Phụ nữ Xuân Trường xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc

08:08, 18/08/2020

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Xuân Trường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm động viên, hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng, gìn giữ gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Hội viên phụ nữ Xuân Trường tham gia dọn vệ sinh môi trường.  Bài và ảnh: Hoa Quyên
Hội viên phụ nữ Xuân Trường tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện đã chú trọng tuyên truyền nội dung Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; chủ động tuyên truyền và phối hợp với các ban, ngành tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan đến xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động như: Sinh hoạt câu lạc bộ; gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, diễn đàn, hội thi, nói chuyện chuyên đề; tổ chức các hoạt động về nguồn,... tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”, các cấp Hội tiếp tục triển khai các mô hình về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình như: “Các bà mẹ có con tuổi vị thành niên”, “Khi mẹ vắng nhà”, “Phụ nữ với văn minh đô thị”, “Gia đình Công giáo gương mẫu”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Địa chỉ tin cậy”, “Nhóm trẻ gia đình”, “Nuôi con bằng sữa mẹ”… góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức về tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục truyền thống gia đình Việt Nam, cách đối nhân, xử thế, giao lưu, học hỏi, chia sẻ, giúp chị em xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Cùng với đó, để góp phần hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp Hội Phụ nữ huyện Xuân Trường còn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em. Đầu năm 2020, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ  nữ và trẻ em”, Hội LHPN huyện triển khai thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; phối hợp với Công ty TNHH Trương Đoàn thực hiện chương trình Tư vấn dinh dưỡng “Bí quyết nuôi con năng động” do nhãn hàng MILO tài trợ tại 10 xã, thị trấn, thu hút trên 5.000 hội viên phụ nữ tham gia. Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, Hội LHPN huyện xây dựng kế hoạch hướng dẫn cơ sở Hội tích cực tham gia phòng, chống dịch; vận động cá nhân, doanh nghiệp may trên 51 nghìn khẩu trang vải, tặng 300 lọ nước rửa tay sát khuẩn, 2.055 bánh xà phòng diệt khuẩn, thuốc phun khử trùng… cho hội viên; phát 5.000 khẩu trang, 300 tờ rơi và dung dịch sát khuẩn cho giáo viên và học sinh một số trường học trên địa bàn huyện. Một số đơn vị, cá nhân điển hình trong hoạt động này có thể kể đến như: cơ sở may gia công Huyền Bình, Công ty TNHH Minh Nhung, Hội Phụ nữ xã Thọ Nghiệp, doanh nghiệp thuốc Bích Đào...; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh ủng hộ tiền mặt, lương thực, thực phẩm, công cụ phòng chống dịch... Ngoài ra, Hội Phụ nữ các cấp còn phối hợp với phòng giao dịch TYM Xuân Trường triển khai gói hỗ trợ  “TYM - tiếp sức cho thành viên” đến các cụm trưởng và thành viên vay vốn bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19;  trao 10 suất quà cho 10 thành viên nghèo tại các xã: Xuân Phong, Thọ Nghiệp, Xuân Phú; giảm lãi suất vốn vay cho tất cả thành viên TYM...; tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ chăm lo Tết cho phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sĩ hải quân... Từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã thăm, tặng quà 317 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 70 triệu đồng; tổ chức cấp phát xe lăn, khung tập đi cho các đối tượng hội viên nghèo năm 2019. Tiêu biểu là các xã: Xuân Ngọc, Thọ Nghiệp, Xuân Thành, Xuân Hòa, Xuân Phong, thị trấn Xuân Trường... Hội Phụ nữ huyện cũng phát động mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tiết kiệm 5.000 đồng trở lên ủng hộ xây dựng quỹ “Học bổng Hoàng Ngân”, quỹ “Mái ấm tình thương” để tặng học bổng học sinh nghèo vượt khó học giỏi và xây mới, sửa chữa nhà cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kết quả, sau 10 năm xây dựng Quỹ học bổng Hoàng Ngân, Hội Phụ nữ huyện đã trao 105 suất học bổng, 80 chiếc xe đạp cho con em cán bộ Hội, hội viên phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Đầu năm 2020, Hội Phụ nữ huyện hỗ trợ xây nhà “Mái ấm tình thương” cho 1 hội viên nghèo ở xã Xuân Phong.

Cùng với tuyên truyền, vận động, Hội LHPN huyện chỉ đạo các cấp Hội triển khai sâu rộng chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở Hội rà soát, thống kê các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế có hiệu quả để nhân rộng tại địa phương;  khảo sát, phân loại phụ nữ nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo làm chủ hộ, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ vay các nguồn vốn của Hội quản lý, mở các lớp tập huấn phổ biến kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật... Đến nay tổng nguồn vốn các cấp Hội Phụ nữ huyện đang quản lý là trên 214 tỷ đồng cho 6.233 hội viên vay. Nhằm nâng cao hiệu quả các đề án: “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (Đề án 1956) và Đề án hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 (Đề án 939), từ đầu năm 2020 đến nay, Hội LHPN huyện còn phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện khảo sát nhu cầu học nghề, mở 1 lớp sơ cấp nghề chăn nuôi gà, vịt, ngan, ngỗng cho hội viên phụ nữ tại xã Xuân Ninh và 1 lớp nghề đan ró cói xuất khẩu tại xã Xuân Hòa, thu hút hàng trăm hội viên phụ nữ tham gia.

Có thể khẳng định, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc của Hội Phụ nữ huyện Xuân Trường đã và đang giúp hội viên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com