Ấm tình cựu thanh niên xung phong

08:07, 09/07/2020

Trải qua những năm tháng gian khổ nơi chiến trường, trở về đời thường, các thế hệ cựu thanh niên xung phong (TNXP) hầu hết đều tuổi cao sức yếu, nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống. Bằng sự quan tâm của các cấp, ngành, tinh thần tương thân tương ái của đồng chí, đồng đội, nhiều cựu TNXP đã được các cấp Hội trợ giúp xây nhà, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ giải quyết chế độ chính sách… góp phần tiếp thêm động lực giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống.

Tỉnh Đoàn, Ngân hàng NN và PTNT tỉnh trao tặng nhà tình nghĩa cho hội viên, Hội Cựu TNXP huyện Giao Thủy có hoàn cảnh khó khăn.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Tỉnh Đoàn, Ngân hàng NN và PTNT tỉnh trao tặng nhà tình nghĩa cho hội viên, Hội Cựu TNXP huyện Giao Thủy có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Khoảng 2, 3 tháng trở lại đây là thời điểm bận rộn nhưng vui và có ý nghĩa đối với cựu TNXP Vũ Xuân Sinh, tổ dân phố số 3, thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng). Hàng ngày ông Sinh dậy thật sớm nấu nước, rửa cốc chén, kiểm tra gạch, đá, xi măng… xem có thiếu gì để mua bổ sung cho thợ làm nhà. Hơn 70 tuổi, nhiều năm phải sống trong căn nhà vỏn vẹn 28m2, tường nhà nứt vỡ có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, giấc mơ về một ngôi nhà khang trang, vững chãi đang đến rất gần với gia đình ông. 18 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Sinh nhanh chóng nhập ngũ, biên chế về đơn vị C264 (C387) N37 làm nhiệm vụ mở đường 20 Quyết Thắng, Quảng Bình. Tháng 10-1969, do sức khỏe yếu, ông Sinh được trở về địa phương. Là lao động chính nhưng do ảnh hưởng của di chứng chiến tranh, ông thường xuyên đau ốm, không làm được việc nặng. Thời gian gần đây ngoài bị sơ gan, ông còn bị K phổi phải nằm viện điều trị dài ngày. Kinh tế của gia đình ông vì vậy càng gặp nhiều khó khăn, việc xây nhà trở thành “bất khả thi”.  Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Sinh, Hội Cựu TNXP tỉnh kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ ông 70 triệu đồng để xây lại căn nhà. “Chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ xây dựng để vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng TNXP có thể bàn giao nhà cho ông Sinh. Tôi tin rằng đây là món quà có ý nghĩa rất lớn giúp động viên tinh thần, ổn định cuộc sống cho ông Sinh và gia đình”, ông Đặng Xuân Sinh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết. 

Có mặt tại buổi lễ động thổ xây nhà tình nghĩa cho cựu TNXP Nguyễn Văn Hạng, xã Xuân Phong (Xuân Trường) đã để lại cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc. Qua câu chuyện, chúng tôi được biết ông Hạng là cựu TNXP thời kỳ chống Pháp, nhập ngũ vào tháng 10-1951 tại đơn vị C1, Liên phân đội Tô Hiệu. Trong ký ức của người cựu TNXP đã gần 90 tuổi vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ niệm khó quên về những ngày tháng tham gia mở đường trên các cung đường Tây Bắc chon von, hiểm trở, những lần tải đạn, tải gạo phục vụ bộ đội chiến đấu. Đây cũng chính là khoảng thời gian hào hùng, không thể nào quên đối với ông Hạng. Tháng 12-1952, ông Hạng trở về địa phương với tình trạng sức khỏe yếu. Tuy nhiên, do gia cảnh quá nghèo ông  không có điều kiện để đi khám chữa bệnh. 2 vợ chồng ông nhiều năm nay phải sống trong căn nhà chưa tới 20m2, lợp mái tôn, tường nhà bị bong tróc, nứt vỡ. Chia sẻ với những khó khăn của ông, Hội Cựu TNXP tỉnh đã đứng ra kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ ủng hộ 50 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa. Ngày khởi công, đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương, bà con làng xóm, anh em họ hàng, đồng chí, đồng đội của ông Hạng đều có mặt chung vui, chung tay góp sức. Sau 2 tháng xây dựng, “ngôi nhà trong mơ” của ông Hạng đang dần hoàn thành. Nguyện vọng lớn nhất của ông là có một chỗ ở khang trang, sạch sẽ, chắc chắn đã thành hiện thực. “Nếu không có tổ chức Hội đứng ra kêu gọi, vận động, hỗ trợ, chắc tôi không bao giờ làm được nhà. Tôi rất biết ơn chính quyền địa phương, bà con chòm xóm, đặc biệt là Hội Cựu TNXP tỉnh, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí, Tỉnh Đoàn Nam Định… đã giúp đỡ tôi xây nhà”, ông Hạng xúc động chia sẻ. 

