"Trường học công viên" ở Điền Xá

08:04, 16/04/2020

Đến Trường THCS Điền Xá, xã Điền Xá (Nam Trực) cảm nhận đầu tiên là môi trường giáo dục với không gian đẹp đẽ, sinh động đem đến sự thư thái, tĩnh tâm sau những giờ dạy và học căng thẳng. “Trường học - Công viên” được mở rộng, nâng cấp từ “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Không gian trường học được thiết kế như công viên thu nhỏ mang đến cho thầy và trò không gian sinh thái trong lành và bổ trợ cho nhiều hoạt động giáo dục của nhà trường.

Học sinh Trường THCS Điền Xá đọc sách tại Thư viện xanh của trường.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Học sinh Trường THCS Điền Xá đọc sách tại Thư viện xanh của trường.
Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Dự án “Trường học công viên” ra đời xuất phát từ thực tế Trường THCS Điền Xá ở địa phương có làng nghề hoa - cây cảnh Vị Khê, luôn là điểm đến tham quan của nhiều cơ sở giáo dục và các đoàn khách thập phương. Trường có hệ thống vườn cây phong phú; mỗi mùa sân trường lại khoác lên một màu vẻ mới. Ở khu vực trung tâm vườn có đài phun nước tự động, khu tiểu cảnh với non bộ đồi tùng thật nên thơ, sinh động; sân trường đặt ghế đá ở nhiều vị trí khác nhau để giáo viên và học sinh có thể tận hưởng vẻ đẹp từ mọi góc nhìn. Để đảm bảo sạch sẽ, rèn luyện thói quen bỏ rác vào thùng, các thùng rác được trang bị đầy đủ, đặt ở các vị trí tiện lợi. Mỗi dịp năm mới, trường phát động “Tết trồng cây”. Mỗi học sinh sẽ góp một cây xanh sau đó phân loại và trồng thành từng khu, việc chăm sóc hàng ngày được phân công cho các lớp. Trường đã có một vườn thuốc nam trồng những cây thuốc gần gũi, phổ biến trong dân gian, dễ trồng, dễ sử dụng… Công viên này đồng thời cũng là “Thư viện xanh” của trường. Vào những giờ ra chơi, nhiều học sinh tranh thủ chọn giải trí bằng một chỗ ngồi với những cuốn sách trong Thư viện xanh này. Một mẩu chuyện cười dân gian, một câu châm ngôn đem đến cho các em những niềm vui, bổ sung nhiều kiến thức ngoài sách giáo khoa bởi “Một trang sách hay là một ngăn kiến thức”. Bên cạnh Thư viện xanh là khu hướng nghiệp dạy nghề của trường. Tại đây, nhà trường đã ươm những “mầm xanh”, rèn luyện những đôi tay bé nhỏ với hy vọng các em sẽ trở thành những nghệ nhân tương lai của làng nghề truyền thống trồng hoa, cây cảnh. Vào những tiết hướng nghiệp, học sinh được tìm hiểu lịch sử truyền thống làng nghề, các kỹ thuật “bí truyền” của nghề; củng cố, bổ sung kiến thức về các dáng cây, các trường phái, phong cách chơi cây cảnh nghệ thuật: Dáng hoành, dáng long (long thăng, long dáng), dáng trực (trực quân tử, trực siêu), thế huyền, thế song phục, huynh đệ và các thế bon sai… 

Là một trong những trường tốp đầu của giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực, trong những năm học qua, Trường THCS Điền Xá luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm, nhà trường luôn tuyển sinh vào lớp 6 đạt 100%, sĩ số duy trì ổn định suốt năm học; công tác phổ cập huy động đúng độ tuổi đạt 100%, trong đó có cả trẻ em khuyết tật học hoà nhập. Nhiều năm liền, tỷ lệ học sinh của trường đạt hạnh kiểm khá và tốt luôn trên 99%. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi hàng năm đạt trên 60%; đỗ tốt nghiệp THCS đạt 100%; thi học sinh giỏi cấp huyện luôn trong tốp đầu của huyện; giải học sinh giỏi cấp tỉnh tăng qua các năm cả về số lượng và chất lượng giải. Trường luôn tập trung xây dựng kế hoạch, bố trí đội ngũ giáo viên, tập trung các nguồn lực đầu tư cho việc dạy học nâng cao chất lượng học sinh giỏi. Tỷ lệ thi đỗ vào lớp 10 trường THPT luôn đạt gần 100%; số lượng học sinh thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong 5 năm trở lại đây luôn xếp thứ 2 toàn huyện. Thầy giáo Đoàn Quốc Phòng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ý tưởng “Trường học - Công viên” đã được quan tâm từ lâu và được hiện thực hoá bắt đầu bằng công trình “Thư viện xanh” từ tháng 9-2017 với tổng kinh phí xây dựng 500 triệu đồng trên diện tích 800m2 và được hoàn thành sau hơn 2 tháng. “Thư viện xanh” cũng là một hạng mục trong đề án xây dựng trường trọng điểm giai đoạn 2015-2020 với mục đích mở rộng không gian đọc ra ngoài trời cho số lượng lớn học sinh tham gia cùng lúc; tạo không gian cho các tiết học, các hoạt động ngoài trời như âm nhạc, mỹ thuật, văn học…; khai thác đa năng. Nhiều môn học được kết hợp phát huy hiệu quả giáo dục thực tiễn thiết thực như hoạt động hướng nghiệp dạy nghề; môn sinh vật; hội hoạ, văn học… Hình thành được các góc học tập theo chủ đề như: góc văn hoá dân gian, quán chợ quê, trưng bày các hiện vật trong văn hoá sản xuất sinh hoạt của người dân…

Mô hình “Trường học - Công viên” đã góp phần giúp Trường THCS Điền Xá tổ chức dạy và học hiệu quả, phù hợp đặc điểm lứa tuổi học sinh; tạo động lực thúc đẩy giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh giúp các em tự tin trong học tập. Đến nay nhà trường đã xây dựng trường lớp đủ điều kiện xanh - sạch - đẹp - an toàn./.

Minh Thuận   

                                                                                      

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com