Tuổi trẻ hướng về biển, đảo quê hương

07:07, 14/07/2020
Những năm qua, tuổi trẻ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa hướng về biển, đảo quê hương; góp phần khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm trong mỗi đoàn viên, thanh niên về chủ quyền thiêng liêng của quốc gia, dân tộc.
Cán bộ Tỉnh Đoàn tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường.  Bài và ảnh: Văn Huỳnh
Cán bộ Tỉnh Đoàn tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền biển, đảo, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức ngày càng rõ hơn về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam, đồng thời đưa nội dung tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương vào trong chương trình công tác Đoàn hàng năm. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức các chương trình diễn đàn, tọa đàm, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề ca ngợi biển, đảo quê hương, ca ngợi những người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển, hải đảo của Tổ quốc… Qua đó tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ toàn tỉnh, ý chí, khát khao, mong muốn góp sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tỉnh Đoàn phối hợp với Báo Nam Định,  Đài PT-TH Nam Định, xây dựng các tin, bài, phóng sự, các hoạt động của tuổi trẻ hướng tới biển, đảo… Đồng thời, trong Bản tin Thanh niên Nam Định, trang thông tin điện tử, mạng xã hội của Tỉnh Đoàn cũng đăng tải nhiều bài viết, thông tin liên quan đến biên giới, hải đảo để tuyên truyền tới đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên… Nhằm bồi dưỡng những kiến thức cơ bản, phương pháp và kỹ năng cần thiết về công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đồng thời góp phần nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở, hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên về công tác tuyên truyền biển, đảo. Nội dung tập trung vào các vấn đề như: Thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo, những vấn đề cần lưu ý trong công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo cho đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về biển, đảo. Từ năm 2016 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức trên 200 buổi nói chuyện thời sự, chiếu phim về biển, đảo, thu hút gần 50 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thuộc các đồn biên phòng đóng tại địa bàn; các hoạt động tình nguyện tham gia vệ sinh môi trường các xã ven biển; tích cực tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà hộ ngư dân nghèo và gia đình các chiến sĩ đang công tác ngoài hải đảo... Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Nam Định, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức 9 hoạt động nghĩa tình biên giới hải đảo, trị giá gần 600 triệu đồng; phát động 320 đợt trồng và bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, đảo, rừng ngập mặn với sự tham gia của gần 20 nghìn đoàn viên, thanh niên; trồng 18 nghìn cây xanh; tổ chức 12 đợt cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.500 thanh niên và người dân khu vực biển, đảo với tổng giá trị gần 200 triệu đồng… Hàng năm, nhân kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đều tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm với nhiều hoạt động như: ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện tuyên truyền bảo vệ môi trường; diễu hành xe đạp tuyên truyền môi trường biển; trồng cây xanh bảo vệ bờ biển; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải dọc tuyến biển nơi tổ chức hoạt động… Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội”, qua 4 năm triển khai, chương trình đã thu hút 264 học viên tham gia, đây là chương trình giáo dục đặc biệt dành cho thanh thiếu niên, mang lại hiệu quả thiết thực nhằm giáo dục kiến thức quốc phòng, nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục ý thức tự lập, kỷ luật, kỹ năng sống, trải nghiệm quân ngũ, biết vượt qua khó khăn, sẻ chia, quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh, phòng, chống tai nạn, thương tích, đẩy mạnh xã hội hoá trong công tác giáo dục, tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, chương trình đã tổ chức các hoạt động giáo dục cho các em học sinh, đoàn viên thanh niên tìm hiểu các kiến thức về biển, đảo…

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh niên về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam, tiếp tục tổ chức các diễn đàn tuổi trẻ và hành trình tuổi trẻ, giới thiệu các mô hình hay hướng về biển, đảo… Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng trong thanh thiếu niên đối với các vấn đề về chủ quyền biển, đảo, kịp thời định hướng dư luận khi có những thông tin không chính xác, chính thống tác động đến tâm lý, suy nghĩ của thanh thiếu niên. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền các điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền, giữ vững quốc phòng, an ninh trên toàn quốc; tuyên truyền đấu tranh, phản bác những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, từ đó nâng cao lòng yêu nước, ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong đoàn viên, thanh niên./.
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com