Quỹ học bổng Hoàng Ngân đồng hành cùng học sinh nghèo

08:10, 30/10/2020

Năm 2009, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh phát động xây dựng Quỹ học bổng mang tên nữ Anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngân, Bí thư Trung ương Hội Phụ nữ cứu quốc Việt Nam đầu tiên - Người con ưu tú của quê hương Nam Định. Từ đó đến nay, Quỹ học bổng Hoàng Ngân đã được cán bộ, hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh nhiệt tình hưởng ứng ủng hộ. Từ nguồn quỹ này đã ”tiếp sức” cho hàng nghìn học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn viết tiếp ước mơ được đến trường, học tập thành tài.

Hội LHPN huyện Mỹ Lộc trao học bổng Hoàng Ngân cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập.
Hội LHPN huyện Mỹ Lộc trao học bổng Hoàng Ngân cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Với ý nghĩa xã hội nhân văn, thiết thực, ngay từ khi mới thành lập, Quỹ học bổng Hoàng Ngân đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và đông đảo cán bộ, hội viên. Hàng năm, Hội LHPN tỉnh phát động cán bộ, hội viên ủng hộ xây dựng Quỹ học bổng Hoàng Ngân vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 với mức ít nhất từ 2.000 đồng/người trở lên. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về ý nghĩa, mục đích của Quỹ, từ đó tự nguyện tham gia ủng hộ xây dựng quỹ ngày càng lớn mạnh; duy trì phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức trao học bổng Hoàng Ngân cho học sinh nhân dịp đầu năm học mới và chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10). Sau 11 năm phát động xây dựng Quỹ, đến nay, số tiền ủng hộ đã thu 4,2 tỷ đồng. Đặc biệt từ năm 2015, khi học bổng Hoàng Ngân được đưa vào chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, số tiền ủng hộ thu được trên 3,8 tỷ đồng, đạt 90,4% so với tổng quỹ gần 11 năm. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn vị đã đóng góp ủng hộ quỹ trên 714 triệu đồng. Nhiều đơn vị thu nộp sớm, vượt chỉ tiêu cao như: Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội LHPN thành phố Nam Định và các huyện Mỹ Lộc, Ý Yên, Nam Trực, Vụ Bản... Số tiền thu được để trao học bổng cho học sinh là con cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu, con nạn nhân chất độc da cam có thành tích cao trong học tập và tu dưỡng đạo đức, học sinh giỏi đạt giải quốc tế, quốc gia, cấp tỉnh, học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi... Từ năm 2009 đến nay, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức trao 961 suất học bổng, tổng trị giá trên 986 triệu đồng; Hội LHPN các huyện, thành phố trao 6.200 suất học bổng với tổng trị giá 3,1 tỷ đồng. Trong số hàng nghìn học sinh được trao học bổng Hoàng Ngân, có nhiều em đạt thành tích xuất sắc trong học tập, đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh. Tiêu biểu như các em Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (thành phố Nam Định): cựu học sinh Đinh Thị Hương Thảo, 2 năm liền đạt Huy chương Vàng môn Vật lý kỳ thi Olympic quốc tế, hiện nay đang theo học  tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ; Nguyễn Thành Trung, đạt Huy chương Bạc Olympic môn Hoá học quốc tế; Đặng Thị Hồng Vân, đạt giải Ba kỳ thi Olympic Toán quốc tế; Nguyễn Phi Sơn, học sinh chuyên Hóa, đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi môn Hóa quốc gia... Bên cạnh đó, còn nhiều học sinh nghèo, con cháu nạn nhân chất độc da cam... có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt thành tích cao trong học tập cũng được các cấp Hội trao học bổng Hoàng Ngân. Có thể kể đến gương tiêu biểu của các em: Phạm Anh Thảo, Nguyễn Thị Mai Linh, học sinh Trường THPT Xuân Trường B (Xuân Trường) có cùng hoàn cảnh bố mất sớm, mẹ làm ruộng điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nhưng các em vẫn nỗ lực vươn lên học giỏi và đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; em Bùi Thị Ngọc, học sinh Trường THCS Đào Sư Tích (Trực Ninh) gia đình thuộc diện hộ nghèo, đạt giải Nhì môn Vật lý cấp tỉnh; em Trần Thị Thu Hà, xã Kim Thái (Vụ Bản) gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, bố mẹ bị bệnh tật ốm đau nhưng đã khắc phục khó khăn vươn lên học giỏi... Không chỉ đạt thành tích cao trong học tập, nhiều em còn luôn cố gắng rèn luyện để phát triển toàn diện, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Đội của trường cũng được trao học bổng. Tiêu biểu như các em: Trần Phương Thảo, học sinh Trường Tiểu học Mỹ Phúc (Mỹ Lộc) đoạt giải Nhì cấp huyện kỳ thi phát triển năng lực học sinh tiểu học; Phạm Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 12 chuyên Địa, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đoạt giải môn bóng bàn cấp tỉnh; Hoàng Thế Anh, học sinh Trường Tiểu học Quất Lâm (Giao Thủy) đoạt giải nhất nội dung chạy cấp tỉnh...

Quỹ học bổng Hoàng Ngân là một trong những mô hình nổi bật trong các mô hình hoạt động của Hội LHPN tỉnh. Thông qua hoạt động của Quỹ, đã thể hiện lòng tri ân nữ anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngân; đồng thời giáo dục, động viên các tầng lớp phụ nữ chung tay xây dựng phong trào gia đình học tập, xã hội học tập, tạo nên phong trào mạnh mẽ về công tác khuyến học, khuyến tài trong các cấp Hội Phụ nữ. Với ý nghĩa sâu sắc "khuyến khích con, động viên mẹ", đây là một hoạt động thiết thực góp phần giáo dục các thế hệ học sinh trong tỉnh, nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực cố gắng vươn lên chăm ngoan, học giỏi./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com