Vụ Bản đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

08:09, 09/09/2020

5 năm qua, huyện Vụ Bản đã phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, từng bước đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nông thôn mới xã Hợp Hưng (Vụ Bản).
Nông thôn mới xã Hợp Hưng (Vụ Bản).

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện đã xây dựng, phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, đồng thời thường xuyên biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, tiêu biểu tạo động lực thúc đẩy phong trào. Các cụm, khối thi đua của huyện xây dựng các tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, đơn vị. Nhiều tiêu chí thi đua sát với điều kiện thực tế, đảm bảo sự công bằng, chính xác, đáp ứng yêu cầu xét chọn công khai, khách quan, dân chủ. Trong quá trình thi đua, các đơn vị tích cực ký kết giao ước và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong huyện đều tích cực hăng hái tham gia các phong trào thi đua làm theo lời Bác. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền phong trào thi đua có nhiều những đổi mới, nhất là việc sáp nhập, tinh giản bộ máy Nhà nước và đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đơn giản hoá các thủ tục hành chính đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào thi đua của huyện thực sự sôi nổi trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó trọng tâm là phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”; phong trào “Thi đua vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm”. Qua các phong trào thi đua đã đưa ngành nông nghiệp huyện phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững, hình thành được các vùng trồng lúa chất lượng cao, các trang trại chăn nuôi tổng hợp, các vùng nuôi trồng thủy sản. Nhiều chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp với người nông dân trên địa bàn huyện được hình thành như liên kết sản xuất lúa giống, gạo sạch của Công ty TNHH Toản Xuân, Công ty Hạt giống Việt liên kết với HTX Minh Tiến, xã Minh Thuận với quy mô 6,7ha; chuỗi tiêu thụ lúa gạo của HTX chế biến nông sản Bốn Thuận, xã Hợp Hưng với các HTX, các cơ sở thu mua, các hộ nông dân với công suất chế biến trên 1.000 tấn gạo/tháng; chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ lúa giống của Công ty Giống cây trồng Nam Định với HTX Minh Tân với quy mô 30ha; chuỗi liên kết sản xuất lạc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch ở thị trấn Gôi, Liên Minh với Công ty Tư vấn dịch vụ nông nghiệp Trung ương; chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm lợn thịt, gà, trứng chăn nuôi ở HTX Vạn Xuân Trường, xã Hiển Khánh doanh thu trên 450 triệu đồng/năm; chuỗi nuôi, tiêu thụ thỏ thương phẩm của HTX Long Phú, sản lượng bình quân 50 tấn/năm. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP của huyện cũng thu hút nhiều doanh nghiệp, các HTX, các cơ sở sản xuất tham gia. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại; mô hình kinh tế nông - lâm kết hợp; mô hình chuyên canh cây nông nghiệp... hoạt động có hiệu quả. Tiêu biểu như: Ông Triệu Đình Hợi là chủ trang trại chăn nuôi thỏ ở xóm 14, xã Hợp Hưng; ông Nguyễn Văn Hưng ở xóm Trung Cấp, xã Tam Thanh đã tích tụ ruộng đất, thực hiện sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất gạo sạch Toản Xuân, tạo nhiều việc làm cho lao động tại địa phương, góp phần giảm diện tích bỏ hoang ruộng. Mô hình trang trại nuôi ba ba của ông Lương Văn Cường, ở xã Hợp Hưng với quy mô 12ha, tổng vốn  trên 20 tỷ đồng, hàng năm sản xuất và cung cấp ra thị trường trên 200 nghìn con giống và trên 50 tấn ba ba thịt, giải quyết việc làm thường xuyên cho 20-30 lao động. Phong trào chung tay xây dựng NTM đã lan tỏa đến các thôn, xóm, tổ dân phố trong toàn huyện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã tích cực tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua xây dựng NTM. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu thực hiện các phong trào của địa phương, đơn vị, lôi kéo quần chúng làm theo đóng góp kinh phí xây dựng các công trình giao thông, trường học, xây dựng cảnh quan nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”…

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng của huyện cũng được duy trì tốc độ tăng trưởng tốt mặc dù đang chịu ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; “Đổi mới quản lý, công nghệ, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm”; “Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm”... được phát động liên tục trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, góp phần mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất. Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, huyện đã tập trung đẩy mạnh phát triển cả về quy mô và loại hình, chất lượng với các phong trào thi đua “Dịch vụ hoàn hảo, chất lượng cạnh tranh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Dạy tốt, học tốt” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cơ sở vật chất trường học được đầu tư tăng cường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại; công tác xã hội hoá giáo dục được quan tâm; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển rộng khắp và ngày càng hiệu quả hơn. Trong phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu như: Trường THCS Trần Huy Liệu, Trường Tiểu học Thành Lợi, Trường Tiểu học Hiển Khánh… Nhiều thầy, cô giáo có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, giảng dạy như cô Trần Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Gôi, cô giáo Phạm Thị Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Gôi, thầy Bùi Đức Hùng, hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung… Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; khôi phục nét đẹp văn hoá truyền thống phát triển mạnh mẽ, được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được duy trì. Phong trào thi đua trong các lực lượng vũ trang nhiều năm qua liên tục được đẩy mạnh, góp phần đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhờ phát động phong trào thi đua toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn 1,4 lần mức bình quân giai đoạn 2010-2015; trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao nhất từ trước đến nay. Giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện bình quân tăng 1%/năm; giá trị sản xuất bình quân trên 1ha canh đạt 100 triệu đồng/ha. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 1,2 lần so với năm 2015. Khu công nghiệp Bảo Minh trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu của tỉnh, thu hút trên 14 nghìn lao động, trong đó khoảng 10 nghìn lao động trong huyện. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51,3 triệu đồng/năm. Huyện đã sớm về đích NTM 2 năm so với nghị quyết đề ra, được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận là huyện đạt chuẩn NTM năm 2019, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Thực tiễn phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của huyện đạt được thời gian qua có dấu ấn rất lớn bởi sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền và công tác phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với các ngành, các cấp. Nội dung phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, địa phương trong từng giai đoạn cụ thể. Công tác khen thưởng đúng quy định, đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng, công khai. Huyện coi trọng khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp làm việc, lao động ở cơ sở, nhất là nông dân, công nhân lao động. Bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của huyện có năng lực, năng động sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua hiện nay. Đây tiếp tục là kinh nghiệm để những năm tới huyện huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thu hút đông đảo quần chúng tham gia góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần xây dựng huyện giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com