Tình quân dân nơi tuyến biển

08:04, 24/04/2020

Cùng với nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền tuyến biên giới biển của tỉnh, những năm qua Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện công tác vận động quần chúng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, củng cố thế trận lòng dân, xây dựng tuyến biên giới biển của tỉnh vững chắc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quất Lâm (Giao Thủy) tặng quà hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Cán bộ Đồn Biên phòng Quất Lâm (Giao Thủy) tặng quà hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Đại tá Trần Quốc Hoàn, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Qua công tác vận động quần chúng, BĐBP tỉnh đã góp phần tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng với nhân dân địa phương tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Những người lính mang quân hàm xanh luôn chủ động bám dân, bám địa bàn, tìm hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân để xây dựng kế hoạch, nâng cao hiệu quả của các hoạt động vận động quần chúng. Nhiều mô hình, phong trào, chương trình, đề án về công tác vận động quần chúng của BĐBP đã mang lại hiệu quả cao”. Điển hình như phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”; Chương trình “Nâng bước em tới trường”; Mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”; Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”... đã góp phần làm thay đổi cuộc sống của người dân khu vực biên giới biển của tỉnh. Với mỗi địa bàn biên phòng khác nhau, công tác vận động quần chúng có phương pháp khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu củng cố tình quân dân, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn. Để làm tốt công tác vận động quần chúng, gắn kết tình quân dân, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đồn biên phòng thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân các xã, thị trấn. Trong đó tập trung duy trì, củng cố mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, “Câu lạc bộ pháp luật”, tổ chức tuyên truyền vận động kết nạp hội viên tham gia sinh hoạt Hội, tuyên truyền hội viên thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, phổ biến về pháp luật, tình hình an ninh tuyến biển, công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho hàng nghìn lượt người, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, nâng cao cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động. 

Để gắn kết tình quân dân, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị BĐBP tỉnh đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, “chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đó trọng tâm là việc giúp đỡ, ủng hộ các thôn, xóm ở địa phương còn gặp khó khăn; phối hợp xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà “Mái ấm tình thương”, vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách; giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, giúp dân làm đường bê tông nông thôn, tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn... Trong năm 2019, các đơn vị BĐBP tỉnh đã phối hợp xây dựng nhà 3 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, trị giá 140 triệu đồng/3 nhà. Nhân dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị BĐBP phối hợp tổ chức chương trình “Xuân biên cương, ấm lòng dân bản” và “Ngày hội Bánh chưng xanh” tại các đồn Biên phòng thu hút hàng nghìn người dân đến tham dự. Trong chương trình này, các đơn vị đã tặng 250 tấm bánh trưng và trao 67 suất quà trị giá 33,5 triệu đồng cho 67 gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong năm, các đơn vị còn nhận đỡ đầu và hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua chương trình “Nâng bước em đến trường” cho 28 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 174 triệu đồng; ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 trị giá 260 triệu đồng; nhận giúp đỡ cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hàng tháng giúp đỡ 200 nghìn đồng/hộ. Các đồn biên phòng còn duy trì tốt 2 điểm phòng khám quân dân y kết hợp nhằm tổ chức khám, tư vấn chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.652 lượt đối tượng chính sách và nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới biển trị giá 17,2 triệu đồng… Đặc biệt, trong thời gian qua, cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các đồn Biên phòng đã tổ chức tặng quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tiêu biểu như Đồn Biên phòng Ba Lạt (Giao Thủy) đã trích quỹ của đơn vị tặng 4 hộ nghèo trên địa bàn, mỗi hộ hỗ trợ 10kg gạo và 200 nghìn đồng; Đồn Biên phòng Quất Lâm (Giao Thủy) tặng 10 suất quà, trị giá mỗi suất quà 600 nghìn đồng (gồm 10kg gạo và tiền mặt) cho 10 hộ gia đình nghèo. Còn ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh (Hải Hậu) tặng 10 suất quà tổng trị giá 2,5 triệu đồng chia sẻ cùng nhân dân vượt qua đại dịch COVID-19… Thượng tá Phạm Đức Hậu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh cho biết: “Với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã triển khai nhiều chương trình dân vận, hướng đến người dân, nỗ lực giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, lao động sản xuất, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; thực hiện chính sách an sinh xã hội, củng cố tình đoàn kết quân - dân”. Bên cạnh đó, các lực lượng BĐBP luôn duy trì, đảm bảo lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng, chống các cơn bão đổ bộ vào địa bàn, cử lực lượng cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn tuyên truyền kêu gọi, vận động nhân dân, ngư dân, phương tiện tàu, thuyền vào nơi tranh trú bão an toàn; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của nhân dân. 

Niềm tin vào cán bộ, chiến sĩ BĐBP, tin vào Đảng, chính quyền của người dân trên địa bàn các xã, thị trấn ven biển của tỉnh đã khơi dậy, tình đoàn kết quân dân gắn bó, xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận biên phòng toàn dân góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Thanh Tuấn

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com