Tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sĩ

07:07, 27/07/2020

Những ngày này, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ trong tỉnh đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020). Đây là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ lòng tri ân, sự biết ơn vô hạn đến các Anh hùng Liệt sĩ, người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

Tuổi trẻ xã Bạch Long (Giao Thủy) dọn vệ sinh trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ xã.
Tuổi trẻ xã Bạch Long (Giao Thủy) dọn vệ sinh trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ xã.

Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong toàn huyện, ngay từ đầu tháng 7, Đoàn Thanh niên huyện Giao Thủy đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng đến ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7). Trong đó, Đoàn Thanh niên huyện trao tặng 110 suất quà cho 110 thương binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng; tổ chức thắp nến tri ân tại tất cả các Nghĩa trang liệt sĩ trong toàn huyện. Tiêu biểu như Đoàn Thanh niên thị trấn Quất Lâm đã huy động hơn 100 lượt đoàn viên, thanh, thiếu niên giúp đỡ ngày công lao động đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ; tổ chức vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải xung quanh khu vực nghĩa trang, huy động đoàn viên, thanh niên chỉnh trang khuôn viên, quét vôi phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thắp nến tri ân vào tối 26-7 tại Nghĩa trang liệt sĩ thị trấn. Ngoài ra, Huyện Đoàn còn phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức nói chuyện truyền thống lịch sử cho đoàn viên, thanh niên, thông qua lời kể của các cựu chiến binh là nhân chứng lịch sử, những câu chuyện kháng chiến chống giặc cứu nước như được tái hiện lại. Từ đó đã giúp các bạn trẻ hiểu rõ và thấm nhuần hơn về các địa danh lịch sử của quê hương, đất nước, về sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha, anh đi trước để thế hệ trẻ hôm nay biết trân trọng hơn cuộc sống hiện tại, vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống. 

Ngay từ đầu tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong tỉnh đồng loạt tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” như: đăng ký chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ; động viên, thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, người bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, tặng quà tại trung tâm điều dưỡng và chăm sóc người có công, các hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách và các gia đình tại vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, phụ giúp việc nhà, tu sửa nhà cửa, xây nhà tình nghĩa, các công trình phục vụ đời sống cho các gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Vận động nguồn lực, tổ chức tặng quà, sổ tiết kiệm, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho các cựu thanh niên xung phong và gia đình cựu thanh niên xung phong; vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, làm vệ sinh các bia, đài tưởng niệm Liệt sĩ; các công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ các Anh hùng Liệt sĩ, đền thờ, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp; khảo sát, vận động hỗ trợ, đóng góp ngày công xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa, các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn… Từ đầu năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tại Bảo tàng tỉnh 38 đoàn tham quan triển lãm, với tổng số gần 2.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham quan; hơn 100 ý kiến ghi lại cảm nghĩ và phát biểu cảm xúc của các đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh việc tham quan, học tập tại triển lãm, đoàn viên, thanh niên còn được tham gia nhiều hoạt động, như: Thi tìm hiểu về lịch sử Nam Định thu hút 52 đoàn với trên 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia; phối hợp với Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm mỹ thuật “Ký ức Trường Sơn”. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn còn tổ chức các hoạt động tình nguyện, hoạt động chăm lo các gia đình chiến sĩ, các gia đình chính sách, người già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 750 đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn; trao tặng học bổng và giúp đỡ 2.365 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn là con em các đối tượng chính sách đạt thành tích cao trong học tập với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng; sửa chữa 7 nhà nhân ái cho người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Cũng đã thành thông lệ, nhiều năm nay “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ”, cầu siêu cho anh linh các liệt sĩ, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, kể chuyện truyền thống diễn ra đồng loạt tại các Nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm, Nhà bia truyền thống của các địa phương, đơn vị… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Lễ dâng hương thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ sẽ do các ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh… phối hợp đồng loạt tổ chức vào tối 26-7. Năm nay có khoảng 15 nghìn ngọn nến được tuổi trẻ thắp trên mộ của các Anh hùng Liệt sĩ.

Thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, là dịp để thế hệ trẻ trong tỉnh thể hiện sự tri ân sâu sắc tới các Anh hùng Liệt sĩ, thương, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng. Đây còn là cơ hội để mỗi bạn trẻ tự rút ra những bài học bổ ích cho bản thân, sống sao cho xứng đáng với sự hi sinh mất mát, lớn lao của cha anh trong công cuộc đấu tranh giành lại nền độc lập, tự do cho dân tộc. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa hàng năm của tuổi trẻ trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng của dân tộc Việt Nam./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com