Ấm áp nghĩa tình những người lính Trường Sơn

08:05, 18/05/2020

Những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh đã phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết vượt mọi khó khăn, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống và có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

 

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 61 năm “Ngày mở đường Trường Sơn - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” 19-5 (1959-2020), chúng tôi đến thăm cựu chiến binh Vũ Ngọc Chung, phường Thống Nhất (thành phố Nam Định). Trong căn nhà khang trang, còn thơm mùi vôi vữa, ông Chung xúc động cho biết: “Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh đã vận động cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm hỗ trợ tôi trên 50 triệu đồng để xây nhà. Được sống trong ngôi nhà kiên cố, tôi yên tâm, không còn lo lắng mỗi khi mùa mưa bão về. Tôi rất cảm ơn nghĩa tình của những đồng chí, đồng đội cũng như các tập thể, cá nhân đã tận tình giúp đỡ”. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà Phạm Thị Miến, xóm 9, xã Hải Đường (Hải Hậu), Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh cũng vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân hỗ trợ bà 60 triệu đồng để xây dựng “Nhà tình nghĩa”, ổn định cuộc sống. Bà Mến chia sẻ: “Trở về sau chiến tranh, sức khỏe của tôi bị giảm sút, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn. Được sự tương trợ, giúp đỡ của những đồng đội cùng với sự cố gắng của gia đình, tôi đã xây cất được căn nhà vững chãi để an cư, phấn đấu xây dựng cuộc sống ấm no”…

“Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh” tỉnh phối hợp với các cá nhân, đơn vị trao Nhà tình nghĩa cho hội viên Cao Thị Tho, xã Hải Quang (Hải Hậu). Ảnh: Do cơ sở cung cấp
“Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh” tỉnh phối hợp với các cá nhân, đơn vị trao Nhà tình nghĩa cho hội viên Cao Thị Tho, xã Hải Quang (Hải Hậu). Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh hiện có 6.617 hội viên. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, để “ngọn lửa” Trường Sơn luôn cháy sáng, nghĩa tình bộ đội Trường Sơn thêm thấm đượm, trong thời bình, những người đồng chí, đồng đội vẫn luôn kề vai sát cánh, cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Đại tá Bùi Ngọc Lại, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh cho biết: “Những năm qua, Hội thường xuyên làm tốt công tác vận động, giúp đỡ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, các gia đình là nạn nhân chất độc da cam, vận động xây dựng “Nhà tình nghĩa” cho đồng đội”… Theo đó, 2 năm trở lại đây, các cấp Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trao tặng 25 “Nhà tình nghĩa” cho hội viên. Trong đó, Báo Sài Gòn giải phóng trao tặng 5 nhà, mỗi nhà trị giá 45 triệu đồng; Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup tài trợ 12 nhà, mỗi nhà trị giá 45 triệu đồng; Quỹ xã hội từ thiện Công đoàn Bộ GTVT tài trợ 5 nhà, trị giá 300 triệu đồng; Chùa Vọng Cung (thành phố Nam Định) trao tặng 1 nhà, trị giá 50 triệu đồng; doanh nhân Vũ Như Phong ở xã Yên Phong (Ý Yên) trao tặng 1 nhà trị giá 50 triệu đồng… Từ năm 2019 đến nay, Hội đã thăm, tặng 963 suất quà, trị giá 300-500 nghìn đồng/suất cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; tặng 10 suất học bổng cho con em hội viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, trị giá 1 triệu đồng/suất; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 120 hội viên. Cũng trong năm 2019, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh đã tiếp nhận từ Hội Khuyến học tỉnh 10 xe đạp, trao tặng lại cho con, cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, những năm qua, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh còn vận động hội viên ủng hộ hàng tấn gạo, hàng nghìn bộ quần áo… để ủng hộ đồng bào miền Trung và các tỉnh biên giới phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với đó, các cấp Hội chủ động đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ hội viên trong công tác thực hiện các chế độ, chính sách; thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm “Địa chỉ đỏ”, chiến trường xưa… 2 năm trở lại đây, Hội đã tổ chức cho trên 1.000 lượt cán bộ, hội viên, thân nhân liệt sĩ đi thăm Khu di tích lịch sử K9, nhà tù Sơn La, chiến trường Điện Biên Phủ, địa danh Khe Sanh, thành cổ Quảng Trị; dâng hương tại mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp; viếng liệt sĩ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9…

Cùng với các hoạt động hỗ trợ xã hội, thời gian qua, thực hiện cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”, các cấp Hội tích cực động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên phát triển kinh tế gia đình; đồng thời giúp nhau vượt qua khó khăn, nâng cao đời sống tinh thần làm giàu chính đáng, tham gia vào các chương trình kinh tế của địa phương, đem lại thu nhập cao. Trong đó, nhiều doanh nghiệp do hội viên làm chủ với những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động là con em đồng đội, con các thương binh, bệnh binh trên địa bàn tỉnh, như: Mô hình sản xuất nấm của hội viên Trần Thị Thanh (thành phố Nam Định), mô hình tái chế vải vụn thành bông của hội viên Trần Văn Hòa (Mỹ Lộc)… Hưởng ứng phong trào “CCB Nam Định chung sức xây dựng NTM”, cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đã tự nguyện hiến 3.650m2 đất thổ canh, thổ cư để làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi; đóng góp 4.376 ngày công;  ủng hộ 1 tỷ 562 triệu đồng xây dựng cơ sở hạ tầng NTM. Cán bộ, hội viên còn tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vận động người thân trong gia đình hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự, tham gia đóng góp xây dựng các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Hướng về biển, đảo quê hương”, tham gia bảo vệ môi trường…

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, tình nghĩa, làm tốt việc giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật. Đồng thời, động viên cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh và các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Hoa Xuân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com