Nông dân Nam Trực làm theo lời Bác

07:12, 14/12/2020

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Nam Trực đã đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; trong đó chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên.

Gia đình chị Đỗ Thị Thùy, xã Điền Xá (Nam Trực) phát triển mô hình trồng lan cho thu nhập cao.
Gia đình chị Đỗ Thị Thùy, xã Điền Xá (Nam Trực) phát triển mô hình trồng lan cho thu nhập cao.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội phát động sâu rộng tới cán bộ, hội viên. Hội đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững; tổ chức cho cán bộ, hội viên đi tham quan, học tập các mô hình sản xuất tiêu biểu... Hàng năm, các cấp Hội đã phối hợp và trực tiếp tổ chức hàng trăm buổi tập huấn khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; vận động hội viên tham gia mô hình cánh đồng lớn sản xuất hàng hóa tập trung, thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất; chỉ đạo, hướng dẫn thành lập 2 tổ hội nghề nghiệp, 4 tổ hợp tác với 110 thành viên tham gia. Những năm qua, Hội Nông dân đã hỗ trợ trên 100 lượt hộ hội viên được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp với số tiền 1,5 tỷ đồng để phát triển sản xuất; đứng ra tín chấp từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dư nợ 1.113,5 tỷ đồng cho 5.265 lượt hộ vay; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác cho 5.084 hộ vay với tổng dư nợ 153,6 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện mô hình nông dân liên kết với các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa theo chuỗi sản phẩm an toàn có thương hiệu uy tín trên thị trường. Điển hình là mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo giữa Công ty TNHH Toản Xuân với 54 hộ nông dân tại xã Đồng Sơn trên diện tích 90ha. Từ phong trào đã có nhiều điển hình tiên tiến, với ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn áp dụng tiến bộ công nghệ mới vào trồng trọt, chăn nuôi quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao, hàng năm thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên; nhiều hộ có thu nhập từ 500 triệu đến gần 3 tỷ đồng. Điển hình như các ông: Đỗ Duy Bắc, xã Điền Xá; Trịnh Duy Tuyến, xã Nam Mỹ; Phạm Minh Châu, Nguyễn Đăng Ninh, xã Nam Toàn trồng hoa cây cảnh. Bà Vũ Thị Thanh, xã Đồng Sơn; ông Vũ Quang Việt, Vũ Văn Phúc, xã Nam Thái trồng lúa và dịch vụ nông nghiệp. Các ông Nguyễn Văn Thăng, Vũ Nam Sao, thị trấn Nam Giang sản xuất cơ khí; ông Nguyễn Văn Chanh, xã Hồng Quang nuôi vịt đẻ, ấp trứng; các ông Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Luyện, xã Hồng Quang sản xuất hoa vải, may mặc… Phong trào đã tạo động lực lôi cuốn, khích lệ hội viên hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ; khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương và nội lực gia đình, vươn lên làm giàu. Mỗi năm, phong trào đã thu hút trên 20 nghìn hộ nông dân đăng ký tham gia và có trên 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đến nay, toàn huyện có 13.280 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, với tinh thần “Tương thân, tương ái”, các cấp Hội đã trực tiếp đóng góp ủng hộ cây, con giống, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, tạo điều kiện giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn nâng cao mức sống, vươn lên thoát nghèo. Những năm qua, Hội đã triển khai xây dựng quỹ “Mái ấm nông dân” với tổng số tiền 100 triệu đồng, hỗ trợ nâng cấp 1 căn nhà “Mái ấm nông dân”, trao tặng con giống vật nuôi cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 xe đạp cho con em hội viên vượt khó vươn lên trong học tập. Vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng 230 suất quà trị giá gần 70 triệu đồng. Hàng năm, các cấp HND trong huyện còn phân công các hội viên làm kinh tế giỏi giúp đỡ 1 đến 2 hộ nghèo trong chi hội vươn lên thoát nghèo..., góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện còn dưới 1%.

Bên cạnh đó, thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của nông dân tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng thôn, xóm. Đến nay, toàn huyện đã huy động kinh phí xây mới và nâng cấp hàng trăm km đường trục liên thôn, đường xóm, đường trục chính nội đồng; hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình quan trọng như nhà văn hóa, trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế, các công trình thủy lợi phục vụ phòng chống lụt bão, sản xuất nông nghiệp... Đặc biệt, để góp phần thực hiện tiêu chí về bảo vệ môi trường nông thôn, HND đã đảm nhận mô hình “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh môi trường đồng ruộng, vệ sinh nghĩa trang nhân dân”; chỉ đạo xây dựng điểm mô hình “Thu gom xử lý rác thải mềm thành phân bón hữu cơ tại hộ gia đình” ở các xã Nam Hùng, Nam Hồng. Kết quả, đến nay 401 chi hội tại 20 xã, thị trấn duy trì thực hiện tốt công tác “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh môi trường đồng ruộng, vệ sinh nghĩa trang nhân dân”. HND các xã Nam Toàn, Nam Mỹ, Nam Tiến, Nam Hùng còn đảm nhận mô hình “Con đường, dòng sông do hội viên nông dân tự quản”. Ngoài ra, các cấp Hội tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; nạo vét khơi thông dòng chảy các kênh mương thủy lợi nội đồng… Để nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT, HND huyện đã phối hợp với ngành BHXH tổ chức 20 buổi tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cho trên 2.300 hội viên nông dân tham dự. Hàng năm, HND huyện đăng ký với Huyện ủy vận động 100% gia đình cán bộ chi hội tham gia BHYT hộ gia đình. Kết quả, Hội trực tiếp vận động được trên 85% hội viên nông dân mua BHYT, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện đến nay đạt 86,33%. Tiêu biểu như HND xã Nam Hồng tặng 300 thẻ BHYT cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; HND các xã Đồng Sơn, Nam Hải, Nam Tiến trực tiếp vận động trên 90% hội viên mua BHYT. Ngoài ra, HND huyện đã chỉ đạo 100% cơ sở Hội triển khai cho hội viên đăng ký phấn đấu đạt gia đình văn hoá. Qua bình xét hàng năm, toàn huyện có 31.983 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, bằng 81,1% số hộ đăng ký.

Từ các phong trào thi đua của Hội, 5 năm qua, đã có 11 tập thể, cá nhân được Trung ương HND tặng Bằng khen; 24 tập thể, cá nhân được HND tỉnh tặng Bằng khen… Thời gian tới, HND huyện Nam Trực tiếp tục gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com