Đồng hành cùng học sinh nghèo đến trường

08:05, 29/05/2020

Những năm qua, việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ học bổng mang tên Hoàng Ngân - Bí thư đầu tiên của Hội Phụ nữ cứu quốc Việt Nam, người con ưu tú của xã Tân Thịnh đã được Hội LHPN huyện Nam Trực triển khai hiệu quả, góp phần động viên, khen thưởng con cán bộ, hội viên phụ nữ vượt khó học giỏi.

Hội Phụ nữ huyện Nam Trực trao học bổng Hoàng Ngân cho học sinh đạt thành tích xuất sắc của huyện.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Hội Phụ nữ huyện Nam Trực trao học bổng Hoàng Ngân cho học sinh đạt thành tích xuất sắc của huyện. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Ở Trường Tiểu học Nam Chấn, Phan Thị Hiền, học sinh lớp 3A, luôn được bạn bè, thầy cô yêu quý bởi em không chỉ học giỏi mà còn có tinh thần vượt khó. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ làm ruộng, 2 anh trai bị khuyết tật, thường xuyên đau ốm, không có khả năng lao động, cả nhà em Hiền hiện đang sống trong một căn nhà chật chội, xuống cấp nhưng không có điều kiện cải tạo, sửa sang. Thương bố mẹ, các anh, Hiền luôn cố gắng học giỏi, phụ giúp mẹ việc nhà, chăm sóc 2 anh. Năm 2019, Hiền đại diện cho học sinh Trường Tiểu học Nam Chấn tham gia thi môn Toán - Tiếng Việt, chương trình Violyopic cấp tỉnh và đạt giải cao và được Hội LHPN huyện xét tặng học bổng Hoàng Ngân. Đây là món quà đặc biệt có ý nghĩa giúp em có thêm niềm tin, niềm vui mỗi ngày đến trường. 

Đến thăm em Vũ Văn Thọ, học sinh lớp 9, Trường THCS Nam Dương, chúng tôi không khỏi thương cảm, xúc động. Thọ mồ côi cha mẹ, hiện đang đang sống với ông bà nội đã già yếu. Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, nhiều lần Thọ không giấu được nỗi buồn và những giọt nước mắt. Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình yêu thương, chăm sóc của bố mẹ, Thọ luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi. Đồng cảm, chia sẻ với em, Hội LHPN huyện cũng đã trao tặng học bổng Hoàng Ngân. 

