Khuyến học, khuyến tài ở phường Vị Xuyên

08:12, 07/12/2020

Phường Vị Xuyên nằm ở trung tâm thành phố Nam Định có 2.500 hộ và 8.200 nhân khẩu, phân bố ở 19 tổ dân phố. Từ nhiều năm qua, công tác khuyến học khuyến tài luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của phường quan tâm, động viên, khích lệ người dân tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, trau dồi tri thức, thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Chi hội Khuyến học tổ dân phố số 10 phường Vị Xuyên trao phần thưởng cho các cháu học sinh giỏi năm học 2019-2020.
Chi hội Khuyến học tổ dân phố số 10 phường Vị Xuyên trao phần thưởng cho các cháu học sinh giỏi năm học 2019-2020.

Đảng ủy, UBND phường đã tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức hội khuyến học thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia. Đến nay,  phường đã có 22 chi hội khuyến học với 3.045 hội viên, trong đó có 571 hội viên là đảng viên. Trong đó, 100% cán bộ cấp ủy, ban chấp hành, trưởng các đoàn thể, tổ chức ở tổ dân phố và cán bộ, giáo viên các trường học là hội viên Hội Khuyến học. Phong trào khuyến học, khuyến tài được phát động và triển khai sâu rộng đến từng gia đình, được lồng ghép trong các buổi họp chi bộ, dân phố, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã tạo ra động lực thi đua giữa các gia đình, tổ dân phố trong việc chăm lo học hành của học sinh các cấp trên địa bàn. Các hội viên đều rất tâm huyết với phong trào, luôn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình học tập của con em trong phường để từ đó có kế hoạch giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.  Hàng năm, Hội Khuyến học tổ chức vận động nhân dân trong phường, các tổ chức kinh tế, cơ quan, đơn vị, nhà trường, tổ dân phố xây dựng quỹ khuyến học để có kinh phí thiết thực động viên phong trào ngày càng phát triển. Trong đó, năm 2019, Hội Khuyến học phường đã phát động tháng “Mùa thu khuyến học” để vận động hội viên, nhân dân ở 19 tổ dân phố tham gia tiết kiệm ủng hộ quỹ được gần 37 triệu đồng, nâng tổng số quỹ khuyến học của toàn phường lên 125 triệu đồng. Tại các kỳ tổng kết năm học hàng năm, các chi hội khuyến học tổ dân phố và Hội Khuyến học phường lại tổ chức gặp mặt, trao thưởng cho những học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Phần thưởng cho mỗi học sinh giỏi tuy không nhiều nhưng là niềm vinh dự đối với các em và là động lực khuyến khích các em tiếp tục vươn lên trong học tập. Hiện tại, phường có 10 cháu học sinh thuộc diện hộ nghèo và 17 cháu thuộc diện hộ cận nghèo được các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân thường xuyên quan tâm, giúp đỡ. Vào mỗi dịp năm học mới, Hội Khuyến học phường đã tặng mỗi cháu hộ nghèo 200 nghìn đồng, hộ cận nghèo 100 nghìn đồng để mua sách vở. Từ các nguồn tài trợ, Hội đã giúp đỡ cho các cháu học sinh diện hộ nghèo như cháu: Trần Vũ Hà My 12 triệu đồng, Trần Vũ Thảo Nhi 5 triệu đồng, Đan Phượng 2 triệu đồng/ năm, 10 cháu khác được nhận mỗi cháu 500 nghìn đồng, 5 cháu được nhận học bổng bằng xe đạp… Công tác khuyến học, khuyến tài cũng được các nhà trường quan tâm. Trong năm học vừa qua, Trường THCS Trần Bích San đã tổ chức khen thưởng cho 613 học sinh với số tiền thưởng trên 29 triệu đồng, Trường Tiểu học Hùng Vương khen thưởng 744 học sinh với số tiền trên 18 triệu đồng. Các chi hội tổ dân phố đã khen thưởng cho các cháu với tổng số tiền trên 44 triệu đồng. Hội Khuyến học phường đã khen thưởng cho 35 học sinh đạt giải từ cấp thành phố đến cấp quốc gia với số tiền thưởng trên 8 triệu đồng. Các gia đình trong phường đều kết hợp chặt chẽ với nhà trường và các đoàn thể của địa phương cùng quan tâm giáo dục, động viên con em phấn đấu vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi. Hàng năm, phường có 60 đến 90 em thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học.

Việc xây dựng xã hội học tập cũng được phường Vị Xuyên đẩy mạnh. Để triển khai hiệu quả các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, Hội Khuyến học phường chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước về phong trào học tập trong gia đình, dòng họ và cộng đồng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời, từ đó tự giác tham gia quy trình đăng ký, chấm điểm, bình xét, tham gia thực hiện tốt các tiêu chí đề ra. Việc xây dựng mô hình “Gia đình học tập” tạo nền tảng cho việc xây dựng “Cộng đồng học tập” của phường. Đầu năm 2019 có 1.678 gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”, tổng kết cuối năm đã có 100% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”. Các tổ dân phố đã bình xét tuyên dương, khen thưởng 81 gia đình học tập tiêu biểu. Việc xây dựng “Cộng đồng học tập” được triển khai ở tất cả 19 tổ dân phố, qua tự đánh, các tổ đều đạt các tiêu chí. Bên cạnh đó, nhờ có sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ dân phố và có sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong cộng đồng đã tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân ở cộng đồng như tham gia học tập các nghị quyết của Đảng, tìm hiểu thời sự, pháp luật và tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bồi dưỡng kiến thức trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chăm sóc hoa, cây cảnh và giữ gìn vệ sinh môi trường cho nhân dân, đồng thời giúp người dân thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong các cộng đồng khuyến học tiêu biểu, phần lớn đời sống kinh tế của các hộ gia đình ở cộng đồng ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm. Học sinh trong cộng đồng đều hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đúng độ tuổi.

Với những thành tích đạt được trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học phường Vị Xuyên liên tục được công nhận là đơn vị tiên tiến xuất sắc của thành phố Nam Định, được các cấp Hội Khuyến học biểu dương, khen thưởng./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com