Khu du lịch sinh thái Núi Ngăm phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ

09:01, 13/01/2021

Nằm cách trung tâm thành phố Nam Định hơn 10km, Khu du lịch sinh thái Núi Ngăm thuộc địa phận xã Minh Tân (Vụ Bản) với không gian xanh, thoáng đãng dần trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách tham quan, nghỉ ngơi, tổ chức các chương trình sự kiện và hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn.

Hoạt động trải nghiệm ngoại khóa của học sinh tiểu học tại Khu du lịch sinh thái Núi Ngăm.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Hoạt động trải nghiệm ngoại khóa của học sinh tiểu học tại Khu du lịch sinh thái Núi Ngăm.

Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Khu du lịch sinh thái Núi Ngăm có tổng diện tích 15ha, tọa lạc một vị trí đắc địa, có địa hình mang tính đặc trưng của vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ với rừng thông xanh ngút ngàn, phía trước là dòng sông Sắt (một nhánh sông Đáy) nước chảy êm đềm… Tất cả tạo nên khung cảnh sơn thủy hữu tình, thiên nhiên khoáng đạt, bầu không khí trong lành đem đến cho du khách những giây phút thư giãn tuyệt vời. Anh Đào Quang Hải, Giám đốc Khu du lịch sinh thái Núi Ngăm cho biết: Nơi đây từng là khu nghỉ dưỡng của Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định. Từ năm 2005 đơn vị tiếp nhận lại, từng bước cải tạo xây dựng hạ tầng như: nạo vét sông Sắt, làm đường dẫn lên núi, các tuyến đường nội bộ, tạo thung lũng hoa... hướng tới khu du lịch sinh thái có không gian gần gũi thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Những năm gần đây, khu du lịch đã đầu tư hàng tỉ đồng vào các hạng mục cảnh quan, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng lưu trú, cửa hàng lưu niệm, khu trải nghiệm giáo dục, khu bể bơi, khu vui chơi giải trí, hồ bơi sân bóng đá, lửa trại…. Trong đó, chú trọng hoàn thiện khu vực dành cho các hoạt động giáo dục trải nghiệm. Khu du lịch hiện có 4 khu nhà nghỉ; trong đó có khu nhà riêng biệt thích hợp với hộ gia đình với tổng số 25 phòng nghỉ tiện nghi, sang trọng; hệ thống nhà nghỉ có khả năng phục vụ khách đoàn gần 500 người. Khu ăn uống có thể đáp ứng khoảng 700 người cùng lúc. Khu dịch vụ vui chơi giải trí như xe đạp nước, bơi thuyền nan, các trò chơi dân gian; tái tạo hình ảnh vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ xưa với lều vó, thuyền nan… Ngoài ra, du khách có những trải nghiệm thú vị tại khu công viên sinh thái hay hòa mình vào không gian ấm áp của khu vực chợ quê và thưởng thức những món ăn dân dã độc đáo. Không chỉ có tiềm năng về du lịch sinh thái, nơi đây còn là một điểm du lịch tâm linh. Trên núi Ngăm có thờ thần Tản Viên, Cao Sơn và Quý Minh. Dưới chân núi có đền thờ Xuân Hoa công chúa - con gái Vua Lê Thế Tông. Ngoài ra, nơi đây còn có đền Quan Lớn và miếu Sơn Thần. Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố tự nhiên, sông nước hữu tình và yếu tố tâm linh đã hấp dẫn khách du lịch.

