Hải Hậu hỗ trợ hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế

08:07, 21/07/2020

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hải Hậu có gần 19 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 40 hội cơ sở thuộc các xã, thị trấn và các cơ quan, doanh nghiệp. Những năm qua, các cấp Hội CCB trong huyện đã tích cực vận động hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn đầu tư sản xuất, làm giàu chính đáng trên quê hương.

Mô hình VAC của CCB Phạm Văn Hùng, xóm 18, xã Hải Ninh cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. (Trong ảnh: CCB Phạm Văn Hùng chăm sóc ếch Thái Lan).  Bài và ảnh: Hoàng Tuấn
Mô hình VAC của CCB Phạm Văn Hùng, xóm 18, xã Hải Ninh cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. (Trong ảnh: CCB Phạm Văn Hùng chăm sóc ếch Thái Lan).

Đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Chủ tịch Hội CCB huyện Hải Hậu cho biết: “Thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội CCB huyện đã có nhiều hoạt động khuyến khích, hỗ trợ hội viên phát huy nội lực, khai thác những tiềm năng thế mạnh của địa phương, đồng thời tranh thủ các nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Hàng năm, Hội CCB huyện chỉ đạo các Hội cơ sở khảo sát tình hình kinh tế của từng gia đình hội viên, từ đó chủ động xây dựng các kế hoạch vận động hội viên phát triển kinh tế, giao chỉ tiêu giảm nghèo để các cấp Hội triển khai thực hiện và coi đây là tiêu chí để bình xét thi đua”. Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB các cấp trong huyện đã phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện triển khai chương trình vay vốn tạo điều kiện cho hội viên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế sản xuất, nhằm từng bước ổn định và nâng cao đời sống cho hơn 7.000 lượt hội viên, nhận ủy thác cho hội viên vay 59,1 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 34 trang trại, 188 gia trại do CCB làm chủ. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả của hội viên CCB đã được nhân rộng để hội viên học tập, làm theo. Điển hình như CCB Trần Ngọc Quân ở thị trấn Thịnh Long đã nắm bắt thời cơ để phát triển kinh tế từ sản xuất sợi PE. Theo ông Quân, qua tìm hiểu thị trường, ông nhận thấy đây là hướng phát triển có nhiều khả quan, cùng với nhu cầu việc làm tại chỗ của các hộ gia đình ở địa phương rất lớn. Vì vậy năm 2000, ông đã quyết định dốc hết sức cùng gia đình mở rộng việc sản xuất, kinh doanh, vay vốn đầu tư một dây chuyền sản xuất sợi PE để chủ động trong sản xuất. Với ý chí, quyết tâm, ông động viên gia đình và người lao động cùng vượt khó, vươn lên bước đầu đã được bạn hàng tín nhiệm. Công việc dần dần ổn định, đơn đặt hàng ngày càng nhiều nên gia đình phải mở rộng nhà xưởng kinh doanh mới đáp ứng được yêu cầu phát triển. Năm 2005, ông đã thành lập doanh nghiệp tư nhân Tân Hưng Long với ngành nghề chính là sản xuất kéo sợi PE, dệt lưới cước đánh cá, phục vụ cho đánh bắt và nuôi trồng thuỷ hải sản. Chia sẻ về những ngày đầu thành lập, CCB Trần Ngọc Quân cho biết: “Thời gian đầu thành lập, doanh nghiệp của tôi gặp rất nhiều khó khăn như: kỹ thuật sản xuất, dạy nghề cho công nhân, nguồn vốn kinh doanh, thị trường tiêu thụ eo hẹp và nhất là cạnh tranh về giá cả và mặt hàng...”. Được sự tạo điều kiện của chính quyền, địa phương cùng với bản chất cần cù, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, kết hợp với kinh nghiệm kinh doanh của bản thân nên chỉ trong một thời gian ngắn, doanh nghiệp của ông đã có chỗ đứng trên thị trường, dần dần đi vào sản xuất, kinh doanh ổn định. Hiện nay mặt hàng của doanh nghiệp đã có mặt ở hầu hết các tỉnh ven biển từ Bắc vào Nam để phục vụ nuôi trồng và đánh bắt thuỷ hải sản. Hiện nay doanh nghiệp đã có 2 dây chuyền sản xuất sợi PE, nguyên liệu hạt nhựa PE được lấy từ các nước Trung Đông như: Iran, Ả Rập Xê út, Quarta và các nước Đông Á, Đông Nam Á như Australia, Thái Lan, Malaysia, Indonêsia... với tổng số 168 lao động (trong đó lao động trực tiếp là 18 lao động, lao động gián tiếp là 150 lao động) cho thu nhập thường xuyên từ 4,5-5 triệu đồng/người/tháng. Còn đối với CCB Phạm Văn Hùng, xóm 18, xã Hải Ninh lại chọn hướng làm giàu từ mô hình VAC. Theo đó, ông nhận thầu diện tích canh tác rộng hơn 1ha để đào ao nuôi cá truyền thống như cá trắm đen, cá trôi… bình quân thu hoạch 8 tạ cá/năm. Ông còn xây 10 bể xi măng để nuôi 2 vạn con ếch Thái Lan. Cứ 3 tháng, ông  thu hoạch 1 lần. Để đảm bảo nguồn giống, ông chọn mua giống tại cơ sở tỉnh Ninh Bình. Khi ếch được 0,25 kg/con thì mới xuất bán. Ông Hùng chia sẻ, với giá thị trường 46 nghìn đồng/kg, trừ chi phí thu được hơn 100 triệu đồng/năm. Ngoài nuôi ếch, cá truyền thống, ông còn nuôi hơn 1.000 con vịt thịt, cứ 3 tháng lại xuất một lứa, thu về hơn 100 triệu đồng/năm.

Với hiệu quả phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã tích cực tham gia chương trình xây dựng NTM. Trong đó, cán bộ, hội viên đã vận động gia đình hiến 11.200m2 đất, 5.800 ngày công lao động, 8,3 tỷ đồng tiền mặt và nhiều vật liệu khác để làm đường giao thông, xây dựng các công trình văn hóa, khu vui chơi cho trẻ em, vệ sinh môi trường,... góp phần tích cực đưa Hải Hậu trở thành 1 trong 5 huyện NTM đầu tiên của cả nước. Trong cuộc vận động xây dựng NTM bền vững và phát triển, Hội CCB đảm nhiệm tiêu chí số 7 về “Nhà ở và khuôn viên gia đình”, với phong trào “xóm, tổ dân phố CCB NTM bền vững và phát triển”. Song song với việc phát triển kinh tế, công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ cũng luôn được Hội đẩy mạnh, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về truyền thống, ý chí chiến đấu và tư tưởng cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”, từ đó nâng cao đạo đức và phẩm chất chính trị cho đoàn viên thanh niên. Các hoạt động tình nghĩa cũng được chú trọng thực hiện. Các cấp hội đã hỗ trợ xây mới 6 nhà, hỗ trợ sản xuất cho 45 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, tặng quà hội viên ốm đau, từ trần; phối hợp xây dựng và sửa chữa nhà ở cho CCB có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá 473 triệu đồng.

Thời gian tới, Hội CCB huyện Hải Hậu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội; vận động hội viên tham gia góp phần tích cực thực hiện chương trình phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa phương, phấn đấu đạt các chỉ tiêu: 98% hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa; 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh; giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo xuống dưới 2%; nâng cao chất lượng xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; triển khai nhiều phương pháp mới nhằm động viên CCB tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xây dựng tổ chức Hội thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, của chính quyền và địa phương góp phần vào mục tiêu chung xây dựng huyện nhà ngày một phát triển./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com