Triển khai “Quỹ học bổng Hoàng Ngân”, hàng năm, Hội LHPN huyện phát động cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ xây dựng Quỹ vào dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3 với mức ít nhất từ 2.000 đồng/người trở lên. Từ năm 2016, mức vận động ủng hộ tăng lên, ít nhất 50 nghìn đồng với mỗi cán bộ chuyên trách, hội viên phụ nữ ủng hộ từ 2.000 đồng trở lên. Vào đầu năm học, Hội LHPN các xã, thị trấn bình xét, lựa chọn học sinh, sinh viên để trao học bổng Hoàng Ngân đảm bảo chính xác, khách quan, tạo động lực khuyến khích phong trào khuyến học, khuyến tài trong các cấp Hội; đồng thời động viên, biểu dương con cán bộ nữ, cán bộ hội, hội viên phụ nữ tiêu biểu có đạo đức tốt, đạt thành tích cao trong học tập. Số lượng học bổng Hoàng Ngân được trao hàng năm căn cứ trên thực tế nguồn quỹ vận động được để phân bổ cho các đơn vị lựa chọn, bình xét. Sau 10 năm phát động toàn huyện đã vận động và trao thưởng cho 686 học sinh với tổng số tiền trên 356 triệu đồng. Các cơ sở vận động tốt là Điền Xá, Nam Thanh, Hồng Quang, Nam Cường, Nam Hồng, Tân Thịnh, Đồng Sơn... Ngoài nguồn vận động ủng hộ chính từ cán bộ, hội viên phụ nữ, Hội LHPN huyện Nam Trực còn nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, đã giúp cho 78 học sinh ở các xã Nam Thanh, Nam Dương, Đồng Sơn, Nam Thắng, Hồng Quang, Tân Thịnh... có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trị giá 55 triệu đồng. Trong 2 năm trở lại đây, Hội LHPN huyện còn vận động, xin tài trợ từ Công đoàn Công ty Đạm Phú Mỹ cho 2 học sinh mồ côi cha mẹ tại xã Đồng Sơn và Nam Dương học bổng trị giá 9,6 triệu đồng; Hội Khuyến học huyện tặng xe đạp cho 2 học sinh nữ trị giá 2 triệu đồng; Quỹ TYM huyện tặng học bổng cho 1 học sinh trị giá 2 triệu đồng… Chỉ tính riêng năm 2019, các cấp Hội Phụ nữ huyện đã vận động được 70,5 triệu đồng, trong đó, cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ 59 triệu đồng; cá nhân nhà hảo tâm gồm các ông, bà: Đỗ Duy Chiều, Công ty Cổ phần Hồng Hà; ông Vũ Thế Quân, Công ty Cổ phần Traphaco chi nhánh Nam Định; bà Nguyễn Thị Duyên, Công ty TNHH Việt Thắng... ủng hộ 11,5 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội LHPN huyện đã trao thưởng cho 129 học sinh là con hội viên phụ nữ tại 20 xã, thị trấn. Cụ thể, có 121 học sinh được trao học bổng mức 500 nghìn đồng/suất; 8 học sinh nhận thưởng tại tỉnh được trao học bổng với tổng số tiền 10 triệu đồng. Trong đó, 1 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao học bổng trị giá 3 triệu đồng. 7 học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và kỳ thi THPT quốc gia được trao học bổng mức 1 triệu đồng/suất. Đây là các học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, con nạn nhân chất độc da cam hoặc học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi... Điển hình như các em: Cao Hải Yến, thôn Đô Đò, xã Nam Lợi, đạt điểm 10 môn Lịch sử, kỳ thi THPT quốc gia, được tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Em Nguyễn Thị Ánh, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nam Chấn đạt Huy chương Đồng quốc gia môn Toán. Em Đinh Thành Đạt, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Tân Thịnh đạt Huy chương Bạc quốc gia môn Toán. Em Nguyễn Thị Hải Yến, học sinh lớp 8B, Trường THCS Nam Thắng, đạt giải Nhì môn Văn cấp huyện; em Phạm Hà Linh, Trường Tiểu học Nam Dương, đạt giải Đồng môn toán quốc gia qua internet; em Nguyễn Thị Huyền Trang, xóm 5, xã Đồng Sơn, đạt giải Nhì cấp huyện môn Sinh học. Em Vũ Thị Hương, thôn Thạch Cầu, xã Nam Tiến đạt giải Ba cấp tỉnh môn Tổng hợp; em Vũ Thúy Ngân, thôn Tây Thượng Dưới, xã Bình Minh, đạt giải Nhì môn Văn cấp huyện; em Vũ Thị An, xóm 2 xã Nam Hải, đạt giải Nhì môn Hóa cấp huyện... Ngoài các học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, “Quỹ học bổng Hoàng Ngân” huyện Nam Trực còn trao học bổng cho rất nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh mồ côi cha mẹ, con cháu nạn nhân chất độc da cam… đã nỗ lực vượt khó vươn lên học giỏi. 

Thành tích học tập và tu dưỡng của các thế hệ học sinh huyện Nam Trực có phần khích lệ thiết thực từ “Quỹ học bổng Hoàng Ngân”. Bên cạnh đó, kết quả vận động ủng hộ xây dựng Quỹ hàng năm còn khẳng định ngày càng rõ nét chất lượng phong trào phụ nữ và công tác Hội của cơ sở; thể hiện rõ sự nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với công tác khuyến học, khuyến tài. Thông qua sự phát triển bền vững của Quỹ đã động viên, cổ vũ hàng nghìn học sinh trong toàn huyện, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực, cố gắng vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống, xứng đáng với truyền thống đất học, đất văn của quê hương Nam Định./.

Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com