Điểm “nhấn” ở Khu du lịch sinh thái Núi Ngăm là loại hình du lịch giáo dục trải nghiệm được triển khai từ năm 2016. Đây là điểm du lịch giáo dục trải nghiệm đầu tiên tại tỉnh ta, là sự kết hợp hài hòa giữa du lịch và giáo dục theo hướng “học mà chơi, chơi mà học”. Khu du lịch với nhiều hạng mục công trình như: Hội trường đa năng, nhà ăn, nhà nghỉ, khu học tập trải nghiệm, khu trò chơi, bể bơi…, đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập của học sinh. Trong đó, khu trang trại trải nghiệm có 3 chương trình chính với những mục tiêu và phương pháp thực hiện khác nhau, nhằm phát triển năng lực thực tiễn và phát huy tiềm năng sáng tạo của học sinh. Khi tham gia hoạt động trải nghiệm, học sinh được tự làm những công việc cụ thể, phát huy tính chủ động sáng tạo của bản thân. Khu trang trại đã xây dựng chương trình hoạt động trên nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm bao gồm 5 khu vực với các nội dung khác nhau: Khu trải nghiệm nông nghiệp gồm các hoạt động: trồng cây, cấy lúa, bắt vịt, úp nơm, bắt cá, thăm khu chăn nuôi, thăm vườn thực vật, vườn cây thuốc... Khu trải nghiệm nghề truyền thống và trò chơi dân gian: làm gốm, làm hoa giả, làm tranh gỗ, đan lát mây tre… Khu trải nghiệm hướng nghiệp: tập làm bác sĩ, cảnh sát giao thông, làm đầu bếp nhí, họa sĩ nhí, làm lính cứu hỏa… Khu trải nghiệm một số trò chơi chơi mang tính trí tuệ: khu tên lửa nước, trải nghiệm mê cung huyền bí, giải mật thư… Khu hoạt động sân khấu gồm: các hoạt động team building, kỹ năng sinh hoạt cộng đồng, các hình thức sân khấu hóa… Bên cạnh chương trình trải nghiệm bổ trợ kiến thức, đơn vị đã xây dựng chương trình giáo dục kỹ năng sống theo yêu cầu của mỗi bậc học. Đối với bậc học mầm non chương trình tập trung vào một số kỹ năng cơ bản như: Tự chăm sóc, tại bảo vệ bản thân. Chương trình giáo dục kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học thêm phần kỹ năng tự tin, giao tiếp, thuyết trình, thực hành kể chuyện, kỹ năng quản lý cảm xúc, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sơ cấp cứu. Đối với bậc học trung học cơ sở các kỹ năng được nâng cao đặc biệt chú trọng yêu cầu thực hành: nhóm kỹ năng tự nhận thức bản thân tự bảo vệ và chăm sóc bản thân, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng quản lý cảm xúc, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng hợp tác và chia sẻ. Một số chương trình được tổ chức tại khu du lịch đã nhận được phản hồi tích cực từ phía các nhà trường, được học sinh yêu thích như: Lễ hội bánh chưng, Lễ hội trăng rằm, chương trình “Theo bước chân người chiến sỹ”, chương trình “Kỳ tích Bạch Đằng giang”… Qua các hoạt động theo chủ đề, học sinh được tìm hiểu kiến thức về lịch sử, văn hóa, được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, xử lý tình huống… Sau gần 5 năm hoạt động, du lịch giáo dục trải nghiệm tại Khu du lịch sinh thái Núi Ngăm đã đón hàng chục nghìn lượt học sinh các tỉnh, thành phố phía Bắc tham gia. Loại hình du lịch giáo dục trải nghiệm phát huy hiệu quả, khai thác tiềm năng sẵn có, từng bước đáp ứng nhu cầu của hoạt động giáo dục trải nghiệm tại địa phương và các tỉnh trong khu vực. 

Năm 2020, Khu du lịch sinh thái Núi Ngăm là một trong 2 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch của tỉnh được công nhận đạt sản phẩm OCOP hạng 3 sao; qua đó bước đầu định vị thương hiệu trên thị trường. Hàng năm, khu du lịch đón hàng trăm nghìn lượt khách tới tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm; bình quân từ 5.000-6.000 du khách/tháng; cao điểm thu hút đông du khách nhất là từ Tết Nguyên đán đến hết tháng 3 âm lịch (thời điểm diễn ra lễ hội Phủ Dày). Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021 khu du lịch sinh thái Núi Ngăm tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, liên kết phát triển du lịch; đầu tư, đổi mới cơ sở vật chất kỹ thuật, hoàn thành hệ thống cơ sở lưu trú với 50 phòng nghỉ cao cấp đáp ứng nhu cầu của du khách./.

Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com