Trực Nội tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

08:04, 13/04/2020

Dừng chân trên ngã tư Cầu Đen, trung tâm xã Trực Nội (Trực Ninh), du khách xa gần dễ dàng cảm nhận được sự đổi thay của một vùng quê lúa với những công trình dân sinh mọc lên san sát, đan xen sắc màu rực rỡ. Dấu tích của tổng kho lương thực, trạm máy kéo, trạm biến thế điện trung gian, bến xe khách xưa, giờ đây là những tòa nhà mới. Làng quê Trực Nội đông vui nhộn nhịp, kết nối dọc theo các tuyến đường bê tông, trục đường chính thảm nhựa phẳng lỳ kéo dài đến trung tâm thị trấn Cổ Lễ, sang huyện Hải Hậu, tới huyện Nghĩa Hưng, về thành phố Nam Định chỉ trong vài chục phút xe cơ giới. Bí thư Đảng ủy xã Trực Nội Đỗ Thanh Quang khẳng định: Quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy và Huyện ủy Trực Ninh, trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra bước chuyển mới nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Điểm nhấn đáng ghi nhận ở Trực Nội đó là hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, xây dựng khá hiện đại, đồng bộ gắn liền với quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2016, nhân dân trong xã đã tập trung xây dựng Chùa Lãng Linh ở làng văn hóa Thái Lãng; Chùa Thanh Quang, làng Sa Ba và tu sửa cụm di tích lịch sử Đền Chùa làng Sa Đê. Năm 2017, khánh thành nhà hoạt động đa năng Trường Mầm non Trực Nội và nhà văn hóa thôn Sa Nhì. Năm 2018, khánh thành Trạm Y tế Trực Nội. Năm 2019, xây dựng cơ sở hạ tầng văn hóa, thể thao làng Sa Đê. Năm 2020, kêu gọi đầu tư xây dựng lò đốt rác liên xã, thay thế bãi chôn lấp rác thải sắp quá tải; triển khai đề án quy hoạch bổ sung, cải tạo, quản lý, xây dựng các nghĩa trang nhân dân, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, xã đã thu hút thêm một doanh nghiệp vào đầu tư nhà máy may, sản xuất sợi trên diện tích 8,5ha. Đến nay, trên địa bàn có ba doanh nghiệp lớn tạo việc làm thường xuyên cho gần 4.000 lao động với các nghề may mặc, kéo sợi, sản xuất giầy da xuất khẩu với thu nhập khá. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Trực Nội vừa đầu tư trên 2 tỷ đồng nâng cấp các công trình thủy lợi, giao thông nội đồng phục vụ sản xuất hàng hóa. Các thôn xóm đã vận động nhân dân làm đường giao thông, đường điện chiếu sáng công cộng, lắp đặt hệ thống camera bảo đảm an ninh trật tự. Tổng giá trị đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại Trực Nội trong 5 năm qua đạt trên 50 tỷ đồng, nguồn vốn được huy động từ các tổ chức, cá nhân và của ngân sách địa phương.

Từng bước đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn đang tạo điều kiện để Đảng ủy, UBND xã Trực Nội nâng cao chất lượng các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đến nay, tất cả các trường học trên địa bàn xã đều duy trì, giữ vững tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia. Trong đó, trường mầm non được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II, tổ chức nuôi học sinh bán trú bảo đảm chất lượng, liên tục được công nhận là đơn vị thi đua xuất sắc. Trường tiểu học được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tặng bức trướng khuyến học, khuyến tài; có thư viện đạt chuẩn tiên tiến. Trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ I và đạt danh hiệu trường xanh - sạch - đẹp - an toàn. Học sinh tốt nghiệp THCS thi vào THPT hàng năm đều đạt trên 95%, năm 2019 đạt gần 99%. Học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trường nghề tăng cao. Đặc biệt, trong 5 năm qua, Trực Nội luôn có học sinh thi đỗ thủ khoa vào lớp 10 các Trường THPT Trực Ninh, THPT Nguyễn Trãi; năm học vừa qua có học sinh thi đỗ thủ khoa vào lớp 10 chuyên Hóa tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (thành phố Nam Định). Trạm Y tế Trực Nội sau khi được xây mới đã bảo đảm đầy đủ các phòng chức năng, trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trung bình hàng năm, Trạm Y tế tổ chức khám sức khỏe cho gần 6.000 lượt người; riêng năm 2019 đã khám cho gần 11 nghìn lượt người, cấp thuốc bảo hiểm y tế đạt trên 162 triệu đồng. Công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đang được thực hiện tốt, góp phần ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn. Vấn đề giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở Trực Nội đang được triển khai, thực hiện căn cơ, bảo đảm đúng các quy định của Đảng và Nhà nước. Việc thực hiện quy ước của thôn, làng đã trở thành nền nếp, thực sự phát huy hiệu quả trong các đám hiếu, hỷ, lễ hội và sinh hoạt văn hóa ở cộng đồng dân cư...

Đổi thay ở Trực Nội hôm nay khẳng định sự nỗ lực, cố gắng bền bỉ của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương từ nhiều năm qua. Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ xã Trực Nội đã sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025) dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4-2020. Đại hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới nhằm giữ vững, nhân lên các phong trào thi đua sôi nổi mới ở địa phương; phấn đấu đến năm 2024 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu./.

Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com