Nở rộ các lớp học năng khiếu cho trẻ

06:06, 26/06/2020

Hè về cũng là lúc các bậc phụ huynh cân nhắc, lựa chọn những lớp năng khiếu cho con em mình vui chơi, sinh hoạt trong một môi trường lành mạnh, bổ ích. Bởi vậy, các trung tâm đào tạo, các lớp học năng khiếu nghệ thuật thể thao như: múa, nhạc, hội họa, võ thuật… bắt đầu mùa tuyển sinh, thu hút đông đảo thiếu nhi đến tham gia sinh hoạt, học tập. 

Lớp dạy múa cơ bản cho thiếu nhi ở CLB Lakshmi (thành phố Nam Định).  Bài và ảnh: Thanh Hoa
Lớp dạy múa cơ bản cho thiếu nhi ở CLB Lakshmi (thành phố Nam Định).

Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Nam Định mỗi dịp hè đến lại sôi động với các hoạt động vui chơi, sinh hoạt, học tập dành cho các em. Hiện nay, nhà Văn hóa tiếp nhận các em đến sinh hoạt với 19 bộ môn năng khiếu như: đàn organ, đàn guitar, đàn violon, cầu lông, cờ vua, thanh nhạc, múa, võ cổ truyền… Nhà văn hóa luôn chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên với mục đích đem lại cho các em những khóa học bổ ích, hiệu quả. Hiện nay, toàn bộ hơn 20 phòng học chức năng ở Nhà văn hoá đã được nâng cấp và trang trí phù hợp với từng môn học; các dụng cụ phục vụ cho việc dạy và học các môn năng khiếu được đầu tư đầy đủ. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng dạy và học, Nhà Văn hoá Thiếu nhi thành phố Nam Định còn thường xuyên phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh và một số trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn để mời cộng tác viên về giảng dạy. Thời gian học của mỗi lớp thường là 3 buổi/tuần, khoá học kéo dài 2 tháng. Lớp học guitar những năm gần đây thu hút đông đảo các em tham gia học. Anh Trần Văn Dũng, giáo viên dạy đàn guitar của Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Nam Định cho biết: Học viên đến với bộ môn guitar không phân biệt tuổi tác, giới tính nhưng đòi hỏi phải có đam mê và sẵn một chút năng khiếu. Đối với trẻ em, nhiều nghiên cứu cho thấy âm nhạc đóng vai trò rất quan trọng đến sự phát triển trí tuệ, giúp tinh thần của trẻ vui vẻ hơn. Chính vì vậy, việc cho trẻ học các loại nhạc cụ từ bé sẽ kích thích tư duy sáng tạo, tăng khả năng cảm nhận tinh tế và giúp trẻ bộc lộ cảm xúc chân thật nhất. Khi tự tạo ra những giai điệu từ đàn guitar thì bé sẽ tăng trí tưởng tượng và sự sáng tạo thông qua những cảm xúc của bản thân. Bên cạnh Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Nam Định..., trên địa bàn thành phố còn nhiều lớp học năng khiếu được nhiều phụ huynh tin tưởng lựa chọn cho con theo học như Câu lạc bộ Lakshmi; lớp dạy guitar của nhạc sĩ Trọng Dự, phường Trần Tế Xương; lớp dạy sáo trúc của ông Vũ Khắc Phùng, phường Lộc Hạ; lớp dạy đàn Piano, Organ của ông Trần Thắng, đường Nguyễn Hiền… Câu lạc bộ Lakshmi (thành phố Nam Định) có các lớp học múa thiếu nhi cơ bản; lớp kỹ năng uốn dẻo, nhào lộn; lớp nhảy hiện đại dành cho thiếu nhi; lớp nhảy zumba; lớp nhảy Kpop cho các bạn nam. Câu lạc bộ hiện có 2 cơ sở ở tầng 2 Rạp Sinh viên và chợ Sét, xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc). Trong lúc chờ xem con gái Mạc Gia Bảo An (5 tuổi) đang theo học lớp múa, chị Phùng Thu Trang (thành phố Nam Định) chia sẻ: Từ khi mới 2-3 tuổi, cháu đã bắt đầu bộc lộ sở thích múa của mình. Bởi vậy, hè năm nay tôi đã quyết định cho cháu đi học múa. Nhiều cháu ở đây không chỉ tham gia một mà nhiều môn cùng lúc. Không chỉ học mà các em còn được giao lưu, học hỏi thường xuyên về kỹ năng biểu diễn, định hướng tạo dựng phong cách cá nhân. Chị Trương Thùy Linh giáo viên lớp múa của Câu lạc bộ Lakshmi cho biết: “Với không gian sạch sẽ, thoáng mát, chúng tôi mong muốn tạo một sân chơi nghệ thuật lành mạnh, bổ ích, qua đó nâng cao sức khỏe, sự phát triển toàn diện cho trẻ em. Cùng sự đầu tư nghiêm túc về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, lớp học đáp ứng đầy đủ nhu cầu việc dạy và học múa, đội ngũ giáo viên của câu lạc bộ đều là những người năng động, nhiệt huyết tạo niềm tin cho phụ huynh khi gửi gắm con em mình học tập tại đây”. Nhu cầu của các bậc phụ huynh tăng cao thì số lượng các trung tâm dạy kỹ năng cũng ngày càng phát triển. Bên cạnh các lớp học năng khiếu truyền thống như âm nhạc, múa, mỹ thuật, bơi lội, võ thuật… còn có rất nhiều lớp học khác được mở ra như lớp học làm bánh ngọt, lớp học yoga cho trẻ em... Điều này cho thấy sự đa dạng, phong phú của các lớp học, cũng là sự phát triển phù hợp với cuộc sống hiện đại. 

Hiện nay, xã hội phát triển, các em nhỏ, đặc biệt là các em ở thành phố thường học bán trú ở trường rồi học thêm, các bậc phụ huynh thì bận rộn nên thời gian dành cho con của các bậc phụ huynh rất hạn chế, điều đó khiến trẻ ít có cơ hội trải nghiệm từ cuộc sống xung quanh. Việc cho trẻ đến với các lớp học năng khiếu là cách để cha mẹ bù đắp cho những thiếu thốn về tinh thần. Tuy nhiên, việc học các môn năng khiếu như võ, vẽ, nhạc, hát… chỉ phát huy hiệu quả khi bản thân con có niềm đam mê, sự hứng thú và nhất là phải thực sự có năng khiếu. Có không ít phụ huynh ngộ nhận về “tài năng” của con, hoặc chọn lớp năng khiếu cho con như một trào lưu. Vì vậy, lựa chọn đúng môn học năng khiếu sẽ góp phần phát triển tài năng cho con trẻ ngay từ nhỏ, giúp trẻ có hứng thú khi đến với các lớp năng khiếu trong dịp hè./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com