Tuổi trẻ Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh tỉnh xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

08:10, 01/10/2020

Thời gian qua, không chỉ xung kích thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động kinh doanh, Đoàn Thanh niên Ngân hàng NN và PTNT (Agribank) chi nhánh tỉnh còn gây dựng và phát triển các phong trào Đoàn, các hoạt động ngoại khóa, an sinh xã hội. Qua đó khẳng định được vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn trong quá trình hình thành và phát triển Agribank Nam Định. 

Agribank chi nhánh Nam Định phối hợp với Tỉnh Đoàn khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Đặng Thị Điểm, xóm 11, xã Hồng Thuận (Giao Thủy).
Agribank chi nhánh Nam Định phối hợp với Tỉnh Đoàn khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Đặng Thị Điểm, xóm 11, xã Hồng Thuận (Giao Thủy).

Cựu thanh niên xung phong Đặng Thị Điểm, xóm 11, xã Hồng Thuận (Giao Thủy) năm nay đã gần 80 tuổi. Sau những năm tháng cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, bà Điểm về tham gia lao động sản xuất tại địa phương. Sức khỏe yếu, bệnh tật do ảnh hưởng chiến tranh và sống với người con nuôi bị mắc bệnh tâm thần nên cuộc sống của bà hết sức khó khăn, đặc biệt về nhà ở. Nhận thấy hoàn cảnh của gia đình bà, Đoàn Thanh niên Agribank tỉnh đã hỗ trợ 75 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Được sống trong ngôi nhà khang trang, vững chãi bà Điểm xúc động cho biết: “Tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ của Đoàn Thanh niên Agribank tỉnh giúp tôi có được ngôi nhà kiên cố, từ nay có thể yên tâm không lo mưa to, gió lớn”. Việc xây dựng và trao tặng nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong không những giải quyết khó khăn về nhà ở cho gia đình diện chính sách mà còn có ý nghĩa nhân văn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Với số lượng gần 250 đoàn viên, thanh niên chiếm tỷ lệ  cao trong đội ngũ cán bộ, nhân viên của Agribank chi nhánh tỉnh, Đoàn Thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong tất cả các phong trào thi đua của đơn vị. Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thời gian qua, tuổi trẻ Agribank chi nhánh tỉnh luôn hoàn thành tốt những chương trình, kế hoạch hoạt động. Tùy theo vị trí công việc được giao, mỗi đoàn viên đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp trong và ngoài công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên, thanh niên không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình phát triển bền vững của đơn vị trước xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Với tấm lòng thơm thảo “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, đoàn viên, thanh niên Agribank có nhiều hoạt động ý nghĩa xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Những ngôi nhà tình nghĩa được xây nên, những món quà ý nghĩa được trao tặng đến người nghèo, người có công với cách mạng..., tất cả đều có dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ chi nhánh. Từ đầu năm 2020 đến nay, Đoàn Thanh niên Agribank chi nhánh tỉnh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như tham gia hiến máu tình nguyện, đẩy mạnh các hoạt động vì môi trường; hưởng ứng chương trình Agribank - vì tương lai xanh nhằm truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường; dọn dẹp vệ sinh cơ quan, phát động chương trình trồng cây xanh… Cụ thể, tuổi trẻ Agribank đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong việc chung tay phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Theo đó, Đoàn Thanh niên tại các chi nhánh trên toàn hệ thống Agribank phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền tại chi nhánh tuyên truyền, vận động đến đông đảo đoàn viên, thanh niên về diễn biến của dịch COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng; từ đó tạo hiệu ứng tích cực trong đoàn viên, thanh niên; vận động ủng hộ nhân dân xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) hơn 46 triệu đồng để phòng, chống dịch bệnh... Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phối hợp với Đoàn Thanh niên tỉnh trồng 300 cây sấu trên các trục đường liên xã của huyện Xuân Trường và trồng 10 nghìn cây phi lao tại khu vực ven biển địa bàn xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng)… Công tác an sinh xã hội được đoàn viên, thanh niên thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức như thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh, đối tượng chính sách, tổ chức các hoạt động tình nguyện giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ mồ côi nhân dịp lễ, tết... Cụ thể, trong thời gian qua đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 suất quà cho gia đình các em học sinh nghèo vượt khó tại thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy), mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7). Hàng năm, Đoàn Thanh niên Agribank tỉnh còn quyên góp hàng trăm triệu đồng để ủng hộ đồng bào và chiến sĩ đang công tác và làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo, trao hàng nghìn bộ quần áo ấm cho các em học sinh vùng cao; ủng hộ chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Ngoài ra, còn nhiều các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội ý nghĩa khác do Đoàn Thanh niên tổ chức như tham gia hành trình về nguồn; thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ… 

Các hoạt động hướng về cộng đồng là điều kiện để mỗi đoàn viên, thanh niên thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội. Thông qua sự nhiệt tình và những khát khao được cống hiến cho quê hương, những hoạt động tình nguyện này đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của tuổi trẻ, là môi trường để đoàn viên, thanh niên đơn vị rèn luyện, cống hiến và trưởng thành./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com