Được tổ chức Hội giúp đỡ hướng dẫn các thủ tục, thẩm định, xét duyệt hồ sơ, cuối năm 2019, bà Đỗ Thị Từ, phường Phan Đình Phùng (thành phố Nam Định) là vợ của cựu TNXP Nguyễn Viết Học đã được nhận trợ cấp 1 lần là 3,6 triệu đồng dành cho thân nhân của TNXP đã từ trần. Số tiền này tuy không lớn nhưng cũng giúp bà Từ trang trải thêm cho cuộc sống. “Mặc dù ông nhà tôi đã mất nhưng nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, Hội Cựu TNXP, tôi vẫn cảm thấy rất ấm lòng”, bà Từ chia sẻ. Xác định, giải quyết chế độ chính sách đối với cựu TNXP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức Hội là chỗ dựa cho hội viên và là nhân chứng lịch sử để giải quyết các chính sách tồn đọng đối với cựu TNXP, Hội Cựu TNXP các cấp đã hướng dẫn giúp cho các hội viên hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ, lập hồ sơ để được xem xét hưởng trợ cấp theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ “quy định chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến”. Từ đầu năm 2019 đến nay, Hội Cựu TNXP tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng thẩm định, xét duyệt 33 trường hợp, nâng tổng số hội viên được hưởng chế độ trong toàn tỉnh là 3.393 trường hợp; trong đó 105 hội viên được trợ cấp hàng tháng, 2.025 hội viên được trợ cấp 1 lần, trợ cấp thân nhân của TNXP đã từ trần là 1.263 trường hợp. Số đã xét duyệt được hưởng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 114 trường hợp, nâng tổng số được hưởng đến nay là 332 trường hợp… Cùng với việc hỗ trợ xây nhà, giải quyết chế độ chính sách cho hội viên, những năm qua, Hội Cựu TNXP tỉnh còn đẩy mạnh nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội khác như: hỗ trợ hội viên vay vốn để phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cho con cháu cựu TNXP học nghề, ưu tiên con, cháu của cựu TNXP có tay nghề đi lao động ở nước ngoài; thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên… Trong 5 năm trở lại đây, các cấp Hội đã giới thiệu cho 325 lượt hội viên vay vốn với số tiền là 3,85 tỷ đồng; phối hợp với Trường Trung cấp nghề kỹ thuật công nghiệp Nam Định và các Trung tâm giới thiệu việc làm, dạy nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm cho trên 400 con cháu cựu TNXP; phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các nhà tài trợ trao 30 suất học bổng bằng tiền mặt, trị giá 1 triệu đồng/suất, tặng 60 xe đạp, trị giá 1,1 triệu đồng/xe cho 60 học sinh là con cháu của hội viên cựu TNXP tỉnh, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo vượt khó học giỏi… 

Bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực, Hội Cựu TNXP tỉnh đã thực sự trở thành ngôi nhà chung ấm tình đồng đội; góp phần phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cựu TNXP, không chỉ anh dũng, đoàn kết, kiên cường trong thời chiến mà còn giúp nhau vươn lên trong thời bình để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp./.

Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com