Lan toả phong trào khuyến học, khuyến tài ở Nam Trực

08:09, 03/09/2020

Từ nhiều năm nay, huyện Nam Trực được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với nhiều hình thức, mô hình phong phú, sáng tạo ở khắp các xã, thị trấn, góp phần thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương.

Thôn Lạc Thiện, xã Nam Thái có 650 hộ dân, trong đó đã có 215 hộ tham gia vào chi hội khuyến học. Thành lập đến nay tròn 10 năm, chi hội luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình quan tâm, giáo dục con cháu tích cực học tập, rèn luyện, đồng thời vận động nhân dân và con em xa quê ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học. Đến nay, quỹ khuyến học của thôn có 105 triệu đồng, hàng năm tổ chức khen thưởng cho học sinh khá, giỏi và trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bằng những hoạt động thiết thực quan tâm, chăm lo tới việc học hành của thế hệ trẻ, hầu hết con em  của thôn trong độ tuổi đến trường đều nỗ lực vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi. Hưởng ứng phong trào xây dựng các mô hình học tập do Hội Khuyến học xã Nam Thái phát động, các dòng họ trong thôn đều đăng ký phấn đấu trở thành “Dòng họ học tập” và đã có 3/5 dòng họ được công nhận; 618/650 hộ dân đăng ký trở thành “Gia đình học tập”, trong đó 72% hộ đạt tiêu chuẩn “gia đình học tập”; 87% gia đình có người tốt nghiệp đại học, trong đó có 13 gia đình phổ cập đại học. Hiện tại, thôn Lạc Thiện đã có 2 tiến sĩ, trên 300 người có trình độ đại học, 215 người có trình độ cao đẳng. 

Giáo dục truyền thống yêu nước, hiếu học cho con cháu ở dòng họ Phùng tộc, thôn Ngưu Trì, xã Nam Cường.
Giáo dục truyền thống yêu nước, hiếu học cho con cháu ở dòng họ Phùng tộc, thôn Ngưu Trì, xã Nam Cường.

Ở xã Nam Thanh phong trào khuyến học khuyến tài cũng được triển khai khá phong phú và hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Hàng năm xã có 100% học sinh sau khi tốt nghiệp THCS đều vào học tại các trường THPT, GDTX và học nghề và có tới 90-95% đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Cùng với việc đầu tư xây dựng  các trường học đạt chuẩn nhằm đẩy mạnh phong trào học tập trong các nhà trường, xã cũng tích cực đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài với nhiều các dòng họ, các gia đình hiếu học. Tiêu biểu như dòng họ Phạm ở thôn Hạ Lao, họ Trần, họ Nguyễn ở thôn Xối Tây, họ Trần ở Trung Thắng, họ Đoàn ở Bình Yên…, mỗi dòng họ đều có số quỹ hàng chục triệu đến hàng tỷ đồng để phát thưởng cho học sinh giỏi và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Đến nay, quỹ khuyến học của toàn xã đạt hơn 5 tỷ đồng. Khắp các thôn trong xã, xuất hiện nhiều gia đình nghèo nhưng vẫn nỗ lực vươn lên nuôi 2 đến 3 con học đại học như ông Phạm Văn Thìn, ông Đào Văn Trường, Đoàn Văn Bến… Từ ý chí học tập của con cái và sự phấn đấu của nhiều gia đình nên đến nay, nhiều dòng họ trong xã đã có từ 3 đến 5 người có học vị tiến sĩ. Xã có trên 1.000 lượt học sinh được các cấp Hội khuyến học động viên, giúp đỡ để tiếp tục được đến trường. 

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ của chính quyền, sự phối hợp của ngành GD và ĐT và sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân, nhiều năm qua, Hội Khuyến học huyện Nam Trực đã tập trung xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh với các mô hình điểm khuyến học ở cơ sở để rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng và vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia làm khuyến học, khuyến tài. Hội Khuyến học ở các xã, thị trấn tập trung xây dựng chi hội ở các thôn xóm và coi đó là nền tảng của công tác khuyến học ở cơ sở. Chi bộ Đảng ở các thôn, xóm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xã hội vận động hội viên, đoàn viên tham gia làm khuyến học, khuyến tài. Hiện tại, toàn huyện có 8.672/10.071 hội viên khuyến học là đảng viên; số đảng viên tham gia ban chấp hành Hội chiếm 82%, trong đó có 792 người trực tiếp làm chi hội trưởng hoặc trưởng ban khuyến học, 85 cán bộ chủ chốt tham gia thường trực Hội Khuyến học huyện, xã, thị trấn và chi hội trưởng, trưởng ban khuyến học. Hàng năm, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng về các tiêu chí trong xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị, cộng đồng học tập cũng như nhân rộng các gương sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài, như những gương gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho con em học hành thành đạt; gương những tấm lòng hảo tâm cưu mang, nuôi nấng con cháu nghèo khó được học hành đến nơi đến chốn; gương những nhà hảo tâm không tiếc công, tiếc của đóng góp hàng tỷ đồng xây dựng trường học cho con em quê hương... Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên và nhân dân, khuyến khích toàn dân có những việc làm cụ thể góp phần xây dựng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Đến nay, toàn huyện có 42.832 gia đình đăng ký phấn đấu trở thành gia đình học tập (đạt 90,5% tổng số gia đình của huyện), trong đó có 38.650 gia đình được công nhận; 496 dòng họ được công nhận dòng họ học tập (đạt 85% dòng họ khuyến học toàn huyện, vượt 28% so với mục tiêu giai đoạn đề ra), 315 cộng đồng được công nhận là cộng đồng học tập (đạt tỷ lệ 80,7%) và 127 đơn vị được công nhận đơn vị học tập. 214 dòng họ học tập xuất sắc được Huyện ủy, UBND huyện trao tặng bức trướng khuyến học. Để động viên, khen thưởng kịp thời những giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong dạy và học, trợ cấp, cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp giúp các nhà trường xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, các cấp Hội đã tích cực vận động nhân dân và các doanh nghiệp, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đóng góp xây dựng quỹ hội với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. 5 năm qua, quỹ Khuyến học Trạng nguyên Nguyễn Hiền và các quỹ khuyến học khác của huyện đạt trên 42 tỷ đồng là huyện có số quỹ lớn nhất trong toàn tỉnh. Quỹ Khuyến học các cấp đã động viên khen thưởng trao học bổng trên 20,5 tỷ đồng cho 52.350 lượt học sinh giỏi và 3.200 suất học bổng, góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học ở mỗi gia đình, dòng họ, thôn làng, khuyến khích trong học sinh ý thức tự học, tự rèn và ý chí quyết tâm vượt khó vươn lên học giỏi. 

Phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập ở Nam Trực đã góp phần nâng cao trình độ dân trí, là sợi dây gắn kết giữa giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội, đồng thời hỗ trợ tích cực cho việc phổ cập giáo dục được thực hiện toàn diện và đạt được kết quả bền vững. Nhiều năm liền, phong trào GD và ĐT của huyện luôn đứng trong tốp đầu của tỉnh. Hàng năm, tỷ lệ học sinh đỗ vào THPT đều chiếm tỷ lệ cao, đứng thứ nhì trong toàn tỉnh. Những kết quả đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã góp phần cùng với ngành GD và ĐT huyện Nam Trực vươn lên giữ vững và phát huy truyền thống dạy tốt và học tốt trên quê hương hiếu học./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com