng, đoạn đường cầu dưới 450 triệu đồng; gia đình ông Thành, ông Thám, ông Tụ ủng hộ xây dựng cổng đường trên 400 triệu đồng; gia đình ông Lưu Công Hải ủng hộ làm đường nhà văn hóa và mở rộng đường làng hơn 300 triệu đồng. Không chỉ đẹp, cảnh quan môi trường nơi đây còn luôn sạch sẽ. Thôn thường xuyên tổ chức thu gom rác thải đưa về khu xử lý tập trung của xã đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Vào dịp đầu tháng, thôn tổ chức Ngày Chủ nhật xanh động viên cán bộ, nhân dân quét dọn đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch sẽ. Ðến nay, 100% số gia đình trong thôn thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. Người dân thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, nhiều năm thôn không có người sinh con thứ 3, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước thông qua các kỳ họp HÐND tiếp xúc cử tri. Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không lấn chiếm đất đai, vi phạm pháp luật. Các vụ việc mâu thuẫn, xích mích trong khu dân cư đều được ban công tác mặt trận, tổ hòa giải giải quyết kịp thời. Nhiều năm khu dân cư không có tình trạng khiếu kiện. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng thu hút các đoàn thể quần chúng tích cực vào cuộc; khu dân cư nhiều năm không có tệ nạn xã hội, không xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Ðồng chí Ðinh Viết Quyên, ủy viên ban chấp hành Ðảng bộ xã Tân Thịnh, phụ trách thôn Ðồng Lư cho biết: Năm 2021 thôn Ðồng Lư phấn đấu đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Ðể đạt kết quả đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn tích cực đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu, đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, mở mang các ngành nghề dịch vụ, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo bền vững. Tập trung nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, phấn đấu có trên 98% hộ được công nhận gia đình văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường sống, trồng thêm cây xanh, hoa và giao cho cựu chiến binh nhiệm vụ phụ trách phong trào thắp sáng đường quê và đoạn đường tự quản. Trước mắt, thôn phát huy tinh thần đoàn kết tương ái trong nhân dân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ấm no, hạnh phúc./.

Bài và ảnh: Ðức Thiện


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com