Giao Thủy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải cơ sở

08:06, 09/06/2020

Những năm qua, huyện Giao Thủy đã tăng cường củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Cán bộ Phòng Tư pháp huyện tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân.
Cán bộ Phòng Tư pháp huyện tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân.

UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở sâu rộng dưới nhiều hình thức. Trong đó đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cho các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; lãnh đạo cấp xã, cán bộ tư pháp, hộ tịch, đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Điểm nổi bật của công tác hòa giải ở huyện Giao Thủy là các thành viên tổ hòa giải vừa làm công tác hòa giải, vừa tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hoạt động hòa giải được thực hiện dưới nhiều hình thức như: Đối thoại trực tiếp; thông qua các buổi sinh hoạt của các đoàn thể; tổ chức các buổi nói chuyện về pháp luật, giới thiệu văn bản pháp luật mới... Bên cạnh đó UBND huyện chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện thường xuyên tập huấn nghiệp vụ cho các hòa giải viên, hướng dẫn, đôn đốc các tổ hòa giải ở các xã, thị trấn duy trì hoạt động; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải cũng như tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng. Đến nay, toàn huyện đã kiện toàn được 332 tổ hòa giải ở cơ sở với gần 2.000 hoà giải viên. Ngoài ra, Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về: Dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, phòng chống tham nhũng, tố cáo, đất đai, xử lý vi phạm hành chính, dân chủ ở cơ sở, hòa giải ở cơ sở; biên soạn và cấp phát hàng nghìn tờ rơi, tờ gấp và đề cương tuyên truyền pháp luật gửi các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện biên tập, phát sóng hàng trăm tin bài nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Qua đó, đã hòa giải thành công nhiều vụ việc phát sinh tại cơ sở. Đến nay, các tổ hòa giải trên địa bàn huyện đã tiếp nhận hàng trăm vụ việc, chủ yếu liên quan tới hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai và một số tranh chấp dân sự khác. Trong đó, đã hòa giải thành công trên 75% số vụ việc, góp phần làm giảm các vi phạm pháp luật và hạn chế được tình trạng đơn thư, khiếu nại vượt cấp. Đồng chí Vũ Văn Chương, Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết: Những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở là hoạt động mang tính tự nguyện, tự quản của người dân và là nét đẹp trong ứng xử ở cộng đồng. Sau 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện về vai trò, tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở đã được nâng lên, đặc biệt là sự chỉ đạo, hướng dẫn của tư pháp địa phương, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Ủy ban MTTQ các cấp, sự nhiệt tình, sáng tạo của các hòa giải viên nên phần lớn các tổ hòa giải trong huyện đều hoạt động có hiệu quả. Một số địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hòa giải ở cơ sở nên đã khích lệ, động viên các hòa giải viên thực hiện hòa giải, phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng... Tiêu biểu như tổ dân phố số 4, thị trấn Ngô Đồng có hơn 400 hộ dân, chủ yếu hoạt động kinh doanh thương mại nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tổ dân phố cơ bản ổn định. Tuy nhiên vẫn có những mâu thuẫn nhỏ phát sinh giữa vợ chồng, hàng xóm có liên quan đến ranh giới đất đai, tụ tập uống rượu, hát karaoke bằng loa công suất lớn. Với sự vào cuộc của tổ hòa giải, nhiều vụ việc được giải quyết ổn thỏa, hợp tình, hợp lý. Bên cạnh đó, tổ cũng thường xuyên mời cán bộ tư pháp thị trấn về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân nhằm hạn chế các tranh chấp dân sự ở địa phương.

Thời gian tới, để nâng cao công tác hòa giải ở cơ sở, huyện Giao Thủy tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng tổ hòa giải và hòa giải viên thông qua việc thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các hòa giải viên, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải, cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên cũng như đẩy mạnh công tác xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật tại xã, phường, thị trấn để có nguồn văn bản cho các hòa giải viên tham khảo. Kết hợp chặt chẽ công tác hòa giải ở cơ sở với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào xây dựng nông thôn mới và thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật ở các xã, thị trấn./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com