Hội CTĐ Nam Trực vận động các nguồn lực trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn

08:12, 22/12/2020

Những năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Nam Trực đã triển khai hiệu quả công tác xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp hoạt động nhân đạo, giúp đỡ những số phận kém may mắn, người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Đầu năm học mới 2020-2021, trường tiểu học xã Nam Hồng vui mừng khi nhận được 15 chiếc xe đạp mới của ông Hoàng Văn Thân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhôm Nam Sung có trụ sở tại tỉnh Long An tặng học sinh nghèo. Món quà có ý nghĩa rất lớn, giúp các em có phương tiện đến trường, yên tâm học tập, nuôi dưỡng ước mơ. Ông Thân quê gốc ở thị trấn Nam Giang, rất tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện. Được Hội CTĐ huyện Nam Trực tuyên truyền, vận động, sau khi tìm hiểu kỹ hoàn cảnh, nhu cầu của một số học sinh khó khăn ở xã Nam Hồng, ông đã quyết định ủng hộ theo hình thức mua xe đạp tặng. Theo ông Thân, mỗi người bằng những việc làm thiện nguyện thiết thực của mình sẽ góp phần sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động nhân văn trong xã hội.

Hội CTĐ Nam Trực phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tặng quà các hộ gia đình nghèo trên địa bàn.
Hội CTĐ Nam Trực phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tặng quà các hộ gia đình nghèo trên địa bàn.

Huyện Nam Trực hiện có 20 Hội CTĐ cơ sở với 3.570 hội viên, 19 nghìn thanh, thiếu niên CTĐ. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa vận động nguồn lực tham gia trợ giúp hoạt động nhân đạo từ thiện, các cấp Hội CTĐ từ huyện tới cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, nhà hảo tâm tham gia công tác từ thiện nhân đạo. Hội CTĐ phối hợp với Bưu Điện huyện đặt và sử dụng hòm Quỹ Nhân đạo tại các điểm Bưu điện xã, thị trấn. Năm 2019, Hội tiến hành mở hòm quỹ thu được trên 1.6 tỷ đồng. Thực hiện Kế hoạch của Hội CTĐ tỉnh về việc tổ chức Tháng nhân đạo và vận động Quỹ nhân đạo CTĐ năm 2020, Hội CTĐ huyện đã xây dựng  kế hoạch tổ chức và vận động xây dựng quỹ; đến nay đã tiếp nhận được gần 276 triệu đồng từ các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, các xã, thị trấn... Công tác xã hội hóa trợ giúp nhân đạo từ thiện được triển khai có chiều sâu thu hút ngày càng nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia, với tổng trị giá trợ giúp nhân đạo, từ thiện trong năm 2020 đạt gần 2,2 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 4.755 lượt đối tượng. Trong đó, hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cùng với việc trích Quỹ nhân đạo CTĐ  của các địa phương các cấp Hội CTĐ trong huyện đã vận động  được  trên 1,5 tỷ đồng, trao 4.204 suất quà cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Ngoài ra, Hội CTĐ các cấp tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cứu trợ và trợ giúp nhân đạo cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tai nạn rủi ro, gia đình có công với cách mạng... Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Đại đức Thích Thục Quân, tặng 150 suất quà với tổng trị giá 45 triệu đồng; Đại đức Thích Tuệ Chiếu, tặng 30 suất quà với tổng trị giá 15 triệu đồng; Đại đức Thích Thanh Việt, tặng 153 suất quà với tổng trị giá gần 46 triệu đồng; đại diện 3 công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh là người con quê hương Nam Trực gồm: Công ty TNHH Hàng không Yến Huy, Công ty TNHH Thực phẩm Visan và Công ty Đầu tư xây dựng Gia Phát đã trao 227 suất quà với tổng trị giá gần 169 triệu đồng; Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup trao 200 suất quà tết cho người nghèo trị giá 120 triệu đồng... Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, Hội CTĐ Nam Trực đã kêu gọi vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ các gia đình gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong đó, Hội CTĐ thị trấn Nam Giang tổ chức tiếp nhận và trao quà ủng hộ của Công ty TNHH Nhôm Nam Sung; phối hợp với Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực Việt Nam trao tặng 700 suất quà, trị giá 300 nghìn đồng/suất. Hội CTĐ xã Nam Mỹ đã vận động và nhận ủng hộ được 700kg gạo, trao tặng cho 36 hộ nghèo và 34 hộ cận nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi, hộ khó khăn đột xuất do ảnh hưởng của dịch. Hội CTĐ xã Nam Cường đã vận động và nhận ủng hộ được 6 xe lăn, trị giá 7,2 triệu đồng tặng cho các đối tượng người khuyết tật trong xã; vận động nhân dân, các doanh nghiệp, các chức sắc tôn giáo, nhà hảo tâm trong và ngoài xã ủng hộ Quỹ Nhân đạo và chung tay phòng chống dịch COVID-19 được gần 57 triệu đồng. Chi hội CTĐ thôn Trai, xã Nam Cường vận động được 20 triệu đồng hỗ trợ cho 50 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Hội CTĐ huyện phối hợp với Câu lạc bộ thiện nguyện Nam Trực vận động ủng hộ và trao 153 suất quà, trị giá 500 nghìn đồng/suất cho học sinh mồ côi, người khuyết tật, người nghèo trên địa bàn.

Thời gian tới, Hội CTĐ huyện Nam Trực tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động nhân đạo, từ thiện; huy động mọi nguồn lực xã hội, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com